Ông Tất Thành Cang: “Nếu chúng ta đụng tới ngân sách thì sẽ bị kiểm toán”

© Ảnh : Báo đấu thầuÔng Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 8/4, HĐND TP.HCM đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường). Ngoài bổ sung nhân sự, một mục quan trọng được các đại biểu thảo luận là tờ trình của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 03/2018 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức, theo infonet.

Theo tờ trình này, các đối tượng được bổ sung gồm người được tuyển dụng vào công chức viên chức đang thực hiện chế độ tập sự; người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000 (đối tượng 68); người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, bao gồm cán bộ công chức viên chức được luân chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt. Kinh phí cho các đối tượng này vào khoảng 720 tỷ đồng.

Ngay sau khi thư ký kết thúc đọc dự thảo, các đại biểu lập tức có ý kiến về tờ trình này. Dù đều đồng ý bổ sung các đối tượng nhưng có nhiều ý kiến băn khoăn về kinh phí chi trả.

Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. - Sputnik Việt Nam
ĐBQH 'bức xúc' việc coi ngân sách như tiền chùa, chi tiêu vô tội vạ

Đứng lên phát biểu, ông Tất Thành Cang (ĐB HĐND quận 10) cho rằng, từ dự thảo cùng các ý kiến thảo luận ông thấy “có cự ly lớn lắm”.

“Nếu chúng ta đụng tới ngân sách thì sẽ bị kiểm toán, mà khi kiểm toán giở lại nghị quyết thì chúng ta sai đối tượng” – ông Cang cho hay.

Theo ông Cang, HĐND được chi ngân sách tăng thêm cho “đối tượng 68”, nhưng với điều kiện phải dự toán và phân bổ ngay từ đầu năm. Trong trường hợp chưa phân bổ mà quyết thì đối tượng đó không được hưởng.

“Tôi đề nghị cân nhắc, có thể chúng ta chậm một kỳ họp nhưng khi trình nó trọn gói, đầy đủ hơn” – ông Cang tiếp tục, đồng thời cho rằng “nếu ban hành chính sách để cán bộ này, cán bộ kia tâm tư thì cũng khó”.

Sau đó, các ý kiến của đại biểu và giải trình của lãnh đạo TP (kéo dài gần 2 tiếng) nhưng vẫn chưa thông suốt. Vì vậy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm đã xin ý kiến các đại biểu bằng hình thức biểu quyết rằng có tiếp tục hay không.

Bởi theo bà Tâm, ngay cả lãnh đạo Sở Tài Chính cũng không tự tin khẳng định có nguồn kinh phí cân đối được hay không, trong khi Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP cũng còn... "băn khoăn" lắm.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Sputnik Việt Nam
'Cứu dự án thua lỗ, không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền gì?'

Kết quả, gần 100% các đại biểu có mặt thống nhất phương án rút tờ trình, chưa thông qua việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 03/2018 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức tại cuộc họp này.

Đây là lần hiếm hoi một tờ trình được đưa ra thảo luận, nhận rất nhiều ý kiến và cuối cùng không được thông qua trong kỳ họp tại HĐND TP.HCM vài năm gần đây.

“Mong các đồng chí, anh chị chia sẻ với HĐND. HĐ đã thảo luận rất trách nhiệm nhưng pháp luật cần rõ ràng, chặt chẽ thì mới thực hiện được” – bà Quyết Tâm bày tỏ với các đối tượng có trong tờ trình bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала