Chậm nhất ngày mai sẽ có danh sách 39 người chết trong xe container ở Anh?

© REUTERS / HANNAH MCKAYVụ 39 người chết trong xe container ở Anh
Vụ 39 người chết trong xe container ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, rất nhiều khả năng trong chiều nay hoặc chậm nhất ngày mai sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở hạt Essex. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ thêm thông tin mới về vụ việc này.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về thời điểm công bố danh tính 39 người chết ở Anh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chia sẻ bên hành lang Quốc hội ngày 7.11 cho biết, hiện tại Việt Nam vẫn đang thảo luận, phối hợp với Anh để đối chiếu danh tính 39 nạn nhân tử vong bên trong thùng xe container đông lạnh ở hạt Essex hôm 23.10.

“Vụ việc này có những cách biệt pháp luật của mình với Anh. Vì vậy, có những cái cần phải trao đổi”, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

Vụ 39 người chết trong container ở Essex - Sputnik Việt Nam
Vụ 39 người chết trong container ở Essex: Cảnh sát Anh phối hợp chặt chẽ với Việt Nam
Trả lời báo chí về thời điểm cụ thể công bố danh tính các nạn nhân, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, hiện vẫn chưa thể xác định được. Đại tướng Tô Lâm cho hay, đây là vụ án của Anh, do chính các cơ quan pháp luật của Anh chủ trì, Việt Nam chỉ đóng vai trò phối hợp. Thêm vào đó, vụ việc này còn phụ thuộc vào những nội dung hợp tác với Anh.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, sau khi đã xác định nếu là người Việt Nam, sẽ phối hợp để đưa thi hài những người xấu số trở về nước theo đúng luật pháp của Việt Nam, Anh và thông lệ quốc tế.

Ngày mai sẽ có danh sách 39 người chết trong xe container ở Anh?

Một thông tin đáng chú ý vừa được Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiết lộ chính là, rất nhiều khả năng trong chiều nay hoặc chậm nhất ngày mai sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe đông lạnh ở hạt Essex. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện hai bên cũng đang đàm phán về phương án đưa thi hài các nạn nhân về nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam nói về vụ 39 người chết trong container ở Anh

Trung tướng Lương Tam Quang, sau khi đã có kết quả giám định, cảnh sát Anh khẳng định là có nạn nhân người Việt Nam, đồng thời dựa trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an với Bộ Nội vụ Anh, ngày 2.11 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công an được phía Anh kịp thời cấp visa và tạo điều kiện hợp tác với phía bạn xử lý.

“Chúng tôi mang theo tất cả những mẫu mã giám định ban đầu và cả giám định ADN sang Anh. Hôm qua đoàn đã trực tiếp làm việc với cảnh sát Anh, thống nhất nội dung để 2 bên đối chiếu, đối soát để kiểm chứng, xác định chính xác nạn nhân”, Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định. Theo lời vị Thứ trưởng, phía cảnh sát Anh và Việt Nam độc lập trong vấn đề điều tra, tuy nhiên, 2 bên sẽ thống nhất, nếu có liên quan thì chia sẻ thông tin cho nhau.

Hôm 4.11 đoàn Việt Nam đã tới hiện trường và có kết quả làm việc ban đầu, xác định bao nhiêu nạn nhân. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khi có kết quả giám định chính xác sẽ có thông cáo báo chí, thông báo cho gia đình nạn nhân sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước.

“Bước đầu chắc chắn có nạn nhân Việt Nam, phía Anh yêu cầu xác nhận danh tính mỗi ngày chỉ 10 người. Phía Việt Nam kiến nghị Bộ Nội vụ Anh đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Anh”, Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Vụ 39 người chết ở Anh: Nhận thi thể nạn nhân từ sân bay Nội Bài?

Sáng 7.11 tại buổi giao ban báo chí tháng 10.2019 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An tổ chức, Đại tá Lê Xuân Hoài- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, rất có thể sẽ nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài.

Theo đại diện Công an tỉnh Nghệ An, ngay sau sự việc gây chấn động liên quan đến 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe container ở Anh, nhiều khu vực ở Nghệ An đã tiếp nhận trình báo của 24 gia đình về việc con em họ bị “mất liên lạc” kể từ hôm 23.10.

Trong ảnh: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo với Quốc hội về thông tin 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có một số nạn nhân là người Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Việt Nam chính thức lên tiếng vụ 39 người chết trong container ở Anh

Sau đó có 3 gia đình rút đơn trình báo và cho biết đã liên lạc được với con. Như vậy, còn 21 hộ đang trông ngóng tin tức từ các cơ quan chức năng.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ở huyện Diễn Châu có 7 người, TP.Vinh có 3 người, huyện Yên Thành có 7 người, Nghi Lộc 2 người, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò mỗi địa phương đều có 1 người.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 người chết ở Anh.

“Chúng tôi đang tạm giữ 7 người để điều tra về đường dây này. Do chưa có dấu hiệu hình sự nên chúng tôi chưa khởi tố bị can. Việc tạm giữ các nghi phạm bắt đầu từ ngày 3.11 và hiện vẫn đang trong thời gian tạm giữ, điều tra”, Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Hoài cho biết.

Theo đại diện Công an tỉnh Nghệ An, những ngày qua tại địa phương đã tổ chức cuộc họp để nghe các sở ngành báo cáo những vụ việc liên quan, Công an tỉnh đã tiến hành lấy mẫu AND từ thân nhân các nạn nhân để sớm xác định danh tính.

“Khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Xử lý việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài

Cũng tại buổi giao ban báo chí sáng nay, TTXVN dẫn phát biểu của ông Kha Văn Tám, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết:

“Vụ việc này đã được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thông tin, phản ánh đậm nét. Nhiều bài viết phản ánh tâm trạng hoang mang, lo lắng của các gia đình có người thân mất liên lạc; thông tin về những nỗ lực của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp trong việc xác minh, giải quyết sự việc. Một số bài viết phân tích những “lỗ hổng” trong công tác quản lý, xuất nhập cảnh; kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, điều tra, phát hiện vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - Sputnik Việt Nam
8 người bị bắt liên quan đến Vụ 39 người chết trong container tại Anh khai nhận gì?
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, ông Nguyễn Bá Hảo cho biết, trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin chính thức, nhiều tài khoản Facebook cá nhân đã đưa thông tin không chính xác khiến nhiều người hoang mang.

Theo nhiều nguồn tin, Nghệ An là địa phương có nhiều nhất số người nghi vấn tử vong trong thùng container ở Anh, Ban Tuyên giáo Tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc mức độ, liều lượng thông tin sự việc, cụ thể phải bám sát thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng; đưa tin góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc giải quyết vụ việc; tăng cường các bài viết cảnh báo, khuyến cáo rủi ro, hậu quả khi tìm cách ra nước ngoài lao động bất hợp pháp; lên án, phê phán hoạt động của các đường dây đưa người Việt Nam trái phép ra nước ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала