Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn tiếp tục xin chuyển công tác

© Ảnh : Báo mớiÔng Ngô Văn Tuấn
Ông Ngô Văn Tuấn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Ngô Văn Tuấn có đơn gửi cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin chuyển công tác đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa chưa xét đơn xin chuyển việc của ông Ngô Văn Tuấn

Mới đây, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhận được đơn đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác của ông Ngô Văn Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo ông Xứng, đơn của ông Ngô Văn Tuấn vẫn chưa được xem xét.

Ông Ngô Văn Tuấn - Sputnik Việt Nam
Ông Tuấn "nâng đỡ không trong sáng" nhận chức vụ mới

Sau khi bị kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 1/2018, ông Ngô Văn Tuấn làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh với chức danh tổ trưởng tổ giúp việc của Ban chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở (một ban của tỉnh Thanh Hóa).

Tháng 3/2019, ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến ngày 2/4, ông Tuấn viết đơn xin thôi chức vụ này, và chuyển công tác về lại UBND tỉnh, gây bất ngờ cho dư luận ở địa phương.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015, ông Ngô Văn Tuấn trên cương vị là bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định. Ngoài ra, ông Tuấn được biết là người “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên cán bộ Sở Xây dựng, sau đó bị kỷ luật, được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa vào cuối tháng 3/2019.

Sau khi bị Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020), Thủ tướng Chính phủ cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021), từ tháng 4/2018 đến nay, ông Ngô Văn Tuấn được phân công làm Tổ trưởng Tổ giúp việc thuộc Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Sputnik Việt Nam
Thanh Hóa hủy quyết định bổ nhiệm đối với ông Ngô Văn Tuấn: "Sức ép của dư luận quá lớn"

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói gì về vụ ông Ngô Văn Tuấn xin chuyển công tác?

Trao đổi với báo chí về vụ việc liên quan tới ông Ngô Văn Tuấn, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, là một người có lòng tự trọng và từng làm đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh mà đã bị kỷ luật thì ông Tuấn nên “yên phận” với vị trí tại Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị – nhà ở Thanh Hóa. Đây cũng là điều may mắn rồi.

“Ông Tuấn không nên đòi hỏi giúp mình tiến thân nữa. Nếu càng cố tình tìm cách tiến thân thì dư luận càng đánh giá về tư chất đạo đức của ông này”, - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nhận định.

Cũng theo vị ĐBQH, một người vi phạm những quy định của công chức mà cứ liên tục muốn được xin chuyển công tác, thậm chí là xin chuyển đến một vị trí có chức danh cao hơn là chưa phù hợp. Điều đó cũng khiến nhiều người băn khoăn, việc xử lý cán bộ sai phạm của chúng ta chưa nghiêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала