Tướng Trung Quốc bất ngờ trước tài năng của Bộ đội Hóa học Việt Nam

© Ảnh : Báo MớiTuyển Hóa học Việt Nam tại Army Games
Tuyển Hóa học Việt Nam tại Army Games - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong lễ trao huy chương ARMY 2019 hôm qua ở Tân Cương, trọng tài Trung Quốc đã bày tỏ sự ấn tượng trước thành tích của đội tuyển đến từ Binh chủng Hóa học của Việt Nam.

Bộ đội Hóa học Việt Nam gây bất ngờ ngay trên thao trường Trung Quốc

“Mặc dù là lần đầu tiên tham gia hội thao, đội tuyển Hóa học Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã khiến nước chủ nhà chúng tôi bất ngờ bởi tinh thần học hỏi, khả năng tiếp thu nhanh, ý chí nỗ lực, trình độ kỹ, chiến thuật của các vận động viên",  báo QĐND dẫn lời Thiếu tướng Lưu Bân, Tổng trọng tài của nội dung Kíp xe trinh sát thực hiện nhiệm vụ “Môi trường an toàn” cho biết.

Nội dung Kíp xe trinh sát thực hiện nhiệm vụ “Môi trường an toàn” là một trong bốn nội dung được tổ chức tại Korla (Tân Cương). Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Đại tá Ngô Văn Đĩnh, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học đã xuất sắc giành Huy chương Đồng, đứng sau đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc (Huy chương Vàng) và đội tuyển Nga (Huy chương Bạc).

Thiếu úy Cao Văn Diện đang chuẩn bị thực hiện nội dung chuyên ngành Trinh sát hóa học. - Sputnik Việt Nam
Chiến sĩ Đội tuyển Hóa Học Việt Nam dành chiến thắng ngay trên đất Trung Quốc

Ông Lưu khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn rất ấn tượng ở tất cả phần thi và hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng chung cuộc đạt được”.

Ngoài huy chương Đồng chung cuộc, đội tuyển Việt Nam còn giành được thêm 4 danh hiệu cá nhân: Đại tá Phạm Đại Lâm, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng được tặng danh hiệu “Trọng tài ưu tú”; Thiếu úy Vũ Văn Hùng đạt giải “Xạ thủ xuất sắc”; Thiếu úy Cao Văn Diện và Trung úy QNCN Trịnh Bá Dương nhận được 2 giải “Vận động viên ưu tú” .

Bế mạc hội thao là một đêm nhạc hội ấn tượng và màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhiều màu sắc, với chủ đề ca ngợi hòa bình và tình hữu nghị. Theo dự kiến, ngày 20/8, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia Hội thao quân sự quốc tế ARMY năm 2019.

Thành công ngoài mong đợi của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2019

Các nhóm chiến sĩ, đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã có một kỳ thi đấu hết sức thành công tại Hội thao quân sự quốc tế 2019 lần này.

Tại Công viên Patriot thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức bốc thăm vòng loại Cuộc thi Bếp dã chiến - Sputnik Việt Nam
Các “đầu bếp” chiến sĩ Việt Nam chuẩn bị cho cuộc thi “Bếp dã chiến” tại Army Games 2019

Trong số các đội tuyển tham gia đọ sức, tranh tài, Đội tuyển Xe tăng của Binh chủng Tăng Thiết giáp đạt thành tích cao nhất với tấm Huy chương Bạc tại Tank Biathlon 2019.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng phát biểu với phóng viên Sputnik rằng:

“Việt Nam tham gia Tank Biathlon lần thứ hai và tôi rất hài lòng với kết quả này. Vị trí thứ hai giành được tại TB-2019 phản ánh rất khách quan mức độ huấn luyện của đội tuyển tăng của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng các chiến sĩ  tăng của chúng tôi sẽ cố gắng và đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai. Không chỉ vì lợi ích của các cuộc thi như vậy, mà còn vì mục đích tăng cấp độ chiến đấu của quân đội, vì sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều cần thiết nhất! Và, tất nhiên, một lần nữa chúng tôi tin rằng Hội thao quân sự quốc tế là một công cụ tuyệt vời để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia khác nhau”.

Cùng với đội tuyển xe tăng, trong lần thứ hai tham dự, các đội tuyển Bếp Dã chiến và Quân y cũng khiến đại diện quân đội các nước hết sức bất ngờ.

Các đội tuyển lần đầu tham dự Hội thao như Công binh, Hóa học, Cứu hộ, cứu nạn thi đấu rất thành công khi đồng loạt mang về huy chương Đồng.

Đội Bắn tỉa Việt Nam còn được coi là hiện tượng của cuộc thi năm nay khi phải thi đầu với nhiều đối thủ mạnh và dày dạn kinh nghiệm nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh khi lọt vào vòng 2.

Những thành tích xuất sắc đạt được tại Army Games 2019 đã góp phần khẳng định sức mạnh, sự tiến bộ đáng khen của Quân đội nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hội thao quân sự quốc tế - 2019

Hội thao quân sự quốc tế - cuộc thi quân sự giữa các đơn vị chiến đấu từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội thao lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015. Kể từ đó, số lượng các bộ môn thi đấu và quốc gia tham gia đã dần dần tăng lên.

Khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Quốc tế Quân đội-2017 - Sputnik Việt Nam
Chúc thành công! Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia Army Games - 2018 tại Nga

Từ ngày 3 đến 17 tháng 8, Công viên Patriot sẽ tổ chức những vòng thi đấu ngoạn mục, cuối cùng của cuộc thi "Đua xe tăng", "Bếp dã chiến" và "Người bảo vệ pháp luật".

Các đội của Việt Nam sẽ tham gia 9 cuộc thi tại Hội thao Quân đội quốc tế -2019. Năm trong số đó sẽ được tổ chức tại Nga. Đó là «Xe tăng» "Bếp dã chiến" (diễn ra  tại thao trường Alabino), «Kíp xe công binh» (tại Tây Siberia, Tyumen), "Đơn vị cứu hộ cứu nạn" (ngoại ô Moskva, thành phố Sergiev Pasad), cũng như "Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật". Hai cuộc thi khác: "Bầu trời quang" (dành cho các quân nhân phòng không quân sự), và Kíp xe trinh sát hóa học  (cuộc thi giữa các đơn vị bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học) sẽ được tổ chức tại Trung Quốc (thành phố Corla, Khu tự trị Tân Cương). Hai cuộc thi - «Tiếp sức quân y» và «Bắn tỉa” diễn ra ở Uzbekistan (Tashkent) và Belarus (Brest).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала