Giám đốc Công an Thái Bình lên tiếng vụ bảo kê, chống lưng vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

© Ảnh : Dân SinhĐường Nhuệ và vợ là Nguyễn Thị Dương.
Đường Nhuệ và vợ là Nguyễn Thị Dương. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Thái Bình vừa có thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khôi phục điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình lên tiếng khẳng định sẽ điều tra, quyết liệt đưa vụ án vợ chồng đại gia Đường Dương ra ánh sáng, đảm bảo không có vùng cấm, đồng thời giúp giải tỏa dư luận có hay không việc bao che, bảo kê, chống lưng để Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương vô tư lộng hành suốt những năm qua.

Công an Thái Bình khôi phục điều tra vụ án liên quan Đường Nhuệ từ năm 2014

Thời gian gần đây, việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương (Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ), ngụ ở 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) cùng 4 đồng phạm về tội cố ý gây thương tích là thông tin được dư luận địa phương cũng như cả nước quan tâm theo dõi.

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình có thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khôi phục điều tra vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Sputnik Việt Nam
Ăn tiền cả trên xác chết: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Đường Nhuệ

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Thái Bình cho biết, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, cơ quan này đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 (ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình) đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trẫn Lãm, thành phố Thái Bình.

“Hiện Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình thông tin với báo chí.

Trước đó, bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, trú tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, cũng ở thành phố Thái Bình) đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Theo lời kể của bà Lý, ngày 17/11/2014, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý để đòi tiền. Nhóm giang hồ của đại gia Đường Nhuệ không chỉ chửi bới, uy hiếp, phá đồ đạc trong nhà, mà còn khống chế các nạn nhân để không ai trốn thoát ra ngoài đến sáng hôm sau.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình động viên cán bộ, chiến sĩ khám phá các vụ án - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo và Công an Thái Bình lên tiếng vụ bảo kê vợ chồng đại gia Đường Nhuệ
Đến ngày 18/11/2014, anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988, con trai bà Lý) cùng mẹ và một số người khác lên trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để trình báo sự việc.

Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả hai mẹ con bà Lý, anh Duy khiến nạn nhân này bị vỡ xương hàm mặt cầu nồi bên phải, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật là 15%.

Đến ngày 5/1/2015, Công an thành phố Thái Bình mới có quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích nhưng đến tháng 7/2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án” và hết thời hạn điều tra.

Cả hai vợ chồng đại gia và Nguyễn Thị Dương mới bị bắt gần đây cũng liên quan đến vụ án điều tra tội “Cố ý gây thương tích”.

Hôm 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

© Ảnh : Báo Kiến thứcNguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt tạm giam
Giám đốc Công an Thái Bình lên tiếng vụ bảo kê, chống lưng vợ chồng đại gia Đường Nhuệ - Sputnik Việt Nam
Nguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt tạm giam

Bà Dương là vợ của đại gia Đường Nhuệ, cả hai vợ chồng vốn rất nổi tiếng ở địa bàn thành phố và tỉnh Thái Bình. Đối tượng Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư cũng bị bắt.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường Nhuệ, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phương Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra chiều 30/3 tại số nhà 366 Lê Quý Đôn.

Vợ chồng đại gia Đường Nhuệ rất nổi tiếng ở Thái Bình với hoạt động kinh doanh tín dụng đen, cho vay nặng lãi đòi nợ thuê, mua bán bất động sản và cả bảo kê dịch vụ mai táng “ăn chặn tiền trên xác chết”. Dân địa phương tỏ ra phấn khởi khi hai vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, cặp đôi làm trùm khét tiếng trên địa bàn cuối cùng cũng đã bị bắt và bị điều tra.

Giám đốc Công an Thái Bình lên tiếng vụ điều tra vợ chồng đại gia Đường Nhuệ

Liên quan đến vụ án đặc biệt được dư luận xã hội quan tâm này, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chia sẻ với Công an nhân dân khẳng định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định, sẽ “giải tỏa” được dư luận về việc có hay không người đứng sau chống lưng, bảo kê, bao che cho các đối tượng phạm tội.

Chia sẻ về những kết quả ban đầu trong quá trình điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại Công ty Đường Dương, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh, sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về việc ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương.

Trụ sở Công ty TNHH Đường Dương của vợ chồng Đường Nhuệ  - Sputnik Việt Nam
Ai chống lưng, bảo kê cho vợ chồng đại gia Đường Nhuệ?

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Thái Bình điều tra xác minh. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nội dung vụ việc, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh và một nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường  có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Sau đó Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh về Thái Bình gặp đối tượng Đường.

Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, anh Trịnh Ngọc Anh cùng với anh Phạm Văn Quang, sinh năm 1978, trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, là người điều hành Công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường, cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, vợ Đường, đã tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, là lái xe của Dương, Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư đã đánh đập, gây thương tích đối với anh Ngọc Anh.

“Căn cứ kết quả giám định thương tích của bị hại là 14% và các tài liệu đã thu thập được, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, cũng với tội danh trên”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã bắt được Nguyễn Xuân Đường khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Đào Văn Bằng, trú tại huyện Vũ Thư và Phạm Xuân Hoà, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình, đây cũng là 2 đối tượng tham gia đánh anh nhân Trịnh Ngọc Anh trong ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Chia sẻ về việc mở rộng, điều tra vụ án liên quan vợ chồng đại gia Đường – Dương, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường nhấn mạnh, quan điểm của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình là trước hết sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có thể Nhật Cường Mobile đã được 'bảo kê'

Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

“Chẳng hạn, chúng tôi đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này...Quan điểm của chúng tôi là điều tra, mở rộng triệt để vụ án, theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không làm oan cho người dân”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Theo Thượng tá Trường, trước đây, khi xảy ra một số vụ việc mà dư luận nêu về vợ chồng Đường-Dương, phía Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ đạo ngay các cơ quan tố tụng của tỉnh xác minh, làm rõ.

“Quá trình điều tra ban đầu cho thấy đối tượng Đường có nhiều đàn em nên điều tra đến đâu, đủ căn cứ chúng tôi sẽ thông tin đến đó. Chúng tôi làm rất công khai, minh bạch, chứ không có giấu giếm gì cả. Còn việc xác minh tội phạm, xử lý tội phạm phải căn cứ vào kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ và quy trình xử lý của các cơ quan tố tụng”, Giám đốc Công an Tỉnh Thái Bình khẳng định.

Theo lời lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, quan điểm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là quan điểm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất rõ ràng, theo đó yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phải đấu tranh xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can, kiên quyết không để sót tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan, tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các đối tượng trong một số lĩnh vực khác.

“Trong quá trình điều tra yêu cầu phải thận trọng, nhưng kiên quyết “không có vùng cấm”. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung rà soát các chứng cứ để bảo đảm xử lý vụ việc khách quan, công tâm, đúng người, đúng tội. Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình sẽ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, để xử lý vụ việc một cách khách quan, triệt để, đúng pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an - Sputnik Việt Nam
4 kiến nghị của Tướng Lê Văn Cương khi đưa công an chính quy về xã
Liên quan đến nghi vấn có người chống lưng, bảo kê thì vợ chồng đại gia Đường Dương mới có thể lộng hành, tác oai tác quái nhiều như vậy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nêu rõ đơn vị đảm bảo điều tra công khai, khách quan, đùng quy định.

“Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải toả được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng lưu ý, mạng xã hội, cũng như một số cơ quan báo chí không nên tự nhận định, suy diễn, dẫn dắt dư luận khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

“Có những việc các bạn mới chỉ biết thông tin chưa đầy đủ, còn việc điều tra, xác định tội phạm phải dựa trên các chứng cứ cụ thể, khách quan, đúng quy định pháp luật và các quy trình tố tụng. Theo quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh uỷ, trong quá trình điều tra, khi có kết quả rõ ràng, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường khẳng định.

Trước đó, tối ngày 14/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) yêu cầu làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала