Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình qua điện thoại?

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamÔng Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình
Ông Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việt Nam- Trung Quốc: Cuộc điện đàm của lãnh đạo hai Đảng Cộng Sản

Ngày 16.1, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Trung Quốc (18.1.1950- 18.1.2020) và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng đến Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước và đi sâu cải cách mở cửa nền kinh tế theo hướng thị trường những năm qua.

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (sáng 16/1/2020).
Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình qua điện thoại? - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (sáng 16/1/2020).

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc, mang niềm tự hào, và phản ánh ý chí dân tộc của nhân dân Trung Hoa.

Đặc biệt, xuân đang về, Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp Năm mới Canh Tý 2020.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, trải qua 70 năm kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, dù có lúc thăng, lúc trầm, nhưng trong thực tiễn lịch sử cho thấy, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Đảng Cộng sản, hai nước láng giếng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình: Hai TBT đảng, hai CT nước và hai cực đối lập
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là phù hợp với nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam lưu ý, hai bên cần giữ gìn thật tốt truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Trung Quốc tích cực tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đối với những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Hà Nội và Bắc Kinh cần kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình để xử lý thỏa đáng những bất động trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước, phù hợp luật pháp quốc tế, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt- Trung phát triển ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của nhân dân hai quốc gia.

Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng với Việt Nam

Về phần mình, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông tỏ ra vui mừng, chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được từ Đại hội XII đến nay.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020) đồng thời đánh giá, suốt 90 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu hết sức to lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành công to lớn hơn nữa trong tương lai sắp tới.

Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ông Tập Cận Bình tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và cho rằng, sự hợp tác này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, nhất là trong quá trình trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện các chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Biển Đông vẫn là vấn đề chính trong quan hệ Việt- Trung??

Trước đó, trong cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, qua quá trình 70 năm phát triển, Trung Quốc và Việt Nam đều chọn con đường xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Hai nước cần tiếp tục tìm tòi và tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm. Về phần mình, Trung Quốc tự tin vào con đường và chế độ đang phát triển. Việt Nam cũng vậy, đây là sự tương đồng mà hai bên có thể trao đổi học tập lẫn nhau. Điểm nhấn trong cuộc gặp này chính là việc thảo luận về các vấn đề liên quan tới Biển Đông.

Hoàng Sa - Sputnik Việt Nam
Hoàng Sa là của Việt Nam- quần đảo có thể làm bùng nổ quan hệ Việt-Trung?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước.

“Hai bên cần tuân thủ nghiêm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được,  kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, xử lý tốt vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, thúc đẩy phân định và hợp tác cùng phát triển theo lộ trình đã thống nhất, cố gắng tạo đột phá trong đàm phán phân định vùng điển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm 2020”, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh.

Trả lời về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn nếu có bất đồng thì hai bên cần hết sức kiểm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала