Bộ Y tế họp khẩn: Việt Nam cam kết minh bạch về các trường hợp nhiễm virus corona

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNĐoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.
Đoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hiện tại, ở Việt Nam đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona. Trung Quốc đã ghi nhận 25 ca tử vong vì bệnh viêm phổi lạ. Bộ Y tế Việt Nam đã họp khẩn chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây nên.

Bộ Y tế họp khẩn chỉ đạo phòng chống viêm đường hô hấp cấp do virus corona

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra màn hình hiển thị máy quét thân nhiệt đối với hành khách quốc tế đến Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Viêm phổi do virus corona làm 17 người chết: Thủ tướng Việt Nam ra công điện khẩn
Ngày 24.1, Bộ Y tế Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiến hành họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm mới bùng phát. Cuộc họp quan trọng này có sự tham gia của các Bộ, ngành, đại diện Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh hàng đầu thế giới.

Đây là cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp đối phó với dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra tại Việt Nam trong thời gian tới. Sau cuộc họp, Bộ Y tế cũng có thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh. Đây cũng là cuộc họp lần thứ ba của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới, kể từ khi chính quyền thành phố Vũ Hán và Trung Quốc tuyên bố xác nhận dịch bệnh ngày 12.12.2019.

Phát biểu thông báo tình hình với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo báo cáo của Viện Pasteur TP.HCM, hiện nay có hai trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện, triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) gây nên.

© Ảnh : ZingĐoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.
Bộ Y tế họp khẩn: Việt Nam cam kết minh bạch về các trường hợp nhiễm virus corona - Sputnik Việt Nam
Đoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.

Hiện tại, hai trường hợp này đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca bệnh này là cha con. Người cha tên Li Ding (66 tuổi), con trai là Li Zhao (28 tuổi), đều là công dân Trung Quốc. Ông Li Ding còn đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi khởi nguồn và hiện đang là vùng dịch tễ của virus corona mới.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y Tế, ông Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện tại, tình hình sức khỏe của hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã ổn định, không đáng lo ngại.

Người cha Li Ding nhiễm virus corona với 5 nền bệnh như đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent, cao huyết áp. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân tốt, ăn uống được, tự thở, các chỉ số khác ổn định. Người con Li Zhao hiện vẫn khỏe, dù còn sốt, nhưng các chỉ số khác ổn định, không ho.

Người vợ của ông Li Ding có tiếp xúc với nguồn virus nhưng không lây bệnh. Trong khi đó, người con chỉ tiếp xúc với cha 3 ngày đã nhiễm virus corona.

Đặc biệt, cả hai đều không bị ho. PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, khẳng định điều này chứng tỏ bệnh có lây hạn chế từ người sang người. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý đến những hành khách đi chung chuyến tàu từ Nha Trang vào TP.HCM cùng 3 người này. Họ cần được biết thông tin, chủ động cách ly trong thời gian 14 ngày.

Hành khách tại sân bay Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế: Việt Nam cảnh giác cao độ, lo virus corona mới từ Trung Quốc lây lan

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương PGS.TS Trần Như Dương cho biết, hiện tại, miền Bắc vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm chủng virus corona mới. Đối với hai bệnh nhân đang được cách ly tạm thời tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) ban đầu được xác định “mắc cúm”.

PGS.TS Trần Như Dương khẳng định, các xét nghiệm liên quan cần thiết đang được tiến hành để khẳng định xem hai bệnh nhân Trịnh Văn H. (thường trú tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên, làm thương lái buôn bán ở chợ cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, thường xuyên giao dịch qua lại khu cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc) và Lê Phương Th. (Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội), nữ sinh du học vừa trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc) có nhiễm virus corona hay không. Ở thời điểm hiện tại, hai bệnh nhân này vẫn được cách ly nghiêm ngặt.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tái khẳng định, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây nên lây truyền hạn chế từ người sang người, do đó, cần tiếp tục giám sát các cửa khẩu quốc tế hàng không và nội bộ.

Đối với công tác điều trị, Thứ trưởng nhấn mạnh, dịch xảy ra ở địa phương nào, điều trị ngay tại địa phương đó, hạn chế vận chuyển bệnh nhân, tránh lây lan nguồn dịch.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNĐoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.
Bộ Y tế họp khẩn: Việt Nam cam kết minh bạch về các trường hợp nhiễm virus corona - Sputnik Việt Nam
Đoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV.

WHO tin Việt Nam có kinh nghiệm phòng chống dịch

Tham dự cuộc họp còn có ông Kidong Park, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi họp khẩn cấp liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp này, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam thông tin cho biết, đối với Việt Nam, WHO hoàn toàn không ngạc nhiên khi có ca nhiễm bệnh từ Trung Quốc bởi lưu lượng đi lại giữa hai nước rất lớn. Tuy nhiên, WHO đánh giá Việt Nam cũng đã có động thái chủ động chống dịch.

Khu vực làm thủ tục sân bay Nội Bài - Sputnik Việt Nam
Nguy cơ virus corona mới ở Trung Quốc vào Việt Nam: Bộ Y tế kiểm tra sân bay Nội Bài

Tất cả những bệnh nhân đều có tiền sử đi Vũ Hán, do đó, người dân không nên quá lo lắng. Để phòng dịch, người dân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ho an toàn. Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, người dân đến các cơ sở y tế để được điều trị.

Đồng thời, đại diện của WHO sau khi tham khảo các ý kiến của chuyên gia các nước, cho biết chưa đủ điều kiện để công bố sự kiện y tế khẩn cấp. Trong thời gian đó, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác sang Vũ Hán để có thông tin chính xác trong thời gian sớm nhất. Các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng tốt công tác cách ly, khử khuẩn, điều trị cho bệnh nhân. Người bị sốt với các triệu chứng thông thường không nên quá lo lắng.

“Chúng tôi tin rằng với năng lực của Việt Nam, rất nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để chống dịch, ngăn chặn chúng lan rộng”, Zing dẫn phát biểu của TS Kidong Park, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định.

Việt Nam kích hoạt Trung tâm phòng dịch khẩn cấp

 Xác nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm MERS bên ngoài cơ sở y tế - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế Việt Nam họp khẩn vụ bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc do virus Corona mới
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, bệnh dịch được ghi nhận từ tháng 12.2019 (cụ thể là 12.12.2019). Kể từ thời điểm này, ngành Y tế đã chỉ đạo sát sao với tinh thần ưu tiên nhất cho công tác phòng, chống dịch tinh thần cảnh báo ở mức cao hơn vì thời điểm này là dịp Tết Nguyên Đán, lưu lượng người đi lại, vận chuyển, mọi hoạt động giao thương, sinh hoạt đều lớn hơn ngày thường.

“Việt Nam hiện có một số trường hơp sốt, nghi ngờ lây nhiễm virus corona đều đã được theo dõi, điều trị ở các cơ sở y tế với quy trình nghiêm ngặt. Hai trường hợp bước đầu xác định dương tính với virus corona. Hai bệnh nhân ở phía Bắc âm tính. Các trường hợp khác sẽ tiếp tục xét nghệm và công bố minh bạch”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố cho biết.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, đây mới là dịch mới nên hiện chưa có quy chuần, việc xác định kết quả mới chỉ là ban đầu. Dù thế giới mới chỉ công bố độ lây nhiễm ở mức hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam có biên giới đường bộ sát với Trung Quốc nên luôn đặt cảnh báo mức độ lây nhiễm cao. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần thực hiện nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ Y tế, Chỉ đạo của Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh.

Một nhiệm vụ quan trọng mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý là tất cả các cơ sở y tế đều phải thực hiện đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên. Tiến hành theo dõi đặc biệt các trường hợp có sốt, nhất là có tiền sử tiếp xúc với người đến từ Vũ Hán, Trung Quốc.

“Ngày 24.1, chúng ta đã không chấp nhận chuyến bay đi và đến Hoàng Cương và Vũ Hán. Nếu Trung Quốc còn có các thành phố khác có dịch tương tự, chúng ta cũng sẽ cấm các chuyến bay như vậy. Mọi người hết sức hạn chế đi đến những nơi có dịch, nhất là những nước đã công bố có người nhiễm. Từ hôm nay, Việt Nam chính thức kích hoạt chính thức trung tâm khẩn cấp của y tế. Không vì bất cứ lý do gì ảnh hưởng tới công tác chống dịch”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Nga đề xuất thử nghiệm thuốc chống lại coronavirus
Hiện 4 Văn phòng đáp ứng sự kiện y tế khẩn cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Cơ quan đầu mối quốc gia Điều lệ Y tế quốc tế IHR NFP (Cục Y tế dự phòng) là những đơn vị luôn kết nối thường xuyên với WHO, các cơ quan kiểm dịch có uy tín nhất quốc tế để hỗ trợ, phối hợp, cập nhật tình hình, chỉ đạo kịp thời trong phòng, chống dịch.

Trước tình hình diễn biến căng thẳng, Bộ Y tế yêu cầu bố trí khu chờ, khu khám riêng cho người bệnh nghi ngờ nhiễm virus corona. Tuân thủ phòng ngừa chuẩn (vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp, sử dụng phương tện phòng hộ cá nhân, phòng ngừa chấn thương do vật sắc nhọn), phòng ngừa dựa theo đường lây (đường tiếp xúc, đường giọt bắn và không khí).

Bộ Y tế Việt Nam chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Trong khoảng thời gian từ 14-20.1, Việt Nam đã phát hiện ba trường hợp nghi ngờ mắc viêm phổi do virus corona mới (nCoV) đến từ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Tuy nhiên, những trường hợp này sau đó được kiểm tra và khẳng định không nhiễm virus nCoV và đã trở về Trung Quốc.

Vận chuyển ngưởi bị nhiễm virus coronavirus ở Vũ Hán, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Số người nhiễm coronavirus chủng mới tăng lên đến 830 người

Ngày 23.1, Việt Nam ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus corona là cha con người Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Các bệnh nhân này được phát hiện kịp thời, tiến hành cách ly chặt tại bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành điều trị để không làm lây lan dịch bệnh.

Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam thông tin cho biết, đến ngày 24.1.2020 (tức 30 Tết Nguyên đán), Trung Quốc đã ghi nhận 638 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại 24 tỉnh, thành phố, trong đó có 25 người đã tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan có 4 trường hợp, Nhật Bản 1 trường hợp, Hàn Quốc 1 trường hợp, Mỹ 1 ca. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp với chủng virus corona mới, Bộ Y tế liên tục đánh giá và dự báo khả năng lây nhiễm vào Việt Nam, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống y tế giám sát nghiêm ngặt tại cửa khẩu, cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện kịp thời, cách ly, quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân, không để dịch lây lan rộng.

Đáng chú ý, hiện tất cả các cửa khẩu của Việt Nam thực hiện giám sát tất cả hành khách đến từ vùng có dịch bằng máy đo thân nhiệt từ xa, thực hiện phát tờ rơi truyền thông, có kế hoạch ứng phó, sẵn sàng phòng cách ly, các trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch.

Coronavirus. - Sputnik Việt Nam
WHO sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp do coronavirus

Các cơ sở y tế chuẩn bị các trang thiết bị, thuốc, hóa chất khu vực cách ly, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân và phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai các hoạt động đáp ứng cao hơn một mức so với thực tế tình hình dịch.

Bộ Y tế cũng đã cập nhật, ban hành đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát, điều trị và phòng chống nhiễm khuẩn, kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và chỉ đạo tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ y tế các tuyến, các đơn vị, địa phương.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng không nên quá lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Đặc biệt, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo, người dân không nên đi, đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc nếu không cần thiết. Với những người trở về vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Việt Nam ngừng toàn bộ các chuyến bay đến Vũ Hán

Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu Phòng Vận tải Hàng không triển khai thủ tục hủy tất cả toàn bộ các chuyến bay đã cấp và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ, không thường lệ giữa các điểm tại Việt Nam và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Người hâm mộ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Do coronavirus mới, Trung Quốc hủy tất cả sự kiện thể thao cho đến tháng 4

Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu các phòng chức năng giữ liên lạc với Cục Hàng không Trung Quốc để cập nhật tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyến bay kết nối với Việt Nam và các điểm khác tại Trung Quốc (nếu có).

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng chủ động liên lạc với cơ quan chức năng Cảng hàng không quốc tế Thiên Hà Vũ Hán để xây dựng các phương án cho khách đã mua vé trên các chuyến bay bị hủy.

Đồng thời, Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ hàng không khu vực, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bố trí nhân lực để phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tại các điểm đặt máy đo thân nhiệt tại các cảng hàng không quốc tế để theo dõi, phát hiện, cách ly y tế, quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала