Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam

© REUTERS / KhamBến đậu taxi tại Hà Nội, Việt Nam
Bến đậu taxi tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 9/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam. Bệnh nhân là một du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 31 cũng đi trên chuyến bay VN0054

Chiều 9/3, Bộ Y tế cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã xác định thêm 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2), nâng tổng số người mắc tại Việt Nam hiện tại lên con số 31 người.

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình trạng phổi của bệnh nhân Li Ding ngày 30/1 - Sputnik Việt Nam
Hà Nội họp khẩn sau khi phát hiện ca thứ 4 nhiễm COVID-19

Cụ thể, bệnh nhân là nam giới, 49 tuổi, quốc tịch Anh. Trước đó, người này cùng đi trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN0054. Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trước đó, Bộ Y tế công bố 8 trường hợp dương tính với COVID-19 cùng ngồi trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 17. Trong đó, 4 bệnh nhân (gồm 3 người Anh và 1 người Ireland) ở Quảng Ninh đã được chuyển về tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cũng tiếp nhận, điều trị 2 bệnh nhân người Anh. 2 bệnh nhân còn lại (một người Anh và một người Mexico) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Các bệnh nhân nằm trong độ tuổi 50-74.

Bệnh nhân thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17. Hiện nay, trường hợp này được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Bệnh nhân thứ 17 đã lọt qua hệ thống kiểm dịch tại sân bay Nội Bài như thế nào?

Như thông tin đã đưa, tối ngày 6/3, Hà Nội đã công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của thành phố và cũng là ca bệnh thứ 17 tại Việt Nam. Bệnh nhân là N.H.N. (26 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân đi Anh từ ngày 15/2, sau đó từ Anh đến Italy, qua Pháp và về Việt Nam ngày 2/3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành diễn tập. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam diễn tập quy mô: Kịch bản như thật, chỉ „thiếu” COVID-19

Ngay khi xuống sân bay, bệnh nhân đã được yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên, nữ hành khách đã khai báo không trung thực, khẳng định chỉ đi từ Anh mà không qua các nước khác dẫn đến việc bỏ lọt ca bệnh. Cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay.

“Việc khai báo y tế trung thực là tùy thuộc vào ý thức của người khai báo. Ai khai không đúng sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm”, - bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết.

Theo ông Tuấn, khi hành khách nhập cảnh công an hộ khẩu sẽ kiểm tra hộ chiếu, lọc ngay được đối tượng nhập cảnh. Giai đoạn hai là khai tờ khai y tế sẽ do Trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm soát. Kết hợp hai việc này sẽ phát hiện được đối tượng nào đi từ vùng dịch về. Về phía y tế chỉ dựa vào tờ khai y tế, những trường hợp nghi ngờ sẽ phỏng vấn tại chỗ.

Tại thời điểm nhập cảnh, bệnh nhân thứ 17 không sốt nên máy đo thân nhiệt cũng không phát hiện được.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế công bố thêm 8 ca dương tính với COVID-19
“Khi hành khách khai xong, chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác. Qua kiểm tra hộ chiếu cũng không phát hiện dấu vết hành khách từng đến Italy, nếu phát hiện được chắn chắn chúng tôi đã yêu cầu cách ly ngay từ sân bay”, - lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết.

Để hạn chế những trường hợp khai báo không trung thực này, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an (lực lượng xuất nhập cảnh) phối hợp với các bộ ngành như Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội (lực lượng quản lý lao động ngoài nước) phối hợp và phát hiện. Khi về đến địa phương, chính quyền cấp phường xã cũng phải tham gia cùng phát hiện, thậm chí cả người dân cũng tham gia phát hiện những trường hợp như thế.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế) cho biết cá nhân bị phát hiện hành vi khai man tờ khai y tế sẽ phải thực hiện cưỡng chế cách ly. Bên cạnh đó, người này sẽ chịu xử phạt về việc khai báo dịch bệnh truyền nhiễm (được quy định trong Luật Truyền nhiễm, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала