Việt Nam điều động nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa có quyết định điều động Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về Bộ Tổng Tham mưu. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 vừa được Bộ Quốc phòng Việt Nam điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn nêu rõ, toàn quân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội đẩy mạnh tuyên truyền, giúp bộ đội và nhân dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, sợ hãi, tự giác chấp hành tốt nhất các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 quán triệt.

Bộ Quốc phòng điều động Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về Bộ Tổng Tham mưu

Hội nghị trao Quuyết định bổ nhiệm nhân sự cán bộ Bộ Quốc phòng vừa được tổ chức tại Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Đây là sự kiện quan trọng liên quan đến công tác cán bộ.

Trong sự kiện này, Tư lệnh Quân khu 1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quyết định của Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, người đang giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tổng Tham mưu, đảm trách chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nhà trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố lớn
Cùng với quyết định bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 về Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái còn trao các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cho những cán bộ được điều động, bổ nhiệm và kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Trong đó, Quyết định nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng có lệnh điều động và bổ nhiệm 12 đồng chí vào các vị trí lãnh đạo các Quân khu, các Bộ Chỉ huy, Sư đoàn…

Cụ thể, các vị trí được bổ nhiệm và điều động lần này gồm có: 2 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, một Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, một đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, một Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, một Tham mưu trưởng Sư đoàn 3, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3.

Ngoài ra, còn có 3 đồng chí được bổ nhiệm lại vào các vị trí làm Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Bộ Quốc phòng cũng ra quyết định cho phép một đồng chí được kéo dài thời gian giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu cho biết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời gian công tác trong đợt này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đồng thời cũng chỉ đạo kế hoạch công tác bàn giao nhanh chóng, gọn nhẹ trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam như hiện nay.

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNKhu vực cách ly và theo dõi COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.
Việt Nam điều động nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Khu vực cách ly và theo dõi COVID-19 tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu, các đồng chí cán bộ trên cương vị công tác mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần yêu thương đồng chí, đồng đội. Tướng Thông nhấn mạnh, tất cả phải luôn giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể đơn vị, phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao phó.

Bộ Quốc phòng chống Covid-19: Toàn đơn vị cấm trại với hạ sĩ quan chiến sĩ

Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 186 điểm cầu trong toàn quân.

Như thường lệ, chủ trì Hội nghị là Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục Quân y, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên báo cáo tình hình dịch bệnh do coronavirus trên thế giới, tại Việt Nam và trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN).

Cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết, qua báo cáo, dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp do số ca bệnh từ nhiều nguồn khác nhau. Ở Việt Nam, việc quản lý khi nhập cảnh chưa chặt chẽ dẫn đến khó kiểm soát quá trình tiếp xúc và lây truyền.

Sáng ngày 27/3/2020 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm lần thứ hai với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand về tình hình dịch bệnh COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Covid-19: Ở Việt Nam tính mạng con người là quan trọng nhất
Cả nước đã xuất hiện một số ổ dịch lớn (ngoài Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), còn có ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Budha (TP.HCM) nên nguy cơ bùng phát là rất cao nếu không kiểm soát tốt, ngăn chặn kịp thời và có thể xâm nhập vào quân đội, bên cạnh đó, số ca dương tính trong các khu cách ly tập trung tăng cao.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trong quân đội Việt Nam vẫn chưa có ca mắc SARS-CoV-2 nào, số người cách ly, theo dõi là 830 người. Ngoài ra, 15 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 đang được theo dõi, cách ly và điều trị tại các bệnh viện quân đội.

Báo cáo với Thượng tướng Trần Đơn và toàn lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên thông tin cho hay, tính đến sáng ngày 30.3, quân đội đã triển khai 120 điểm để cách ly tích lũy cho tổng số 55.049 người, hiện đang cách ly 31.669 người, số còn lại đã hết thời gian cách ly.

“Trong quá trình cách ly, các điểm đã tổ chức chặt chẽ khâu xét nghiệm, sàng lọc, theo dõi và phát hiện 36 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 để chuyển ra bệnh viện bên ngoài điều trị”, Cục trưởng Cục Quân y cho biết.

Sau khi lắng nghe báo cáo, ý kiến của đại diện các đơn vị trong toàn quân, Thượng tướng Trần Đơn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Quốc phòng nhận định, hiện nay, Việt Nam đã bước vào giai đoạn 3 công tác phòng chống dịch với nhiều khó khăn, thách thức hơn.

Thậm chí, nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, rất có thể Chính phủ và Nhà nước sẽ nghiên cứu, nâng mức cảnh báo lên mức cao hơn. Vì vậy, để ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 757 của Tổng Tham mưu trưởng, Công điện của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Đơn nêu rõ, các quân khu, đơn vị địa phương tích cực tham mưu với chính quyền, đề xuất các cơ chế phù hợp nhằm ngăn chặn dịch lây lan, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch, đồng thời, thực hiện tốt cơ chế, đối với các khu cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội, sẽ do lực lượng quân đội chủ trì.

Bế mạc Phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam bàn về dự án Luật Biên phòng
Nhấn mạnh các khu cách ly bên ngoài địa phương, công an là lực lượng nòng cốt, quân đội tham gia phối hợp, Thượng tướng Trần Đơn nêu rõ, các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội đẩy mạnh tuyên truyền, giúp bộ đội và nhân dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, sợ hãi, tự giác chấp hành tốt nhất các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 quán triệt.

Về các giải pháp chống dịch trong giai đoạn hiện nay, đề cập những nhiệm vụ cấp bách, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm.

“Các đơn vị thực hiện cấm trại với hạ sĩ quan, chiến sĩ, hạn chế ra ngoài doanh trại với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên quốc phòng, người lao động nếu không có nhiệm vụ, hạn chế đến nơi đông người, không sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tuyên truyền, nhắc nhở quân nhân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay, vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên bề mặt, các vị trí, vật dụng dùng chung, không tổ chức các cuộc họp, hội nghị có trên 20 người”, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Quân đội triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách đối phó dịch Covid-19

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, các cuộc họp khác phải thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lây nhiễm, tăng cường họp trực tuyến, tổ chức lại bếp ăn tập thể để hạn chế tiếp xúc đông người.

Các trường hợp ra ngoài doanh trại trở về phải được các đơn vị tổ chức khai báo y tế bắt buộc. Khi có triệu chứng phải nghi ngờ và khi có tiếp xúc các trường hợp bị nhiễm, nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải tổ chức cách ly kịp thời theo quy định. Các bệnh viện tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện tốt biện pháp bảo vệ nhân viên, phân luồng, khám riêng cho các đối tượng nghi ngờ nhiễm dịch, đồng thời, chuẩn bị tốt khu điều trị, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tham dự hội nghị - Sputnik Việt Nam
Chống giặc Covid-19: Thủ tướng đề nghị người dân Việt Nam bình tĩnh
Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Việt Nam yêu cầu chuẩn bị tốt việc mở rộng khu cách ly ở các tỉnh tuyến biên giới Tây và Tây Nam cho việc tiếp nhận, cách ly công dân về từ Campuchia và Lào về nước, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm các quy định về chống lây chéo trong khu cách ly tập trung, phối hợp với các địa phương tổ chức xét nghiệm cho các nhân viên phục vụ và người được cách ly trong khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ lắp ráp, sản xuất xe xét nghiệm lưu động, sản xuất bộ kit, mua test nhanh để phục vụ xét nghiệm sàng lọc, giám sát và phòng chống dịch.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo tiếp tục tạo nguồn, mua sắm vật tư, trang bị phòng chống dịch, hỗ trợ cho các nước bạn trong phòng chống dịch khi có đề nghị.

© Ảnh : Quốc Khánh - TTXVNLực lượng biên phòng trực chốt 24/24 tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
Việt Nam điều động nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Lực lượng biên phòng trực chốt 24/24 tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Như lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 xác định, dù công tác phòng chống dịch bệnh do coronavirus (SARS-CoV-2) gây ra đang bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, với bản lĩnh, sự chủ động, đồng lòng và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, toàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, góp phần cùng cả nước ứng phó thành công với đại dịch do coronavirus gây ra.

Theo cập nhật, tính đến trưa ngày 30.3, dịch Covid-19 đã lan rộng ra 203 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 723 ngàn người nhiễm trên toàn thế giới và 194 trường hợp mắc nCoV được ghi nhận tại Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала