Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNNhững hình ảnh xúc động tại Lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm.
Những hình ảnh xúc động tại Lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ, ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tang ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Sáng 16.1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ, ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ viếng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện UBND thành phố Hà Nội cũng như nhân dân xã Đồng Tâm đến chia buồn với gia quyến ba chiến sĩ công an đã hy sinh.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tưởng niệm 3 liệt sỹ.
Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tưởng niệm 3 liệt sỹ.

Ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong quá trình truy bắt, không chế và bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Lễ tang ba chiến sĩ công an ngã xuống ở Đồng Tâm được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức lực lượng Công an nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban.

Khoảng 7h sáng, trước khi bắt đầu lễ viếng, Ban Tổ chức công bố và truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký, bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ba chiến sĩ công an nhân dân. Cụ thể, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố các Quyết định tại buổi lễ để ghi nhận sự hy sinh của các liệt sĩ trong khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên. - Sputnik Việt Nam
Vụ Đồng Tâm: Tướng Lương Tam Quang nói về âm mưu của cha con ông Lê Đình Kình
Trước đó, Bộ Công an cũng cho hay: “Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí.

7h30 phút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, đại biểu Chính phủ tham dự lễ viếng. Thủ tướng Việt Nam thắp hương và tiến tới từng linh cữu, ông nán lại chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát của gia quyến các chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm.

Khoảng hơn 8h, đoàn cán bộ và nhân dân xã Đồng Tâm vào viếng linh cữu ba chiến sĩ.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lễ tang là từ 07h30’ đến 12h30’ ngày 16.01.2020 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ đến 12 giờ. Lễ truy điệu từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút. Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng theo di nguyện của gia đình từ 12 giờ 30 phút.

Các chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm thương tiếc với ba chiến sĩ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân “đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh của Tổ quốc, an toàn cho xã hội và đất nước”.

“Vô cùng thương tiếc các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Nguyễn Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, là những cán bộ cơ quan công an nhân dân dũng cảm, hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập. Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Đồng thời Bộ và các đơn vị có liên quan làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Xin chia sẻ nỗi mất mát này đến gia đình các đồng chí đã hy sinh”, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam viết trong sổ tang.

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị. Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP Hà Nội trong đó có Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới viếng 3 liệt sĩ Công an.

Ông Lê Đình Kình dám đứng lên chống bất công bạo quyền nhưng không bao giờ thù hận con người. - Sputnik Việt Nam
Tin mới Đồng Tâm: Gia đình nhận thi thể, tiến hành mai táng ông Lê Đình Kình

Chia sẻ trong sổ tang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột, hành động dũng cảm của ba chiến sĩ. Ông nhấn mạnh, sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh công an là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình, người thân các chiến sĩ.

“Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng CAND vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Đại uý Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội và đồng chí Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Đây là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân các đồng chí”, đồng chí Tô Lâm viết.
“Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sỹ là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được!”, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ.
Trong sổ tang vĩnh biệt dành cho ba liệt sỹ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung viết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vô cùng tiếc thương về sự hy sinh anh dũng của các đồng chí. Các đồng chí đã quên mình vì sự bình yên của Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mãi mãi khắc ghi công lao của các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an Thủ đô nói riêng, đã luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của Thủ đô”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang, bày tỏ chia buồn sâu sắc đến lực lượng Công an nhân dân và gia quyến 3 chiến sỹ hi sinh.

“Thành kính dâng hương cúng hương hồn các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho cuộc sống”, Phó Thủ tướng viết.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai viết sổ tang bày tỏ: “Mãi mãi biết ơn các gia đình đã sinh cho đất nước những người con ưu tú”.

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNLễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm để bảo vệ an ninh quốc gia - Sputnik Việt Nam
Lễ tang 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh tại Đồng Tâm được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Trước đó, ngày 9.1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an động viên, chia buồn sự mất mát của thân nhân Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh. - Sputnik Việt Nam
Sự thật nào về vụ Đồng Tâm: Bộ Công an thông báo

Liên quan vụ gây rối, chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội khiến ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội ngày 13.1 cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can về hành vi “Giết người”, 2 bị can bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cụ thể, 20 bị can bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội khởi tố là Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân.

Công an Hà Nội đã có lệnh khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra, 4 đối tượng Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành Công vụ, Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi Giết người đều đã bị cơ quan công an tạm giam hình sự.

Tướng Lê Quý Vương: Chúng ta không chùn bước

Trước đó, tại Hà Nội, Bộ Công an đã phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Đại tá, liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy, liệt sĩ Phạm Công Huy, Thượng úy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân vì kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Tham dự và phát biểu tại Lễ phát động phong trào, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhấn mạnh, những ngày qua, để thi hành nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Công an TP Hà Nội, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm bảo vệ mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  

“Trong quá trình làm nhiệm vụ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã anh dũng hy sinh. Đây là niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào, là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân của các đồng chí”, Thượng tướng Lê Quý Vương chia sẻ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, đối với tình hình hiện nay, sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an quận Ninh Kiều đọc lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chung Hoàng Chương - Sputnik Việt Nam
Bắt đối tượng xuyên tạc về vụ việc ở Đồng Tâm

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí đã ngã xuống ở Đồng tâm với khẩu hiệu hành động “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, ngay sau Lễ phát động, Công an các đơn vị, địa phương, khẩn trương tổ chức Lễ phát động trong toàn lực lượng, học tập noi gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân của các đồng chí: Đại tá, liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh; Đại úy, liệt sĩ Phạm Công Huy; Thượng úy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

“Với tinh thần đó, chúng ta không chùn bước, chúng ta luôn tiến lên - niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của lực lượng, của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo những tấm gương anh dũng, không quản hy sinh của các thế hệ cha, anh và đồng chí, đồng đội, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Đến nay, Quân chủng Phòng không - Không quân đã xây dựng xong toàn bộ tường rào sân bay Miếu Môn. Tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân Đồng Tâm đã ổn định, trở lại bình thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала