Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho 16 bệnh nhân như thế nào?

© Ảnh : Hoàng Hùng - TTXVNKĩ thuật viên chuẩn bị chụp X quang cho bệnh nhân tại khu vực cách ly đặc biệt.
Kĩ thuật viên chuẩn bị chụp X quang cho bệnh nhân tại khu vực cách ly đặc biệt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Y tế Việt Nam thông tin về phác đồ điều trị Covid-19 cho 16 bệnh nhân đồng thời khẳng định minh bạch, không che giấu về các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Trong khi đó, Đà Nẵng xem xét bố trí máy bay đưa 20 khách Hàn Quốc về nước.

Đồng thời để đảm bảo công tác bảo hộ công dân và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona, Bộ Ngoại giao cũng có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam tại các vùng có dịch,Hiệp hội du lịch Việt Nam cũng đề nghị dừng đưa đón khách đến và về từ các vùng có dịch tại 4 quốc gia là Nhật, Hàn, Italia và Iran.

Đà Nẵng bố trí máy bay đưa 20 khách Hàn Quốc về nước

Ngày 25.2, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các sân bay thực hiện bố trí bãi đỗ riêng biệt cho các chuyến bay đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không đặc biệt là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc tăng cường kiểm soát các chuyến bay xuất phát từ Hàn Quốc, Nhật Bản (Italia chưa có đường bay thẳng đến Việt Nam) nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona (Covid-19).

Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đã có phương pháp chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu toàn bộ các sân bay phối hợp với các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất bố trí bãi đỗ máy bay riêng biệt với các chuyến bay đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị sau khi phục vụ chuyến bay phải được phun khử trùng. Đồng thời, các chất thải từ máy bay phải được xử lý diệt khuẩn theo quy định trước khi tập kết và trung chuyển đi nơi khác.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không phối hợp với hải quan, công an cửa khẩu bố trí phân luồng hành khách, băng chuyền hành lý bảo đảm hành khách được khai báo và kiểm tra y tế đầy đủ. Hành lý đều phải được phun thuốc khử trùng tránh lây nhiễm chéo.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam hiện tại chưa yêu cầu dừng các đường bay giữa Việt Nam và các quốc gia này.

© Ảnh : Trung Phong/ZingCác chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật đến Việt Nam phải có bãi đỗ riêng và được phun khử trùng.
Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho 16 bệnh nhân như thế nào? - Sputnik Việt Nam
Các chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật đến Việt Nam phải có bãi đỗ riêng và được phun khử trùng.

 

Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không đã iarm số chuyến, dừng nhiều đường bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản do lượng khách sụt giảm. Cảng vụ hàng không miễn Trung cho hay, tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng đến Daegu – vùng tâm dịch của Hàn Quốc đều đã bị hủy.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thông tin với báo giới cho biết, Đà Nẵng đã lên phương án bố trí máy bay đưa toàn bộ số khách Hàn Quốc, nhập cảnh từ Daegu trưa 24.2 về nước.

Hôm qua, 24.2, vào lúc 10h30 sáng thành phố Đà Nẵng đã đón chuyến bay với 80 hành khách từ Daegu, Hàn Quốc. Cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại hành khách ngay từ chân máy bay. Trong số đó có 58 người Việt Nam, 2 người đến từ Thái Lan và 20 người Hàn Quốc.

Khoa truyền nhiễm là khu điều trị riêng biệt cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. - Sputnik Việt Nam
Họp báo vụ nữ sinh lớp 12 tử vong từng bị nghi nhiễm COVID-19

58 hành khách Việt Nam được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng bố trí xe đưa đón cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ, huyện Hòa Vang.

Nhóm người nước ngoài sau đó được đưa đến Bệnh viện Phổi để cách ly. Cụ thể, 22 khách quốc tế gồm 20 công dân Hàn Quốc và hai du khách Thái Lan được bố trí cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tuy nhiên, các du khách Hàn Quốc không chịu hợp tác cách ly.

Sáng 25.2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây nên để bàn phương án sắp xếp nhóm du khách này.

Theo đó, ban chỉ đạo đi đến nhận định, phương án tốt nhất là bố trí riêng một chuyến bay đưa tất cả các du khách Hàn Quốc về nước nếu họ có mong muốn. Trong trường hợp họ muốn ở lại Việt Nam thì phải thực hiện cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những du khách này vẫn đang được bố trí riêng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Dừng đưa khách du lịch đến Nhật, Hàn, Italia và Iran

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp hội viên dừng tổ chức đưa khách đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia và Iran cho đến khi các quốc gia này an toàn với dịch Covid-19, đồng thời không đón khách từ thị trường đang có dịch.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo - Sputnik Việt Nam
Hà Nội họp khẩn khi dịch COVID-19 lan rộng ở Hàn Quốc

Theo Công văn mới nhất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị Hiệp hội du lịch các địa phương và doanh nghiệp thành viên thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin về dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh.

Theo Công văn, cần hạn chế đưa khách Việt Nam đi du lịch tại các quốc gia đang có dịch.  Hiệp hội yêu cầu, đối với các đoàn du lịch đã nhập cảnh vào Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Italia phải thay đổi lịch trình, không đưa khách đến những địa phương có dịch, nơi đông người, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của quốc gia sở tại, rút ngắn thời gian tour, khi trở về Việt Nam cần thực hiện cách ly nếu cơ quan phòng chống dịch yêu cầu.

Hiệp hội nhấn mạnh yêu cầu dừng tổ chức các đoàn du lịch tới 4 quốc gia nêu trên cho đến khi các nước này thông báo khẳng định đã an toàn với dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lùi chương trình tour dự kiến tổ chức tháng hai, tháng ba đến thời điểm thích hợp nhưng cần đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, kể cả trong trường hợp khách hủy tour do dịch bệnh.

“Doanh nghiệp không đón khách từ các thị trường đang có dịch. Trường hợp có tour cần phải tổ chức, công ty lữ hành yêu cầu đối tác cung cấp thông tin của khách, khai báo hoạt động của khách trong 21 ngày trước khi khởi hành đến Việt Nam. Khi đến Việt Nam, khách phải thực hiện các quy định phòng chống dịch của Việt Nam, kể cả cách ly theo quy định”, Hiệp hội Du lịch Việt Nam nêu rõ.

Ngoải ra, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần phục vụ chu đáo các đoàn khách đã vào, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không được kỳ thị khách đến từ vùng có dịch.

© Ảnh : Hoàng Hà/ZingCác hãng hàng không cho biết, nhiều hành khách đã chủ động huỷ chuyến ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.
Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho 16 bệnh nhân như thế nào? - Sputnik Việt Nam
Các hãng hàng không cho biết, nhiều hành khách đã chủ động huỷ chuyến ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.

Đặc biệt, vì Hàn Quốc, Nhật Bản là hai thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam nên Hiệp hội lưu ý các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh với ý thức trách nhiệm cao, chăm sóc, phục vụ chu đáo các đoàn khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài giữa du lịch Việt Nam với các quốc gia này.

Bộ Ngoại giao nêu khuyến cáo mới nhất với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

Người dân Thủ đô tham gia giao thông nên đeo khẩu trang y tế đủ tiêu chuẩn trong những ngày chỉ số ô nhiễm lên cao.  - Sputnik Việt Nam
Dịch COVID-2019: Bộ Y tế ra khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông
Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức 4 (mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống quản lý khủng hoảng quốc gia), Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và đưa ra những lưu ý công dân Việt Nam tại Hàn Quốc:

“Không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo (đặc biệt là khu vực Daegu và Gyeongsangbuk)”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.

Với những người đang có mặt tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao yêu cầu, thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng Hàn Quốc (các vấn đề về đi lại, tránh tiếp xúc, tụ tập đông người, vệ sinh y tế, thăm khám, cách ly và tự cách ly), giữ bình tĩnh, chủ động bảo vệ bản thân, đặc biệt hạn chế đi lại và không nên di chuyển ra khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.

Đối với những người trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc (khu vực Daegu và Gyeongsangbuk), các cơ quan chức năng Việt nam sẽ thực hiện việc kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định. Kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và người thân trong trường hợp khẩn cấp.

“Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ:  Số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +82 10-6315-6618. Số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84 981 84 84 84”, Bộ Ngoại giao cho biết.
Việt Nam không che giấu thông tin về nạn nhân dịch Covid-19

Ngày 25.2, Bộ y tế Việt Nam phối hợp với UBND TP.HCm chủ trì buổi cung cấp thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ở Việt Nam.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Suwon, Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về dịch COVID-2019 tại Hàn Quốc

Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông thi đua và khen thưởng Bộ Y tế khẳng định ngoài áp dụng tất cả các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh, Việt Nam luôn công khai tình hình dịch Covid-19 với người dân và toàn thế giới.

“Dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành y Việt Nam sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, các ban chỉ đạo vẫn áp dụng khắt khe những nguyên tắc phòng, chống dịch”, Phó Vụ trưởng Vũ Mạnh Cường cho hay.

 Theo đó, ông Cường khẳng định, nguyên tắc đầu tiên trong công cuộc phòng, chống dịch là công khai minh bạch.

“Ngành y Việt Nam vẫn phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức y tế quốc tế về chuyên môn và tình hình dịch Covid-19”, ông Vũ Mạnh Cường nêu rõ.

Đại diện Bộ Y tế cho hay, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (IOC) của Mỹ có 4 văn phòng được đặt tại các tỉnh của Việt Nam và đều được kết nối trực tuyến liên tục với trung tâm tại Mỹ.

Chia sẻ về thái độ nghiêm túc, chặt chẽ trong kiểm soát dịch bệnh do virus corona, ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, ngay từ khi thời điểm dịch bùng phát, Việt nam đã có chỉ đạo tới các cơ quan liên quan, áp dụng việc phòng, chống dịch cao hơn một cấp độ so với khuyến nghị của WHO. Kể cả khi dịch chưa bùng phát mạnh mẽ, Việt Nam đã yêu cầu du khách, công dân nhập cảnh khai báo y tế. Việt Nam thực hiện điều này sớm hơn Nhật Bản 1 tuần.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Việt Nam hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, kinh nghiệm với WHO và IOC. Những tổ chức này thường xuyên tham dự các cuộc họp phòng, chống dịch quan trọng của Việt Nam.

“Việt Nam tự tin nói không giấu dịch. WHO, IOC hàng ngày vẫn họp với Bộ Y tế Việt Nam”, ông Vũ Mạnh Cường cho biết.
Vì sao Việt Nam điều trị khỏi cho cả 16 bệnh nhân nhiễm virus corona?

Trao đổi với báo chí về việc Việt Nam đã điều trị khỏi cho 16/16 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên thông tin, đến thời điểm này dù chưa có thuốc đặc hiệu, chưa có vắc-xin phòng bệnh nhưng có thể khẳng định, Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả đối với virus corona.

Các dược sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội pha chế, đóng gói dung dịch nước rửa tay khô phục vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Covid-19: Mỹ khen Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh do virus corona

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 15/16 bệnh nhân được xuất viện, 16/16 bệnh nhân khỏi bệnh. Về trường hợp của nam bệnh nhân 50 tuổi, ca nhiễm Covid-19 thứ 16 của Việt Nam sẽ xuất viện vào sáng mai (26.2), PGS.TS Lương Ngọc Khuê xác nhận, kết quả xét nghiệm hai lần gần đây của bệnh nhân đều là âm tính.

Trong khi đó, tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, bệnh nhân N.V.V đã đủ điều kiện xuất viện.

“Tôi vừa xuống trực tiếp kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân N.V.V. lần cuối, kết quả rất tốt. Bệnh nhân đã ổn định, sẽ được ra viện ngày mai”, ông Nguyễn Thanh Hải Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận với Zing cho biết.

Chia sẻ về phương pháp điều trị 16 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới của Việt Nam, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, mấu chốt nằm ở phác đồ điều trị được cập nhật và thống nhất ngay trong cuộc họp Hội đồng chuyên môn với các Giáo sư đầu ngành về truyền nhiễm của Việt Nam và đại diện của WHO. Theo đó, Việt Nam có hướng dẫn điều trị ngay từ giai đoạn đầu của dịch, trước Tết nguyên đán Canh tý 2020.

© Ảnh : Phạm Thắng/ZingNữ bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh Covid-19.
Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho 16 bệnh nhân như thế nào? - Sputnik Việt Nam
Nữ bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh Covid-19.
“Sau khi điều trị khỏi từng ca bệnh trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm để cập nhật vào phác đồ điều trị. Đơn cử như bệnh nhân người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều bệnh nền và lớn tuổi, thậm chí có những triệu chứng bệnh nặng. Từ kinh nghiệm trong nước, kinh nghiệm của quốc tế, trong đó có cả Trung Quốc, chúng ta đã nhận định, ca bệnh này có nguy cơ tử vong cao nên đã kịp thời chuyển bệnh nhân về Trung tâm nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy – nơi có nhiều điều kiện điều trị tốt cho bệnh nhân nặng”, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cho hay.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, chính kinh nghiệm này khiến Việt Nam luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc đầu tiên là phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời và đặc biệt là hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Yếu tố thứ hai mà Việt Nam chú trọng đến chính là cách ly.  Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, nếu cách ly tốt từ những khâu đầu tiên như đón tiếp bệnh nhân đến các hoạt động hàng ngày thì sẽ kiểm soát tốt số ca mắc bệnh.

Tiếp đến là điều trị phải đảm bảo nguyên tắc thông thoáng khí, người bệnh hoàn toàn tránh nằm phòng, khu vực điều hòa vì đây là tạo môi trường thuận lợi để virus phát triển, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, để tránh lan truyền virus trong bệnh viện.

Trưởng đoàn các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold chụp ảnh chung.  - Sputnik Việt Nam
Quân đội ASEAN nhất trí hợp tác chống dịch COVID-19

Thứ tư, theo Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên là tập trung vào điều trị triệu chứng của bệnh nhân như ho, sốt, viêm phổi, suy đa phủ tạng. PGS.TS Khuê khẳng định, tất cả các phương án cao nhất đều được chuẩn bị, nhất là máy lọc máu, máy thở, bơm tiêm điện, máy theo dõi luôn sẵn sàng cho các tình huống cần thiết.

“Các bệnh nhân vừa rồi rất may mắn vì họ chưa phải sử dụng tới máy thở, máy lọc máu nhưng chúng ta vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng chia sẻ, ngoài hướng dẫn về điều trị bằng thuốc, thì một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng trong điều trị bệnh truyền nhiễm là kiểm soát nhiễm khuẩn, thông khí trong khu vực bệnh viện, tổ chức tốt để cắt các đường lây trong bệnh viện cũng như trong cộng đồng. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai tập huấn ở các cơ sở khám chữa bệnh về hướng dẫn điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều trị bệnh Covid-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.

Bên cạnh đó, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới phải tuân thủ chủ trương tại chỗ, tánh di chuyển lên tuyến trên, hạn chế lây nhiễm.

“Việt Nam hoàn toàn làm chủ được công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, có thể chữa được ngay ở tuyến huyện”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала