Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thuê, mua đất khu biên giới Tây Nam Việt Nam

© Ảnh : Xuân Khu - TTXVN Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho đại diện 7 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố có thành tích xuất sắc.
 Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho đại diện 7 đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố có thành tích xuất sắc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát biểu tại Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TP.HCM năm 2019, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 nêu vấn đề nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thuê, mua đất giáp biên giới Tây Nam của Việt Nam.

Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TP.HCM năm 2019

Ngày 26.12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu báo cáo tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Đức Châu Trần, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh thành phố cho hay, năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Asanzo xác nhận 70% linh kiện sản xuất tivi được nhập từ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
6 doanh nghiệp bị điều tra nhập hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam

Báo cáo cho hay, năm 2019, TP.HCM đào tạo được 565 sĩ quan dự bị, cán bộ trung cấp chuyên ngành cán bộ quân sự cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số, lực lượng dự bị động viên đạt 98,9% quân số, thường xuyên, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị đúng quy định.

Ngoài ra, thành phố cũng đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 25.600 lượt người, giáo dục môn quốc phòng- an ninh cho hơn 300.000 học sinh, sinh viên, phổ biến pháp luật cho hơn 930.000 người, tuyển quân đạt chỉ tiêu 100%.

Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, với kết quả đạt được là có 100%  khoa mục đạt khá giỏi. Hội thi, hội thao cấp trên đạt giải cao.

Đảng ủy, UBND thành phố giải quyết tốt các tình huống về quốc phòng- an ninh, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong năm tới, Bộ Tư lệnh thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh còn phấn đấu có 95% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ Đảng yếu kém, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, không có vi phạm, kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,3%.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long có chiều dài hơn 5,3 km (riêng cầu cạn dài 4,8 km). - Sputnik Việt Nam
Cao tốc Bắc- Nam: Doanh nghiệp Việt khó thắng nhà thầu Trung Quốc?

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố nhấn mạnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch cấp trên sát thực tiễn đơn vị mình.

Ngoài ra, theo Đại tá Hoàng, cần nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, phối hợp tốt giữa các cơ quan quân sự với các ban ngành địa phương, tăng cường kiểm tra đảm bảo huấn luyện thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác xây dựng hạt nhân chính trị nòng cốt, tăng cường công tác quản lý, giáo dục rèn luyện kỷ luật, quản lý tốt vũ khí, trang bị, ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, trước hết là tập trung nắm, quản lý nguồn, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020.

Tướng Đặng Văn Hùng: Doanh nghiệp Trung Quốc thuê, mua đất giáp biên giới Tây Nam

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TP.HCM hôm nay 26.12, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đánh giá về những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận trong năm 2019 vừa qua chính là sự xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam của Trung Quốc và giữ vững được ổn định nội địa mà TP.HCM là trung tâm.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long có chiều dài hơn 5,3 km (riêng cầu cạn dài 4,8 km). - Sputnik Việt Nam
Cao tốc Bắc- Nam: Doanh nghiệp Việt khó thắng nhà thầu Trung Quốc?

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng nêu vấn đề cho hay, hiện nay, trên tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mua đất và thuê đất với diện tích lớn tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 so sánh hạ tầng khu vực biên giới năm nay đã rất khác so với những năm trước nhờ tuyến đường tuần tra biên giới được hoàn chỉnh. Thiếu tướng Hùng nhấn mạnh, với phương châm địa phương phía sau hỗ trợ địa phương phía trước, Quân khu 7 đã hình thành 63 chốt dân quân và đồn biên phòng với cơ sở vật chất đầy đủ dọc theo tuyến biên giới Tây Nam.

Theo Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, trong khi ba tỉnh biên giới với Campuchia là Long An, Tây Ninh và Bình Phước điều kiện kinh tế còn khó khăn thì chuẩn bị quỹ đất và mặt bằng còn các địa phương khác như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu thì hỗ trợ ngân sách xây dựng những đồn biên phòng khang trang.

Theo phát biểu của Thiếu tướng, Quân khu 7 hiện đang xây dựng 7 điểm dân cư với 35 căn nhà liền kề cạnh chốt dân quân từ các địa phương, do nhà hảo tâm tài trợ. Khẳng định dù giá trị các điểm dân cư chỉ khoảng 16 tỷ đồng nhưng thiếu tướng Đặng Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa xã hội lại rất lớn.

“Từ các điểm dân cư này, địa phương đầu tư đường điện, liên kết khu dân cư hiện hữu và chốt dân quân, đồn biên phòng thu hút dân đến hình thành làng xã, thôn (400 hộ). Ở những thôn khoảng 400 hộ thì có lực lượng dân quân khoảng 10 người bảo vệ sản xuất, chiến đấu tại chỗ khi có tình huống bất ngờ như xung đột tranh chấp dân sự, tấn công vũ trang, góp phần xây dựng tuyến biên giới vững chắc”, Thanh Niên dẫn phát biểu của Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho hay.

Ngoài ra, theo Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, năm 2020, Bộ Tư lệnh TP.HCM cần nâng cao chất lượng tuyển quân, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa các hành vi, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, mất an toàn trong lực lượng vũ trang quân khu.

China Communications Construction Co Ltd - Sputnik Việt Nam
Doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Philippines

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục thực hiện kế hoạch kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, quản lý sử dụng đất quốc phòng, sắp xếp nhà đất để phát triển kinh tế.

Một vấn đề đáng chú ý được đề cập tại Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TP.HCM hôm nay chính là việc Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu xác nhận số lượng Việt kiều từ Campuchia trở về khá đông, khoảng gần chục ngàn người. Theo đó, vị lãnh đạo yêu cầu các quận, huyện cần tính toán thêm một bước khi những Việt kiều đi sâu vào đất liền thì TP.HCM sẽ cần chú ý nhiều nhất để có biện pháp ứng phó kịp thời xử lý tình huống trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала