Việt Nam có 68 ca nhiễm Covid-19: Bệnh nhân số 32 có kết quả âm tính lần đầu

© Ảnh : TTXVN phátNhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến.
Nhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch Covid-19: Ca nhiễm Covid-19 là người Mỹ, đi qua châu Âu và nhiều nước trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ninh Thuận ghi nhận thêm ca nhiễm coronavirus chủng mới thứ hai – đây cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 67 của Việt Nam, trở về từ Malaysia cùng bệnh nhân số 61.

Đại sứ quán Mỹ dừng phỏng vấn visa tại Việt Nam vì Covid-19. Bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 32 được chuyên cơ gia đình đưa về Việt Nam ngày 9.3 đến nay đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần đầu tiên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi kỳ thị khách nước ngoài. Hà Nội lên tiếng về việc quá tải các khu cách ly tập trung do quá nhiều người từ nước ngoài về nước tránh dịch Covid-19.

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 68: Công dân Mỹ đã đi qua nhiều nước

Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm coronavirus (SARS-CoV-2 hay nCoV) thứ 68 của Việt Nam trưa ngày 18.3. Theo đó, bệnh nhân số 68 này là người Mỹ, đã đi qua nhiều quốc gia trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ Y tế dẫn báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang cho biết, sáng 18.3.2020, cơ quan này đã nhận được hai mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng gửi đến xét nghiệm nhằm xác định kết quả đốiv ới các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Viện Pasteur Nha Trang khẳng định, trong hai mẫu mà Đà Nẵng gửi đến có một mẫu bệnh phẩm cho kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của Việt Nam lên thành 68.

Khu cách ly tập trung tại quận 7, TP.HCM. - Sputnik Việt Nam
Thêm 5 người nhiễm Covid-19: Việt Nam siết chặt nhập cảnh

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11.2.2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan).

Về lịch trình di chuyển, Bộ Y tế cho hay, lúc 11h25 phút ngày 13.3.2020, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14.3.2020.

Đến 9 giờ 15 phút ngày 14.3.2020, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, nhập cảnh cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14.3.2020.

Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, người đàn ông này chấp hành khai báo y tế và được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin. Bệnh nhân được chuyển về cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14h ngày 14.3.2020.

Viện Pasteur Nha Trang tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mà Đà Nẵng gửi đến và khẳng định lúc 9h10 ngày 18.3.2020, cho kết quả dương tính với chủng mới virus corona.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 67 của Việt Nam trở về từ Malaysia cùng bệnh nhân số 61

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam xác nhận 68 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19), trong đó có 16 người đã được chữa khỏi hoàn toàn, một trường hợp chuẩn bị xuất viện. Tổng số ca nghi nhiễm là 126, số ca xét nghiệm âm tính nCoV là 9.630. Các trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe là 31.659 người. Hiện chưa có ca nhiễm Covid-19 nào tử vong ở Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 9h30 sáng 18.3.2020, Viện Pasteur Nha Trang thông báo đã nhận được 17 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến. Đây là những mẫu bệnh phẩm mà cơ quan Y tế Ninh Thuận lấy từ những người tiếp xúc gần với ca bệnh nhiễm nCoV (SARS-CoV-2) thứ 61 tại địa phương này, hiện đang được cách ly, theo dõi tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Các tiếp viên mặc trang phục bảo hộ phục vụ hành khách trong suốt 12-13 giờ bay. - Sputnik Việt Nam
Covid-19: Việt Nam ngừng cấp visa với tất cả các nước

Theo kết quả mà Viện Pasteur Nha Trang công bố, có một trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Theo Bộ Y tế, ca nhiễm nCoV thứ 67 là bệnh nhân nam, 36 tuổi, cứ trú ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Đây là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27.2.2020 và về Việt Nam trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 04.3.2020.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị ở Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tại thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 61 và số 67).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tối ngày 17.3, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 61 cư trú. Theo đó, tạm thời, hơn 5.000 nhân khẩu sẽ được cách ly trước mắt là 28 ngày, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Tại cuộc họp tối 17.3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Nhị Linh cho hay, sau khi sàng lọc, đối chiếu, xác minh từ nhiều cơ quan chức năng và xã Phước Nam, số người tiếp xúc gần (F1) với ông B.T.Th. (bệnh nhân Covid-19 thứ 61) được thống kê, lập danh sách có 54 người. Chính quyền địa phương nỗ lực vận động phần lớn các trường hợp tiếp xúc gần đến cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Các ca F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Các địa phương có số người mắc Covid-19 tính đến 11h30 ngày 18.3 tại các địa phương như sau: Vĩnh Phúc (11); TP.Hồ Chí Minh (11); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (16); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (5); Lào Cai (2); Đà Nẵng (4); Huế (2); Quảng Nam (3); Bình Thuận (9), Ninh Thuận (2).

Đại sứ quán Mỹ dừng phỏng vấn visa tại Việt Nam vì Covid-19

Ngày 17.3, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM thông báo tạm dừng phỏng vấn xin visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ 19.3.

Thông báo ngừng phỏng vấn visa đối với công dân Việt Nam của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được đăng tải trên website của cơ quan sở tại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19

Theo đó, phía Đại sứ quán Mỹ lý giải việc ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực là do lịch làm việc của nhân viên thay đổi trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Toàn bộ lịch hen từ ngày 19.3 đều bị hủy.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, đối với người xin thị thực không định cư, phía phòng Lãnh sự quán sẽ mở lịch hẹn ngay khi có thể. Còn đối với những người xin visa nhập cư, Mỹ sẽ “cập nhật thông báo này khi có thể xử lý thị thực trở lại”.

“Đại sứ quán và Lãnh sự quán xin cáo lỗi và sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể”, thông báo của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ.

Trước đó, Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo công dân về những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam áp dụng nghiêm ngặt, đảm bảo ngăn chặn nguồn lây nhiễm virus corona thông qua quyết định ngừng cấp thị thực đối với tất cả các quốc gia kể từ 0h ngày 18.3.

Hà Nội quá tải các khu tập trung vì người nước ngoài về nước quá đông?

Ngày 18.3, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã lên tiếng thông tin về tin đồn các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước.

Cần hạn chế tụ tập đông người tại các tuyến phố du lịch như Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lại có thêm 2 ca mắc Covid-19

Cụ thể, ngày qua, trên các mạng xã hội lan truyền những thông tin gây hoang mang dư luận về công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh ở Hà Nội. Chẳng hạn như, có người tung tin “ngày 18.3, Hà Nội phải đón 1.800 người bay về từ các nước châu Á nên đây sẽ là nguồn lây dịch tiềm năng. Trung tâm CDC kiểm soát dịch bệnh Hà Nội quá tải không làm kịp xét nghiệm 1.800 người trong 1 ngày nên sẽ phải đưa hết vào các khu cách ly để xử lý dần”. Rồi lại có tin đồn cho rằng các khu các ly quân đội đã quá tải, thành phố chưa kịp xây dựng mới nên trưng dụng tạm một số cơ sở có sẵn nhà cửa giường chiếu để bổ sung thêm các khu cách ly nhưng nguy cơ khó đáp ứng nhu cầu. Đang tính cả phương án trưng dụng cả các khách sạn để sử dụng làm khu cách ly cho các đối tượng có khả năng chi trả. Hay còn có cả tin “các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang từ chối các cuộc điện thoai của lãnh đạo thành phố vì không thể sản xuất đủ nhu cầu” vv…

Về những luồng thông tin này, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) khẳng định, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội có đầy đủ kiều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng, chống kiểm soát dịch.

“Những thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác. Bởi vì, thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đón những người Việt Nam ở nước ngoài về với quê hương trong giai đoạn này, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Đồng thời, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cũng nêu rõ, sẽ có biện pháp mạnh tay xử lý nghiêm theo quy định – chuyển thẳng cơ quan Công an điều tra xử lý đối với các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

© Ảnh : Hoàng Hùng -TTXVNNgười hết thời hạn cách ly tại Trung đoàn 834 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc được trở về nhà.
Việt Nam có 68 ca nhiễm Covid-19: Bệnh nhân số 32 có kết quả âm tính lần đầu - Sputnik Việt Nam
Người hết thời hạn cách ly tại Trung đoàn 834 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc được trở về nhà.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cũng khẳng định, chính quyền thành phố đã có phương án bố trí khu vực cách ly, trong trường hợp đón những người ở nước ngoài về nước. Xe chuyên dụng cũng được huy động để phục vụ công tác di chuyển công dân. Do đó, theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, các công dân về nước hãy kiên nhẫn, phối hợp với lực lượng chức năng tại khu nhà ga, sân bay, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương dịch bệnh Covid-19 thực sự đang có những diễn biến rất phức tạp, một số người dân đã bộc lộ sự hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, ở trong một không gian khác trên mạng xã hội, người dân cũng hoang mang, lo sợ không ít vì những thông tin không có thật.

“Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo, việc xuất hiện tin giả trên mạng xã hội cũng tương tự như sự lây lan của virus, bởi nó sẽ tác động trực tiếp đến "sức đề kháng" của người dùng. Do đó, để chung tay chống lại dịch Covid-19, mỗi người dân nên cảnh giác với những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội”, Phó Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh.

Chuyện lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tung tin đồn nhảm, đưa thông tin sai sự thật, câu like, câu view trên các mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram…không hề mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, những hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang mà còn khiến công tác phòng chống dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Chính quyền, Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam khẳng định kiên quyết xử nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xử nghiêm hành vi kỳ thị du khách nước ngoài

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, Văn Phòng Chính phủ Việt Nam đã ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng cường chống Covid-19, Hà Nội tặng Ý test kit xét nghiệm nCoV

Những ngày qua, nhiều phương tiện thông tin báo chí lên tiếng phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ lây nhiễm coronavirus từ khách du lịch là người nước ngoài, có một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương từ chối phục vụ, thậm chí còn tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài.

“Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn”, Thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, theo văn bản của Văn Phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch cũng như chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

Nếu có trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, nằm ngoài khả năng xử lý tại chỗ, thì có thể báo ngay cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức.

“Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời có hướng dẫn tránh để xảy ra các vụ việc và phối hợp với Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, gìn giữ hình ảnh quốc gia hiếu khách, thân thiện”, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẳng định.
Bệnh nhân số 32 ở TP.HCM đã âm tính lần một với virus corona

Sáng 18.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã thông tin kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16.3 của bệnh nhân số 32, người được gia đình thuê chuyên cơ riêng từ London về Việt Nam ngày 9.3, đã cho kết quả âm tính lần đầu tiên với SARS-CoV-2.

Người bị cách ly tại khách sạn Vanda ra dấu cám ơn lực lượng công an. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có thả nổi tạo miễn dịch cộng đồng với Covid-19?

Trao đổi về tình hình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện cho biết, hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân N.H.T.T (24 tuổi), quốc tịch Việt Nam, sống tại London, Anh, ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 32 của Việt Nam có tình trạng đã ổn định, ăn uống bình thường, không còn sốt, ho ít, thở êm. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16.3 của T.T đã cho kết quả âm tính lần thứ nhất.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, bệnh nhân số 32 có kết quả chụp X-quang phổi bình thường, đã ngưng dùng kháng sinh. Trước đó, bệnh nhân  N.H.T.T có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 (N.H.N) tại London (Anh) vào ngày 27.2. Sau đó, vài ngày bệnh nhân này bị ho nhưng không sốt, đến cơ sở y tế tại London (Anh) để khám và được cho thuốc về nhà điều trị.

Ngày 7.3, sau khi biết tin về ca thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, bệnh nhân đã quay lại bệnh viện để được thăm khám và tiếp tục được cho thuốc về nhà uống nhưng triệu chứng ho khan không giảm. Ngày 9.3, gia đình đã thuê chuyên cơ đưa bệnh nhân về Việt Nam điều trị, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h15 ngày 9.3 và được chuyển về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19. Bệnh nhân số 32 được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cũng tình tình sức khỏe bệnh nhân Mozgovojs, người Latvia (33 tuổi) - ca nhiễm thứ 54 tại Việt Nam. Hiện bệnh nhân không còn sốt, sinh hiệu ổn, không còn ho. Bệnh nhân đã ăn uống tốt và thở khí trời. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16.3 vẫn còn dương tính.

Cán bộ y tế mặc áo bảo hộ, khẩu trang trước khi vào chăm sóc sức khỏe cho các công dân được cách ly tại trung tâm.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế yêu cầu tập trung tối đa mọi nguồn lực để điều trị cho các ca nhiễm COVID-19

Bệnh nhân này đã cùng vợ đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways từ Tây Ban Nha đến TP.HCM ngày 8.3. Vợ chồng du khách này tiếp tục đi Phú Quốc trên chuyến QH1521, ở tại khách sạn La Nube Residence từ ngày 9 đến ngày 13.3. Sau đó, họ về lại TP. HCM trên chuyến QH1524, ở tại các khách sạn tại quận 1 và quận 4.

Chiều 14.3, bệnh nhân có biểu hiện sốt nên tự đi khám tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Trước đó, tính đến sáng ngày 18.3, Trung tâm Kiểm dịch Bệnh tật TP.HCM cho biết, tổng số trường hợp Covid-19 tại TP.HCM là 11 ca (3 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 8 ca được xác định từ ngày 9.3). Tình hình sức khỏe của 8 bệnh nhân đều ổn định, đang được tiếp tục cách ly điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp nghi ngờ là 165 người, trong đó có 151 trường hợp có kết quả âm tính, 14 trường hợp đang đợi kết quả. Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 1.199 người, số người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 525 người. Tổng số người hiện đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 553.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, TP.HCM tiếp tục thực hiện khai báo sức khỏe du lịch đối với tất cả hành khách nội địa và quốc tế, hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào Việt Nam, tổ chức cách ly người nhập cảnh, rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam.

Bộ Y tế: Hành khách trên 3 chuyến bay có ca nhiễm Covid-19 cần liên hệ cơ quan y tế

Tối 17.3, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm kiếm hành khách trên 3 chuyến bay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Đây là các chuyến bay có hành khách mắc Covid-19.

Chăm sóc bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. - Sputnik Việt Nam
TP.HCM cách ly thêm 1 người nước ngoài nghi nhiễm COVID-19

Cụ thể, ba chuyến bay mà Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ hành khách bao gồm, chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12.3 và chuyến bay BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16.3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Ngoài ra, các hành khách đi trên chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15.3 và nối chuyến trở về Việt Nam cũng liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала