Khách về Hà Nội từ vùng dịch COVID-19 bất ngờ giảm mạnh

© Ảnh : Ngọc Hà - TTXVNHồ Gươm vẫn là địa chỉ thu hút du khách tới vãn cảnh.
Hồ Gươm vẫn là địa chỉ thu hút du khách tới vãn cảnh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong ngày 21/3, có tới 366 hành khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch COVID-19 đã đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Con số này giảm mạnh so với lượng khách gần 1.200 người ngày 20/3.

Hành khách về sân bay Nội Bài bắt đầu giảm

Ngày 21/3, có gần 1.800 hành khách đã đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong đó có 3 chuyến bay đến từ vùng dịch COVID-19.

Các y bác sĩ luôn tận tình hỏi thăm, động viên và chăm sóc những công dân của Trung Quốc tại khu cách ly của bệnh viện Việt Tiệp.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 92 mắc COVID-19 tại Việt Nam

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, theo lịch bay, dự kiến trong ngày 21/3, Cảng sẽ đón khoảng 1.782 hành khách đến từ 17 chuyến bay, trong đó có khoảng 366 khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch (chuyến bay từ Anh quốc VN0054 đã hạ cánh Nội Bài với 255 hành khách; chuyến bay từ Đức VN0036 với 58 hành khách và chuyến bay từ Singapore với 53 hành khách).

Đáng chú ý, lượng khách từ vùng dịch về Hà Nội giảm mạnh so với ngày 20/3 là 1.183 người và ngày 18/3 là gần 7.000 người. Ngày 20/3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 1.608 hành khách, giảm gần 40% so với lượng khách đặt chỗ (khách đặt vé trực tuyến là 2.583).

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khung giờ cao điểm tập trung đông hành khách như thường lệ thường vào 0-11 giờ; 13-15 giờ và 20-22 giờ. Để giảm ùn tắc do thực hiện nhiều thủ tục kiểm dịch y tế đối với khách nhập cảnh, từ ngày 19/3, khách đến từ vùng dịch qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được phân luồng và chuyển đi cách ly tập trung, thực hiện kê khai y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm cách ly.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 18/3, Chính phủ đã có quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày.

Cụ thể, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân. Một số trường hợp đặc biệt khác khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus corona do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận.

Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

Dự kiến trong những ngày tới, khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam sẽ tiếp tục giảm, khi Vietnam Airlines dừng khai thác đường bay Nhật và 2 đường bay còn lại với châu Âu (đây hiện là hãng Việt Nam duy nhất khai thác đường bay châu Âu). Theo đó, từ ngày 23/3, Vietnam Airlines dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam – Nhật Bản/Anh; từ ngày 24/3, dừng đường bay Việt Nam – Đức; từ ngày 25/3, dừng đường bay Việt Nam – Úc.

Tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

Phun thuốc diệt khuẩn 2 lần/ngày tại khu cách ly phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế huy động toàn bộ lực lượng ngành y phòng, chống dịch COVID-19
Việc cách ly này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 21/3. Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế”, - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các hãng hàng không phải chuẩn bị tờ khai y tế cho hành khách và yêu cầu hành khách khai báo y tế bắt buộc trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời thực hiện kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách trước khi vào nhà ga; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn máy bay theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo Cảng vụ hàng không chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan (Công an xuất nhập cảnh, Quân đội, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế…) tổ chức tốt việc giải tỏa các hành khách tại các khu vực cách ly trong nhà ga nhằm không để xảy ra tình trạng ùn ứ và chờ đợi quá lâu tại nhà ga (cố gắng không để hành khách bị giữ quá 90 phút tại nhà ga).

Các Cảng vụ hàng không phối hợp với các cơ quan, đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các hãng hàng không. Do năng lực của các khu cách ly tập trung khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rất hạn chế nên các chuyến bay quốc tế khi đến Việt Nam sẽ phải hạ cánh tại các Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cảng hàng không Phù Cát và các cảng hàng không khác theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không Việt Nam.

Hà Nội dự kiến đón thêm 20.000 người Việt từ vùng dịch trở về

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội vào chiều 20/3,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong thời gian tới, thủ đô có thể đón tới khoảng 20.000 trường hợp người dân trở về từ vùng dịch.

Sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle ở Paris - Sputnik Việt Nam
Giải cứu công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp

Chủ tịch UBND TP đề nghị toàn bộ người dân ở Hà Nội tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh; các khuyến cáo, quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quốc gia cũng như thành phố về những việc nên làm, không nên làm, để nâng cao khả năng tự bảo vệ cho cá nhân, thân nhân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân cũng được kêu gọi nâng cao ý thức, thông tin kịp thời cho đường dây nóng của cán bộ y tế trên địa bàn nếu sức khỏe không bình thường, có ho, sốt, có nguy cơ mắc bệnh COVID-19; đặc biệt với những người có tiếp xúc với người nước ngoài từ ngày 6/3 đến nay.

Hiện thành phố có 2 loại cách ly: Cách ly để chữa bệnh cho 25 người dương tính và cách ly đối với trường hợp F1 nhưng có bệnh lý nền (96 trường hợp) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cách ly để phòng ngừa, bao gồm cách ly tại nhà, cách ly tại trụ sở (bệnh viện Hồng Ngọc), cách ly tại khu tập trung. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, toàn bộ quá trình cách ly đều được cung cấp dịch vụ ăn uống, miễn phí với mức 1,4 triệu/người trong vòng 14 ngày.

Về khách nước ngoài, nhân viên ngoại giao có nhu cầu cách ly tại khách sạn, thành phố sẽ cố gắng bố trí một số khách sạn trên địa bàn thành phố với đủ điều kiện giám sát y tế, hệ thống bảo vệ với khoảng 2.000 chỗ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала