Bộ Ngoại giao cập nhật những vấn đề quan trọng về người Việt ở nước ngoài

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra nhiều thông tin về người Việt ở nước ngoài trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/10.

8 người Việt Nam bị bắt và kết án ở Nga 

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thêm thông tin về vụ việc 8 công dân Việt Nam bị bắt và kết an ở Nga, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói tại cuốc họp báo:

“Liên quan tới 8 người Việt Nam bị bắt và kết án ở Nga, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán liên hệ với cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin và sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”.

Trước đó, ngày 8/7, cán bộ của Sở Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại tỉnh Bryansk, giáp Ukraina, đã bắt giữ 8 công dân Việt Nam và 1 người Ukraina đang chuẩn bị vượt biên từ vị trí cách đường biên giới của Nga 100 m ở quận này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về một số vấn đề dư luận quan tâm.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam là một trong 10 nước kiểm duyệt báo chí nhiều nhất thế giới?

Công dân Ukraina đã vượt biên trái phép vào Nga cùng nhóm người Việt Nam theo đường tiểu ngạch mà không thông qua trạm kiểm soát vì 8 công dân này không có giấy tờ hợp pháp để để nhập cảnh vào Nga.

Cơ quan công tố (Viện kiểm sát) quận Suzemsky thuộc tỉnh Bryansk ngày 11/10 ra tuyên bố ủng hộ hình phạt của tòa án cùng cấp về việc phạt tù 8 công dân Việt Nam và 1 công dân Ukraina về tội vượt biên trái phép.

Thông cáo viết: “Cơ quan công tố quận Suzemsky ủng hộ cáo trạng đối với 8 công dân Việt Nam bị buộc tội theo Khoản 3 Điều 30 và Khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (hành vi vượt biên trái phép được thực hiện bởi nhóm người có thỏa thuận trước) và một công dân Ukraina bị buộc tội theo Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (vượt biên trái phép), Khoản 5 Điều 33, Khoản 3 Điều 30, Khoản 3 Điều 322 Bộ Luật hình sự Liên bang Nga (hỗ trợ vượt biên trái phép thực hiện theo nhóm người có thỏa thuận trước)”.

Tòa án cho biết các công dân Việt Nam bị tuyên án từ 9-10 tháng tù giam, công dân Ukraina bị tuyên án 14 tháng tù giam và phải nộp phạt 50.000 rúp (khoảng hơn 18 triệu đồng).

Theo tuyên bố của Cơ quan công tố quận Suzemsky, hiện phán quyết của tòa án vẫn chưa có hiệu lực.

Tai nạn xe buýt ở Ả Rập Xê Út: 35 người chết, 4 người bị thương

Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Hằng cho hay:

“Liên quan tới vụ tai nạn giao thông tại Ả-rập Xê-út ngày 16/10, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng triển khai biện pháp bảo vệ công dân trong trường hợp cần thiết". 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út cho biết hiện chưa có thông tin người Việt bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Bộ Ngoại giao họp báo tháng 7/2019 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đặt mục tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Theo thông tin lực lượng cảnh sát thành phố Madinah, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 16/10 giữa xe buýt tư nhân với máy xúc ở trung tâm Al-Akhal, khu vực Madinah.

Vụ tai nạn khiến 35 người chết ngay tại chỗ, 4 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện Al-Hamna để cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt chở tổng cộng 39 hành khách. Cảnh sát địa phương cho hay nạn nhân chủ yếu là các hành khách mang quốc tịch châu Á và các nước Ả-rập. Các du khách được cho là đang trên đường thực hiện chuyến hành hương đến thánh địa thiêng liêng này của người Hồi giáo.

Đoàn thanh tra EU sắp tới Việt Nam

Cung cấp thông tin về đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết:

“Đoàn thanh tra của Tổng vụ Biển và thủy sản châu Âu (DG-MARE) sẽ sang làm việc tại Việt Nam từ ngày 4 đến 14/11. Dự kiến, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, làm việc với các cơ quan chuyên ngành, trong đó có Tổng cục Thủy sản, và đi thực địa tại một số địa phương để đánh giá việc khắc phục khuyến cáo trong thực hiện quy định liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc điều tra và xử nghiêm vụ cô dâu Việt bị đánh đập tàn nhẫn
Theo bà Lê Thị Thu Hằng, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương cùng nhiều tổ chức đã và đang tập trung nỗ lực triển khai quyết liệt loạt biện pháp để xây dựng nghề cá bền vững và có trách nhiệm, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định trên cơ sở các khuyến nghị của EC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

“Việt Nam sẵn sàng phối hợp với EC phòng chống khai thác IUU”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала