Bộ Công an thông tin vụ cháu bé trường Gateway tử vong và Đại úy Lê Thị Hiền

© Ảnh : Văn Điệp – TTXVNThứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã có thông tin chính thức liên quan đến cái chết của cháu Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway và việc có nên đưa Đại úy Lê Thị Hiền ra khỏi ngành Công an?

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lên tiếng về vụ bé Lê Hoàng Long

Khi các phóng viên đặt câu hỏi, sau vụ án bé Lê Hoàng Long “tử vong do bị bỏ quên trên xe” đưa đón trường Tiểu học Gateway thuộc Trường Phổ thông liên cấp Gateway, trên mạng xã hội Facebook, Youtube đã xuất hiện nhiều thông tin không kiểm chứng, thậm chí còn có trường hợp nhẫn tâm ghép ảnh cháu bé đã mất vào em bé khác để chứng minh bé trai Lê Hoàng Long không tử vong trên xe.

“Bộ Công an có nắm được và có chủ trương xử lý người đưa tin sai sự thật hay không?”, phóng viên nêu câu hỏi.

Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. - Sputnik Việt Nam
Vụ trường Gateway, ông Doãn Quý Phiến bị khởi tố
Trả lời câu hỏi này, đại diện Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và kết hợp với các ban ngành đang khẩn trương điều tra theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

“Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ theo đúng quy định”, Thứ trưởng Ngọc cho biết.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128- Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra về vụ án liên quan đến cái chết của cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Gateway). Bé trai, theo đó tử vong trên chiếc xe Transit mang biển kiểm soát 29B-069.56 do ông Phiến điều khiển.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông này và cho phép lái xe Doãn Quý Phiến tại ngoại phục vụ điều tra.

Ngày 27/8, bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway đã bị bắt tạm giam về tội “Vô ý làm chết người” sau khi nhận quyết định khởi tố bị can từ Viện Kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy.

Theo Công an quận Cầu Giấy, vào lúc 7h ngày 6/8, bé Lê Hoàng Long được bố mẹ đưa đến điểm đón xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa. Đến 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh, nói rằng không thấy bé Long đâu. Khi đến trường, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (bố bé Long) nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên: "Hôm nay bé không đến lớp"; "Không biết bé đi đâu"...

Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Thông tin mới vụ bé Lê Hoàng Long tử vong trong xe trường Gateway
Sau nhiều lần gặng hỏi, nhà trường mới thừa nhận bé Long đã bị bỏ quên trên xe ô tô, hiện đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E. Nhưng khi vợ chồng anh Sơn vào đến nơi thì bé đã tử vong.

Bệnh viện E xác nhận: Cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Bác sĩ bệnh viện E kết luận cháu L. tử vong trước khi nhập viện.

Tối ngày 6/8, tại Bệnh viện E, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường nói lời xin lỗi vợ chồng anh Sơn. Vị này cũng khẳng định nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trường đang cho kiểm tra lại camera an ninh, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình toàn bộ sự việc.

Hôm xảy ra sự việc (6/8) mới là buổi đi học thứ hai của bé Long ở trường Gateway.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Có nên đưa đại úy Lê Thị Hiền ra khỏi ngành?

Báo chí dành thời gian đặt câu hỏi với Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc liên quan đến việc đại úy Lê Thị Hiền gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua. Cụ thể, bà Hiền đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, gây rối tại cảng hàng không quốc tế, sân bay, không hợp tác và có lời lẽ thô tục, to tiếng chửi bới, lăng mạ, thậm chí hành hung, dung tay nắm tóc và dung chân đạp vào người nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ. Dư luận rất bức xúc về sự việc và lối hành xử “không giống người công an nhân dân” của bà Lê Thị Hiền.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Sputnik Việt Nam
Các hãng hàng không Việt Nam từ chối phục vụ Đại úy Công an Lê Thị Hiền
Phát biểu về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, Công an TP. Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo, đình chỉ công tác, có phương án xử lý kỷ luật Đại úy Hiền, (36 tuổi, cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an Quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

“Hiện Công an Hà Nội đã giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra các hành vi, phối hợp với các đơn vị để có kết luận và sẽ xử lý đúng các quy định đối với các sai phạm. Đúng hay sai sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, đại diện Bộ Công an khẳng định.

Thông tin vụ Nhật Cường, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng, VKS, theo đó, “sẽ có kết luận đảm bảo đúng người, đúng pháp luật”.

Trước đó, ngày 14/5, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà, cơ sở kinh doanh đối với đối tượng Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường Mobile cùng 8 người về tội Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Lệnh bắt tạm giam những người này được ban hành song song, tuy nhiên Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала