Hà Nội họp báo khẩn về dịch Covid-19, ngăn một tuyến phố

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNHà Nội họp khẩn trong đêm về dịch COVID-19
Hà Nội họp khẩn trong đêm về dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tối nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp đêm để thông tin về sự việc liên quan đến dịch Covid-19.

22h ngày 6/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm để thông tin về sự việc liên quan đến dịch Covid-19.

Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 21h30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Italy du lịch.

Bệnh nhân trở về Hà Nội ngày 1/3/2020 trên chuyến bay VN0054. 

Trong khi đó, cũng trong tối nay,  phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) bị phong tỏa.

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNHà Nội công bố trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19
Hà Nội họp báo khẩn về dịch Covid-19, ngăn một tuyến phố - Sputnik Việt Nam
Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19

Sự lây lan chủng coronavirus mới tại Việt Nam

Ngày 1/2, Thủ tướng Việt Nam Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cụ thể, đây là dịch truyền nhiễm xảy ra từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus corona gây ra).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала