Thêm 5 người nhiễm Covid-19: Việt Nam siết chặt nhập cảnh

© Ảnh : Chí Hùng/ZingKhu cách ly tập trung tại quận 7, TP.HCM.
Khu cách ly tập trung tại quận 7, TP.HCM. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Y tế cho biết, có thêm 5 ca bệnh là người trở về từ nước ngoài, nâng số trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 66.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung không loại trừ khả năng người mắc Covid-19 tử vong gây tâm tư xáo động. Ngoài việc tạm ngưng cấp visa cho tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh, mọi hành khách từ các nước ASEAN bay đến Việt Nam đều sẽ phải cách ly 14 ngày.

Việt Nam ghi nhận 66 ca nhiễm Covid-19

Tối ngày 17.3, Bộ Y tế thông báo đã phát hiện thêm 5 trường hợp mới nhiễm Covid-19, đều là những người trở về từ nước ngoài. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 66 trường hợp mắc Covid-19.

Các tiếp viên mặc trang phục bảo hộ phục vụ hành khách trong suốt 12-13 giờ bay. - Sputnik Việt Nam
Covid-19: Việt Nam ngừng cấp visa với tất cả các nước
Theo đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 17.3.2020 báo cáo ghi nhận có 02 bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 62: nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16.03.2020, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc các hành khách, kết quả bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí và mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí, sức khỏe ổn định.

© Ảnh : TTXVN phátNhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến.
Thêm 5 người nhiễm Covid-19: Việt Nam siết chặt nhập cảnh - Sputnik Việt Nam
Nhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến.

Bệnh nhân 63: nữ, 20 tuổi, địa chỉ ở C2 Chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15.03.2020 trên chuyến bay TG564. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khoẻ ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19

Cũng trong ngày 17.3.2020, theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện ghi nhận 03 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 64: nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. Trước đó, bệnh nhân đi cùng bạn trai từ Thuỵ sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày ngày 12.3.2020, trên chuyến bay mang số hiệu EK392 từ Thuỵ Sĩ, quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Người bạn trai đã tới Hồng Kông, Trung Quốc.

Ngày 16.3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại quận 8. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và có sức khoẻ ổn định, không có triệu chứng bệnh.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào sáng 17.3. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS - CoV-2.

Bệnh nhân 65: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam, số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, bệnh nhân có tiền sử khoẻ mạnh.

Bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45, 48 vào các ngày 7.3 và 10.3. Ngày 10.2, bệnh nhân nghỉ làm buổi sáng do thấy mệt. Chiều ngày 11.3, công ty ngừng hoạt động, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 13.3, bệnh nhân được đưa vào cách ly tập trung tại quận 8 và được lấy mẫu. Hiện bệnh nhân chưa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Sáng 17.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho dương tính, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm khẳng định và tiếp tục cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cần hạn chế tụ tập đông người tại các tuyến phố du lịch như Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lại có thêm 2 ca mắc Covid-19

Bệnh nhân 66: nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ngày 14.3, bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, sau đó về tới Việt Nam ngày 16.3 trên chuyến bay BR 395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air). Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Như vậy, tính đến lúc này, đã có 66 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam. Cụ thể, các địa phương có số người mắc Covid-19 tính đến 19h ngày 17.3 tại các địa phương như sau: Vĩnh Phúc (11); TP.Hồ Chí Minh (11); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (16); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (03); Bình Thuận (09), Ninh Thuận (01).

Hành khách từ các nước ASEAN bay đến Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày

Bắt đầu từ 0h ngày 18.3, hành khách đến từ các nước ASEAN sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 17.3, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong việc đẩy mạnh phòng chống dịch, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến tất cả các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (ASEAN) cân nhắc kỹ việc mua vé đến Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng cường chống Covid-19, Hà Nội tặng Ý test kit xét nghiệm nCoV

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam yêu cầu hành khách là công dân các nước ASEAN hoặc công dân quốc gia khác đã từng ở hoặc quá cảnh các nước ASEAN trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, việc cách ly sẽ có hiệu lực từ 0 giờ 0 phút ngày 18.3.2020.

Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả hành khách bay quốc nội thực hiện kê khai y tế bắt buộc hành trình của mình trong vòng 14 ngày trước đó khi làm thủ tục hàng không (thủ tục check-in). Hành khách sẽ được hướng dẫn sử dụng hình thức kê khai điện tử nhằm hạn chế tối đa sự phiền hà trong quá trình kê khai.

Các hãng hàng không sẽ đo thân nhiệt tất cả hành khách trước khi lên máy bay. Cảng vụ hàng không phối hợp với đơn vị kiểm tra dịch y tế tại Cảng hàng không đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các hãng hàng không Việt Nam.

© Ảnh : Phan Công/Vietnam+Khu vực khách chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.
Thêm 5 người nhiễm Covid-19: Việt Nam siết chặt nhập cảnh - Sputnik Việt Nam
Khu vực khách chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.

Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 hiện đang có diễn biến phức tạp ở các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Singapore.

Không loại trừ khả năng người mắc Covid-19 tử vong gây tâm tư xáo động

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, hiện trên địa bàn Thành phố đang có 2 bệnh nhân đang diễn biến nặng, phải thở máy. Cũng không loại trừ khả năng có bệnh nhân qua đời, điều này có thể gây tâm tư và xáo động trong xã hội.

Người bị cách ly tại khách sạn Vanda ra dấu cám ơn lực lượng công an. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có thả nổi tạo miễn dịch cộng đồng với Covid-19?

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị mọi người hết sức bình tĩnh bởi Việt Nam đang hoàn toàn kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa để nguy cơ không kiểm soát được.

“Thành phố có sự chỉ đạo sát sao của Trung ương từng giờ, từng phút, việc khám chữa hoàn toàn do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được Ban chỉ đạo do Bộ Y tế trực tiếp hàng ngày chỉ đạo khám chữa bệnh nên chúng ta hoàn toàn yên tâm”, Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho biết.

Ông Chung lưu ý, những ngày qua, sau khi Thành phố yêu cầu tất cả các nơi công cộng, các nơi sinh hoạt tập thể tạm dừng nhưng vẫn còn một số quán games online hoạt động.

Chủ tịch Thành phố đề nghị, kể cả những địa điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn phải ngừng hoạt động từ nay cho đến hết ngày 31.3, tránh tập trung đông người. “Đây là thời điểm đang giao mùa có điều kiện thời tiết cũng như nguồn lây bệnh tiềm ẩn trên địa bàn, rất dễ lây bệnh nên mọi người cần phải nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định Chính phủ”.

 “Chúng ta nỗ lực phấn đấu giữ được một thành phố an toàn bởi con người là tất cả. Với bệnh dịch này ngoài ảnh hưởng về kinh tế, chắc chắn sẽ có tổn thương lớn về tâm lý xã hội, văn hóa, vài chục năm sau chưa chắc đã hết. Việc giữ được không tổn thất về con người là thành quả lớn nhất chúng ta đạt được. Các hệ thống chính trị cơ sở nâng cao trách nhiệm, phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra”, ông Chung nhấn mạnh.

Cán bộ tổ công tác đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly trường quân sự Sơn Tây. - Sputnik Việt Nam
Ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch để phòng, chống dịch COVID-19
Được biết, sáng 17.3, bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình) vẫn đang thở máy, lọc máu. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn, tỉnh táo, dừng an thần.

Trước đó, cuối giờ chiều 15.3, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng. Đến 22h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp tăng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân người Anh (69 tuổi, có bệnh nền là đái tháo đường type 2, tăng huyết áp). Bệnh nhân vẫn đang được cho thở máy, nhịp tim đều, tình trạng suy hô hấp tăng, hiện đang dùng các kỹ thuật huy động phổi, tạm thời chưa phải dùng đến kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO. Từ ngày 15.3, bệnh nhân được thở máy, lọc máu. Từ 2h30 sáng 16.3, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала