Vụ 39 người chết trong container ở Essex: Cảnh sát Anh phối hợp chặt chẽ với Việt Nam

© AP Photo / Yui MokVụ 39 người chết trong container ở Essex
Vụ 39 người chết trong container ở Essex - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container tại Anh, Cảnh sát hạt Essex (Anh) khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam và các đối tác để sớm làm rõ danh tính 39 nạn nhân và điều tra xử lý đường dây buôn người.

Cảnh sát Essex phối hợp với Việt Nam điều tra vụ 39 người chết trong container

Trong thông cáo mới nhất do lực lượng cảnh sát hạt Essex của Anh đưa ra, cơ quan này khẳng định đã gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với đoàn công tác Việt Nam liên quan đến công tác điều tra vụ việc gây chấn động về 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe container tại Essex ngày 23.10 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam nói về vụ 39 người chết trong container ở Anh

Theo thông tin mới nhất từ cổng thông tin điện tử của Cảnh sát Essex cho biết, hôm 5.11, Trợ lý cảnh sát trưởng Tim Smith đồng thời cũng là sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách tổng thể cuộc điều tra về cái chết của 39 người được phát hiện tại khu công nghiệp Grays, Essex, hôm thứ Tư ngày 23 tháng 10.

Theo đó, cơ quan này khẳng định: “Cảnh sát Essex đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra phức tạp về các tình huống khả dĩ. dẫn việc 39 người tử vong trong một chiếc xe tải ở gần khu công nghiệp Grays. Chúng tôi đang làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để sớm có câu trả lời cho bạn bè và gia quyến của những người đã mất và đưa tất cả những kẻ phạm tội hay những đối tượng có trách nhiệm ra ánh sáng công lý”.

Đại diện lực lượng cảnh sát Essex cũng xác nhận sự hiện diện và tinh thần sẵn sàng hợp tác của phái đoàn Việt Nam.

“Tuần này chúng tôi đã chào đón phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam và các quan chức cấp cao. Hai bên đã gặp gỡ các chiến sĩ tham gia trực tiếp vào cuộc điều tra”.
“Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận, tuy nhiên chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Việt Nam trong hai ngày qua và dự định các trường hợp để đệ trình với Ủy ban Nhận dạng được giám sát bởi Cảnh sát trưởng Cấp cao Hoàng gia phụ trách Essex Caroline Beasley-Murray”.

Đại diện cảnh sát Essex khẳng định, toàn bộ quá trình này là hết sức quan trọng, đó là kết quả của hàng giờ làm việc nghiêm túc và cật lực của một nhóm chuyên trách để cung cấp bằng chứng phục vụ việc trình bày tại Ủy ban.

“Ưu tiên của chúng tôi tiếp tục là điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ về tội ác dẫn đến cái chết của các nạn nhân nhằm giữ gìn phẩm giá của những người đã khuất và hỗ trợ bạn bè cũng như gia đình của họ”.

Anh cấp visa miễn phí cho người thân nạn nhân sang hỗ trợ nhận dạng thi thể?

Trong một thông cáo được phát đi cũng trong ngày 5.11, Bộ Nội vụ Anh cho biết người thân 39 nạn nhân sẽ được hỗ trợ tối đa trong quá trình xin thị thực tại Việt Nam, đặc biệt, họ sẽ được miễn lệ phí làm visa nếu có ý định sang Anh.

“Trước những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng sang Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam”, Bộ Nội vụ Anh cho biết.

Trước đó, ngày 3.11, Bộ Ngoại giao cử Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Bộ Công an cũng cử đoàn cán bộ sang Anh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trực tiếp trao đổi với phía Anh. Đồng thời khẳng định, danh tính các nạn nhân sẽ được sớm công bố.

Trong ảnh: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo với Quốc hội về thông tin 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có một số nạn nhân là người Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Việt Nam chính thức lên tiếng vụ 39 người chết trong container ở Anh

Ngày 5.11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng đoàn Việt Nam đã làm việc với đại diện quan chức chính phủ Anh trong đó có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương bà Heather Wheeler, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách vấn đề nhập cư Seema Kennedy, Thẩm phán phụ trách vụ việc Caroline Beasley-Murray và Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế và toàn cầu Menna Rawlings.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Tô Anh Dũng gửi lời cảm ơn trước thái độ hợp tác tích cực của các cơ quan chức năng Anh trong thời gian qua. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác chặt chẽ với phía Anh để nhanh chóng xác minh danh tính các nạn nhân.

Ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.

Đoàn Việt Nam cũng đề nghị phía Anh thúc đẩy quá trình điều tra, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời tăng cường phối hợp với Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm đưa người di cư bất hợp pháp.

Có thể 35/39 nạn nhân chết trong container ở Anh là người Việt Nam?

Chiều 5.11, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 năm 2019, trả lời câu hỏi về việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay, rất có thể 35 người Việt Nam là nạn nhân trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trong container ở Anh.

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - Sputnik Việt Nam
8 người bị bắt liên quan đến Vụ 39 người chết trong container tại Anh khai nhận gì?

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam vẫn đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bên Anh.

“Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các địa phương và gia đình theo quy định của pháp luật”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin.

Còn về phía Bộ Công an, ngày 5.11, Thứ trưởng, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, chưa thể khẳng định có bao nhiêu người Việt Nam trong số 39 người tử vong.

“Chắc chắn là có người Việt, nhưng bao nhiêu thì phải xác minh từng trường hợp một", Thứ trưởng Quang nhấn mạnh.
Gia đình nạn nhân sẵn sàng sang Anh hỗ trợ nhận dạng thi thể

Trước việc Bộ Nội vụ Anh khẳng định sẽ tạo điều kiện hỗ trợ visa cho gia đình các nạn nhân có con mất liên lạc sang Anh phục vụ công tác điều tra, nhận diện, đại diện các gia đình này khẳng định, họ sẵn sàng qua nước bạn để nhận dạng và xác định danh tính nạn nhân.

Chia sẻ tới báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Sắt - bố anh N.Đ.T. (26 tuổi), chia sẻ gia đình ông rất nóng ruột trong nhiều ngày qua bởi chưa nhận được thông tin chính thức về danh tính con.

“Hôm rồi đại diện cảnh sát hạt Essex gọi điện về thông qua phiên dịch viên họ nói trong số 39 nạn nhân có một người có đặc điểm trùng khớp, nhưng bảo chúng tôi phải chờ thêm các kết quả xét nghiệm ADN. Chúng tôi mong muốn sớm được nhận dạng, đưa con về quê nhà”, ông Sắt đau lòng nói.

Trường hợp tiếp theo là gia đình anh C.T.D. (quê xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang mong tin tức về anh. Gia đình anh D. đã nhận được email của cảnh sát ở Anh. Tuy nhiên các nội dung email, phía cảnh sát yêu cầu không được tiết lộ ra ngoài.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Anh tại VN Gareth Ward lên tiếng về vụ 39 người Việt Nam chết trong container

Chị Thạch Thị Bền (35 tuổi, vợ anh D.) nói: “Nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra, thời gian tới cơ quan chức năng có yêu cầu gia đình phối hợp sang Anh để làm thủ tục liên quan thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác”.

Phát biểu về vấn đề này, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An - cho biết tính đến ngày 4.11 phía sở đã nhận 12 đơn trình báo của các gia đình đề nghị hỗ trợ, bảo trợ công dân liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Trong trường hợp các gia đình có nguyện vọng làm visa để qua nước Anh làm thủ tục nhận dạng nạn nhân, phía sở sẽ hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала