Vụ MobiFone mua AVG: ông Nguyễn Bắc Son nhận án chung thân

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNBị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, chung thân cho tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Ông Nguyễn Bắc Son thoát án tử hình

Ngày 28/12/2019, tại Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Hà Nội diễn ra ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm và công bố bản án với 14 bị cáo liên quan sai phạm ở dự án MobiFone đầu tư 8.900 tỷ đồng mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, 13 bị cáo có mặt, bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch AVG) được tòa cho phép vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện.
Gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã thay bị cáo nộp 66 tỷ đồng, tiền nhận hối lộ được khắc phục nên không cần thiết áp dụng hình phạt tử hình, Hội đồng xét xử (HĐXX) phạt ông Son án tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”, 16 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) nói lời sau cùng.  - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Bắc Son sẽ thoát án tử?

Cùng tội danh, ông Trương Minh Tuấn nhận mức án lần lượt 8 và 6 năm tù. Tổng hợp là 14 năm tù.

Đúng 9 giờ sáng, chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu thay mặt HĐXX công bố bản án dành cho hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các bị cáo trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG.

HĐXX cho biết nội dung vụ án đã được phản ánh trong cáo trạng nên không nêu lại trong phần tuyên án. Qua xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tại tòa ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xin giảm nhẹ hình phạt tới mức thấp nhất. Bị cáo này cho rằng đã xin ý kiến nhiều bộ ngành về việc cho MobiFone mua AVG; vụ án không có người cầm đầu; gia đình đã khắc phục hoàn toàn 3 triệu USD nhận hối lộ.

Tương tự, bị cáo Trương Minh Tuấn – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) khẳng định không được phân công lĩnh vực đầu tư nhưng bị ông Son buộc phải ký quyết định cho Mobifone mua AVG; bị cáo mới chuyển sang Bộ TT&TT nên không nắm được công việc. Ông Tuấn cũng khẳng định đã tích cực thu hồi tài sản cho nhà nước nên mong được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ – nguyên Chủ tịch HĐQT AVG khai đã trả lại toàn bộ tiền cho Mobifone để chứng minh bản thân không chiếm đoạt tài sản của nhà nước và mong muốn tòa án sẽ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác trong vụ.

Mức án của các bị cáo khác liên quan vụ MobiFone mua AVG

Tòa án nhận định các bị cáo khác được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều thành tích, tích cực hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, thu hồi tiền cho nhà nước, Mobifone xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo thuộc Công ty AMAX cũng tự nguyện sửa chữa hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) khai báo trước tòa. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đưa ra xét xử đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG

Theo đó, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà lĩnh 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 16 năm tù tội “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt 23 năm tù.

Nguyên Tổng giám đốc MobiFone, bị cáo Cao Duy Hải lãnh 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 10 năm tội “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt 14 năm tù.

Cùng phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo nguyên là Phó tổng giám đốc Mobifone Phạm Đình Trọng lĩnh 5 năm tù, Phạm Thị Phương Anh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm tù, Phan Thị Hoa Mai 2 năm 6 tháng tù, Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh trên, Giám đốc và giám định viên Công ty AMAX là Võ Văn Mạnh và Hoàng Duy Quang lần lượt lĩnh 3 năm 6 tháng và 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Về xử lý tài sản, các bị cáo, gia đình và người liên quan đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cần tịch thu xung công quỹ sau khi trả lại khoản tiền thừa gia đình một số bi cáo nộp.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Bắc Son lại thừa nhận đã cầm 3 triệu USD nhưng không đưa con gái

Do gia đình các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đã nộp lại toàn bộ tiền, nên hủy bỏ việc kê biên nhà đất của hai bị cáo này. 

Năm 2015, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo cấp dưới cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước bằng việc mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng.

Khi Thủ tướng mới có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa được thẩm định, ông Son chỉ đạo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký Quyết định phê duyệt dự án. Ông chỉ đạo MobiFone ký thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG ngay trong năm 2015. Việc này trái quy định, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng.

Hoàn thành việc bán cổ phần đúng như mong muốn, bị cáo Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, ông Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, ông Cao Duy Hải 500.000 USD, ông Trương Minh Tuấn (thời điểm phạm tội là Thứ trưởng Bộ TT&TT) 200.000 USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала