Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Đà Nẵng Đặng Việt Dũng

© Ảnh : Báo Đầu tưĐặng Việt Dũng
Đặng Việt Dũng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Miễn nhiệm lần hai chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng. Trước đó, dưới thời cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, ông Dũng cũng đã từng bị miễn nhiệm.

Tuy nhiên, khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận xác định, việc miễn nhiệm và phân công ông Đặng Việt Dũng là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đà Nẵng: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng

Ngày 13.3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (phiên bất thường) để thông qua các nghị quyết cùng việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.

Ông Đặng Việt Dũng (bên trái) nhận quyết định trưởng Ban Tuyên Thành ủy Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung thông tin cho biết, kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tác động trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của nhân dân cả nước cũng như đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng.

Thường trực HĐND Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng, các sở, ngành và địa phương trong việc thực thi chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, HĐND chia sẻ với người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trước những khó khăn, thách thức đang gặp phải.

“Lãnh đạo thành phố mong muốn người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, chia sẻ và đồng thuận với chính quyền thành phố vượt qua khó khăn và thách thức”, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ họp ngày 13.3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Việt Dũng (bên trái) nhận quyết định trưởng Ban Tuyên Thành ủy Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Chính thức miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng

Lý do miễn nhiệm được đưa ra là vì ông Dũng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.3 vì đã 60 tuổi. Theo đó, với 44/44 (100%) phiếu thuận, các đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.

Với việc ông Đặng Việt Dũng nghỉ hưu, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ khuyết một phó Chủ tịch thường trực.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Nho Trung đánh giá cao những đóng góp của ông Đặng Việt Dũng ở các cương vị công tác tại Đà Nẵng suốt thời gian qua.

Đà Nẵng thời ông Nguyễn Xuân Anh đã từng miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng

Trước khi bị miễn nhiệm lần này, kể từ tháng 6/2016, ông Đặng Việt Dũng là Phó chủ tịch thường trực UBND phụ trách mảng văn hóa - xã hội. Ngày 24.2.2017, dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh còn là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Dũng được điều động sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo.

Ngày 7.7.2017, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam
Chính thức miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng

Tuy nhiên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết luận việc miễn nhiệm, điều động nhân sự này của Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng là sai phạm. Theo đó, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, việc phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 42/QĐ-TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Hơn một năm sau, khi ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thì ngày 9.7.2018, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường, trong đó có việc bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp ngày 13.3, HĐND TP Đà Nẵng cũng nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trần Huy Đức, nguyên Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Huy Đức ngày 27.2.2020, đã được điều động đến nhận công tác tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала