Dịch tả heo châu Phi: Nguy cơ lan rộng rất cao

© AP Photo / Jens MeyerVi khuẩn
Vi khuẩn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng ủng hộ đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả heo châu Phi buộc phải tiêu hủy, theo plo.

Sáng 4-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các bộ NN&PTNT, Tài chính… và các đầu cầu địa phương để triển khai giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả heo châu Phi.

Gia tăng số lượng vận chuyển heo từ Bắc vào Nam

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho biết từ đầu tháng 2đến nay, dịch bệnh này đã xâm nhiễm và lây lan ra bảy tỉnh, thành gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương. Tổng số heo bị mắc bệnh và tiêu hủy là 4.231 con với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các cấp, các ngành phải coi "chống dịch như chống giặc" thì công tác chống dịch mới hiệu quả, dịch không lan rộng.

Tại hội nghị, báo cáo của các địa phương có dịch và chưa xuất hiện dịch đều cho thấy công tác phòng, chống dịch đang được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, một câu hỏi được Thủ tướng nêu ra đó là tại sao có tình trạng thương lái gia tăng số lượng vận chuyển heo từ Bắc vào Nam?

Dự hội nghị, đầu cầu TP.HCM cho biết: "Do chênh lệch giá heo hơi giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam nên từ ngày 15-2 đến 26-2, chỉ tính riêng các cơ sở giết mổ của TP đã tiếp nhận 1.497 con heo từ các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An… nhập về để giết mổ, tiêu thụ tại TP.HCM. Nguồn heo tại các tỉnh phía Bắc còn được đem đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây Nam bộ như Vĩnh Long, Long An".

Chưa hết, ghi nhận thực tế cũng cho thấy các xe vận chuyển heo không thực hiện che chắn cần thiết, gây rơi vãi các chất thải trong quá trình vận chuyển, là nguồn lây lan dịch tả heo châu Phi rất cao.

© Ảnh : ploKhoanh vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại khu vực phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Thanh Hóa.
Khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại khu vực phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Thanh Hóa. - Sputnik Việt Nam
Khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại khu vực phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Thanh Hóa.

Đề xuất tăng giá hỗ trợ heo bị tiêu hủy

Một trong những nguyên nhân của tình trạng người dân bán chạy heo bệnh, heo nghi bị bệnh là mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có heo bị buộc phải tiêu hủy còn thấp. Hiện giá hỗ trợ chỉ 38.000 đồng/kg, giá này chưa sát với thị trường. Đặc biệt, với heo nái, nhiều nơi chỉ hỗ trợ khoảng 27.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt heo hơi trên thị trường ở các tỉnh, thành vào khoảng 40.000-53.000 đồng/kg.

Mặt khác, thủ tục hỗ trợ bị vướng vì hiện cả nước có hàng triệu hộ chăn nuôi heo đan xen trong các khu dân cư và hầu hết không khai báo, đăng ký khi nuôi. Chính vì thủ tục hỗ trợ mất nhiều thời gian dẫn đến tình trạng người dân bán chạy heo bệnh, heo nghi bệnh, không báo cho chính quyền và cơ quan thú y.

Trước bất cập đó, Bộ NN&PTNT đề xuất đưa vào nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ cho phép hỗ trợ ít nhất 80% giá thị trường đối với heo con, heo thịt và tăng gấp 1,5-1,8 lần đối với heo nái và heo đực giống buộc phải tiêu hủy. Đồng thời bỏ điều kiện khai báo và có xác nhận của UBND cấp xã khi nuôi heo. Kinh phí được lấy từ quỹ phòng, chống thiên tai của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông hoàn toàn ủng hộ các giải pháp trên.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ có liên quan nhanh chóng soạn thảo văn bản hỗ trợ cho người chăn nuôi theo đề xuất của Bộ NN&PTNT.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала