Chủ tịch Hà Nội: Tiếp viên Vietnam Airlines dương tính với Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenTiếp viên Vietnam Airlines
Tiếp viên Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, một tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến bay VN54 ngày 9.3 từ London về Nội Bài có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. UBND TP.Hà Nội đã triệu tập cuộc họp gấp để bàn phương án ứng phó. Hà Nội và TP.HCM có nguồn lây Covid-19 mới, phải hành động ngay.

Dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, do đó, Hà Nội rà soát toàn bộ khách du lịch đến từ châu Âu và vùng dịch, đồng thời cho học sinh tiếp tục nghỉ. Vietnam Airlines lên tiếng việc tiếp viên của hãng dương tính với nCoV.

Hà Nội có nguồn lây Covid-19 mới, phải hành động ngay

Được biết, bệnh nhân cho kết quả dương tính với Covid-19 này tên là N.T.D (30 tuổi), là tiếp viên làm việc trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng ngày 9.3.

Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Đằng sau việc WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Việt Nam hành động

Ngày 11.3, tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 12.3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.

“Có trường hợp tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines trong chuyến bay VN0054 từ London (Anh) chiều ngày 8.3, về Nội Bài sáng 9.3, đã được xác định dương tính với Covid-19”, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin cho biết.

Thay vì họp buổi chiều như thường lệ, sáng nay 13.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã triệu tập cuộc họp gấp để ứng phó. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức họp khẩn Ban chỉ đạo ngay trong buổi sáng vì có trường hợp tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay từ London (Anh) ngày 8.3, hạ cánh sáng 9.3 xuống sân bay Nội Bài, đến nay đã xác định tiếp viên này dương tính.

“Trong 45 trường hợp thì trường hợp bệnh nhân thứ 45 thì chưa công bố, nhưng vòng 1 đã dương tính, vấn đề là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid trung ương công bố lúc nào. Tôi đề nghị không chờ công bố, khi dịch tễ Hà Nội xác định dương tính là phải hành động”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Ông Chung cho biết, Hà Nội đã xuất hiện tình huống mới và rất cần sự vào cuộc của người dân, các cơ sở lưu trú vì vẫn còn đó bài học Bình Thuận. Số người mắc có thể tăng rất cao nếu chủ quan, lơ là. Điều này sẽ gây áp lực lớn lên khả năng ứng phó của chính quyền và tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

“Bài học ở Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trị, chúng ta chỉ cần lơ là một chút là con số lây nhiễm tăng lên rất nhanh. Tôi tin những ngày tới nguy cơ lây nhiễm rất cao”, Chủ tịch Hà Nội cho biết.

UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, địa chỉ nơi phát bệnh xác định là đoàn tiếp viên ở phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) và địa chỉ nhà bệnh nhân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau khi về đoàn tiếp viên, bệnh nhân này đã ở phòng 401, ăn cơm tại một số điểm trên địa bàn như ngõ 148 Nguyễn Sơn, thuê 1 khách sạn tại Cổ Linh (quận Long Biên), và không về nhà tại Thanh Xuân.

Sáng 11.3, bệnh nhân đi khám bằng taxi và chiều cùng ngày đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương bằng Grab. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó quận Long Biên có 5 (gồm 1 lái xe của đoàn tiếp viên và 4 tiếp viên khác).

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Nếu chủ quan, Việt Nam sẽ bị Covid-19 hạ knock-out

Đêm 12. 3, quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị để kiểm soát các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân này. Đến nay đã xác định 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 5 trường hợp tại quận Long Biên, còn 13 trường hợp ở các quận khác và 1 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh. Đã xác định được danh tính và địa chỉ liên lạc của 4 lái xe Grab từng chở bệnh nhân. Quận Long Biên đã tiếp tục rà soát với trường hợp tiếp xúc gần với tiếp xúc.

Trên địa bàn quận, có 65 trường hợp F1 với bệnh nhân D, đã cách ly tại bệnh viện 38 người, còn lại cách ly tại nhà; 302 trường hợp F2 tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế Hà Nội sáng 13.3 cho biết trong 230 người tiếp xúc gần 5 bệnh nhân dương tính, có 217 trường hợp âm tính.

Chuyến bay VN54 có nhiều người, đã đi nhiều nơi, nguy cơ lây Covid-19 cao

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin, chuyến bay VN54 có nữ tiếp viên mắc Covid-19 hạ cánh tại Nội Bài ngày 9.3 có 187 khách. Hiện đã rà soát được 94 người, phần đông là người Anh, đang ở Hà Nội, chủ yếu ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trong số hành khách nối chuyến trong nước, đã có 7 người bay vào TP.Hồ Chí Minh, 3 người bay vào Đà Nẵng, 1 người bay đi Huế. Nối chuyến nước ngoài có 6 khách đi Nhật, 1 khách đi Lào. Ước tính, hiện còn 177 khách có thể vẫn đang ở Hà Nội, chưa tính khách xuống sân bay đi đường bộ đến các địa phương khác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giảm lãi suất điều hành vì Covid-19

Tại cuộc họp, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an rà soát các trường hợp từ F1 đến F4 đối với những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Công an thành phố tiếp tục rà soát người nước ngoài, người Việt Nam đi qua những nước có vùng dịch trên thế giới.

“Đã xử lý nghiêm 35 trường hợp đăng tin bài sai sự thật, 155 trường hợp có hành vi buôn lậu, đầu cơ khẩu trang y tế, bỏ các chất thải y tế không đúng quy định”, đại diện Công an Hà Nội nêu rõ.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, cũng như chuyến bay hôm 2.3, khách đã sử dụng dịch vụ tại Hà Nội từ 1-3 ngày và tiếp tục lịch trình tại các khu vực khác. Sở vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin liên quan.

Hà Nội cũng tiếp tục làm việc với các cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành để cập nhật hành trình, người tiếp xúc... để báo cho các địa phương khác thực hiện công tác phòng dịch.

© Ảnh : Hoàng Hà/ZingMột trong những hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang phòng bị.
Chủ tịch Hà Nội: Tiếp viên Vietnam Airlines dương tính với Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Một trong những hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang phòng bị.

Như vậy, kể từ lúc bệnh nhân thứ 17 được thông báo dương tính với coronavirus vào đêm 6.3, chỉ trong vòng 7 ngày, Việt Nam đã có thêm 28 ca bệnh mới. Đặc biệt, vào ngày cao điểm 8.3, có tới 9 ca dương tính đã được công bố.

Trong số 28 ca nhiễm mới, có đến 17 ca bệnh có liên quan đến chuyến bay VN0054 ngày 2.3, và 9 bệnh nhân liên quan đến chuyến bay QR974 Doha - TP.Hồ Chí Minh cùng với bệnh nhân thứ 34. Và đến hôm nay 13.3, đã xuất hiện thêm 1 bệnh nhân với nguồn lây mới từ chuyến bay VN54, đến Hà Nội ngày 9.3.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Phải khống chế được Covid-19 để kinh tế phục hồi
Trước đó, Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính Covid-19 bao gồm: N.H.N., nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ca bệnh số 17 của Việt Nam và số 1 của Hà Nội, từ London về Hà Nội ngày 2.3 trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân D.Đ.P., nam, 27 tuổi, số 113 Trúc Bạch, lái xe cho chị N.H.N. Bệnh nhân L.T.H, nữ, 64 tuổi, 125 Trúc Bạch, là bác của chị N.H.N. Bệnh nhân N.Q.Th., nam, 61 tuổi, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, ngồi hàng ghế cùng dãy với chị N.H.N. trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân B.C.P., nam, 25 tuổi, là nhân viên công ty du lịch, trú tại ngõ 165 đường Cầu Giấy. Những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đặc biệt, đáng chú ý là 2 nguồn lây nhiễm mới Covid-19 đều xuất hiện ở Việt Nam vào ngày 2.3, trên 2 chuyến bay, 1 chuyến hạ cánh ở Nội Bài, 1 chuyến hạ cánh ở Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đóng cửa đến hết tháng 3 đối với các quán bar, quán karaoke, quán ca nhạc, chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn thành phố, kể cả ngoại thành, thực hiện phun khử trùng nhằm hạn chế tối đa nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Sáng 13.3 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đã thống nhất quyết đinh cho học sinh thành phố nghỉ học đến hết tháng 3.2020, riêng khối THPT sẽ nghỉ hết 22.3.

© Ảnh : Bích Huệ - TTXVNHọc sinh tham gia lớp học trực tuyến.
Chủ tịch Hà Nội: Tiếp viên Vietnam Airlines dương tính với Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Học sinh tham gia lớp học trực tuyến.

Cũng tại cuộc họp này, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, Sở đã thảo luận với Sở Y tế để đưa ra đề xuất cho học sinh nghỉ theo quyết định như trên trong bối cảnh Hà Nội đã ghi nhận 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 1 tuần.

Sinh viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cả nước đã có quyết định về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học
Thành phố Hà Nội chỉ đạo, trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các đơn vị tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường, khử trùng trang thiết bị, đồ dùng dạy học,  duy trì kết nối với gia đình học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời tăng cường vận dụng các hình thức ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội Nguyễn Hồng Dân, 259/286 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đã có kiến nghị cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ hết tháng 3. Theo ông Nguyễn Hồng Dân, học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành, trong đó có cả địa phương là vùng có dịch nên có thể dẫn đến nguy cơ lây lan lớn. Ngoài ra, theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc nghỉ hết tháng 3 không ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng đào tạo nghề.

Dựa trên cơ sở những ý kiến này, Hà Nội đã quyết định cho học sinh thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020, riêng khối THPT nghỉ hết 22.3.

Hà Nội rà soát toàn bộ khách du lịch đến từ châu Âu và vùng dịch

Tại cuộc họp này, từ báo cáo của các quận huyện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, các khách sạn rà soát toàn bộ du khách du lịch từ châu Âu và vùng dịch từ 1.3 đến nay.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, nếu du khách nào các dấu hiệu ho sốt, đưa đi cách ly ngay lập tức. Đồng thời, những người Việt Nam đi du lịch, công tác từ châu Âu, Mỹ về thì tự cách ly tại gia đình, hạn chế tiếp xúc và việc này đòi hỏi tính tự giác.

Khu vực cách ly và theo dõi COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình. - Sputnik Việt Nam
Cập nhật Covid-19 ở Việt Nam: Không để ai chết vì virus corona

Bên cạnh đó, lái xe, hướng dẫn viên, tiếp viên hàng không về từ vùng dịch và tiếp xúc khách từ người có dịch phải chủ động cách ly khi thấy có các triệu chứng ho sốt thì lập tức báo Trung tâm cấp cứu 115 đưa đi cách ly. Các điểm bán hàng, hàng lưu niệm tại quận Hoàn Kiếm khi tiếp xúc với người nước ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Kết luận chốt lại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp thiết thời gian tới chính là phải quyết tâm không để bùng phát thêm ổ dịch trên địa bàn.

“Mục tiêu của TP Hà Nội trong thời gian tới là hạn chế người bị lây nhiễm chéo, quyết tâm không để bùng phát thêm ổ dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp chuẩn bị đủ cơ sở vật chất cho kịch bản xấu nhất, không giấu dịch, tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng tránh”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
Vietnam Airlines lên tiếng việc tiếp viên hãng nhiễm Covid-19

Theo Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 cho thấy tiếp viên của hãng đã được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất ngày 12.3. Tiếp viên này đã phục phụ tại khoang phổ thông trong chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines mang số hiệu VN54 từ London về Hà Nội.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại cầu Thê Húc. - Sputnik Việt Nam
LHQ khen Việt Nam chống dịch Covid-19 tốt, Hà Nội sẽ xây bệnh viện dã chiến trong 10 ngày

Theo Vietnam Airlines, tiếp viên này đã xin nghỉ phép ngay sau khi trở về Hà Nội vào sáng 9.3.

“Tối 10-3, tiếp viên này có triệu chứng như ho ít, thân nhiệt cao nên lập tức thông báo với đoàn tiếp viên, đồng thời gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Hà Nội để nghe hướng dẫn. Sáng 11.3, tiếp viên đã chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của đoàn tiếp viên Vietnam Airlines”, đại diện hãng nhấn mạnh.

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam cũng nêu rõ, ngày 12.3, sau khi kết quả dương tính lần 1 của nữ tiếp viên được công bố, Vietnam Airlines đã lập tức khoanh vùng và báo cáo với cơ quan chức năng danh sách phi công, tiếp viên, nhân viên và hành khách liên quan đến tiếp viên và chuyến bay để có hướng xử lý kịp thời.

Khu vực làm việc của đoàn tiếp viên tại miền Bắc cũng được tiến hành khử trùng ngay sau đó. Chuyến bay tiếp viên này thực hiện cũng đã được khử trùng toàn bộ khu vực của phi hành đoàn, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала