Cách hết mọi chức vụ trong Đảng với quan huyện Lưu Văn Thanh

© Ảnh : Đinh Tuấn - TTXVNNgười dân chấp hành nghiêm túc việc đo thân nhiêt trước khi vào thành phố.
Người dân chấp hành nghiêm túc việc đo thân nhiêt trước khi vào thành phố. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản Lưu Văn Thanh, vị quan huyện quát tháo, văng tục, chống đối kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã chính thức bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ngày 17/4 đã có quyết định cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lưu Văn Thanh, đồng thời yêu cầu tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền.

Quan huyện quát tháo ở chốt kiểm dịch: Cách hết chức vụ Đảng với ông Lưu Văn Thanh

Ngày 17/4, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Bình Phước ra thông cáo về việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (nhiệm kỳ 2016-2021) liên quan đến những hành vi phản cảm thời gian vừa qua trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly xã hội và tăng cường mạnh mẽ quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện dừng xe kiểm soát khi vào nội đô. - Sputnik Việt Nam
Quan huyện Lưu Văn Thanh xin từ chức vì xấu hổ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức “cách hết mọi chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020” đối với ông Lưu Văn Thanh.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, ông Lưu Văn Thanh đã không chấp hành đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Ông Lưu Văn Thanh đã vi phạm Quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

“Việc làm của ông Lưu Văn Thanh tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, uy tín của cá nhân”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật về cả mặt chính quyền đối với ông Lưu Văn Thanh tương ứng với hình thức kỷ luật Đảng.

Trước đó, ngày 13/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lưu Văn Thanh (quyết định có hiệu lực từ ngày ký tới khi vụ việc được xác minh, xử lý xong).

Tỉnh ủy Bình Phước cũng nhận định, mặc dù là đang đảm trách cương vị huyện ủy viên, phó chủ tịch HĐND huyện, ông Lưu Văn Thanh lại có hành vi, phát ngôn thể hiện thiếu tinh thần hợp tác, thiếu trách nhiệm nêu gương, đã làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức.

Thật đáng xấu hổ với hành vi của ông Lưu Văn Thanh

Ông Lưu Văn Thanh chính là nhân vật chính trong đoạn video clip dài gần 5 phút quay lại cảnh ông này chống đối không hợp tác tại chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước sáng 3 tháng 4.

Đến ngày 10 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản cũng tiến hành họp bất thường để nghe ông Lưu Văn Thanh trình bày sự việc. Ông Thanh nhìn nhận rõ khuyết điểm của bản thân và khẳng định “sẽ chịu mọi hình thức xử lý”.

Ngày 14/4, ông Lưu Văn Thanh đã có tâm thư, xin từ chức phó chủ tịch HĐND huyện, cũng như xin thôi làm đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

“Vừa qua, cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội xem video clip đã thấy hành động của cá nhân tôi tại chốt đo thân nhiệt của thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước sáng ngày 3/4/2020. Sự việc xảy ra tôi xin khẳng định là do bộc phát nóng nảy của cá nhân tôi, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình”, ông Lưu Văn Thanh bày tỏ.

Trong thư, ông Thanh bày tỏ sự hối hận, ông này cảm thấy “xấu hổ” khi đã có hành động không đúng mực. Vị phó Chủ tịch huyện cho biết  ngay chính bản thân ông xem xong clip cũng “không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy”.

“Sau khi xem xong clip về vụ việc xảy ra, tôi thật lấy làm hối hận đã không kiềm chế được bản thân để nóng giận bộc phát. Những cử chỉ và lời nói của tôi tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm. Ngay cả bản thân tôi khi xem xong cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy, thật đáng xấu hổ”, ông Lưu Văn Thanh bộc bạch.

Cuối thư, ông Lưu Văn Thanh gửi lời xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội. Ngoài việc xin từ chức, ông Thanh cũng cho biết sẽ “chấp nhận mọi hình thức xử lý, kỷ luật của cấp có thẩm quyền”.

Nhận xét về mình, ông Thanh viết: “tôi nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử”, “một lần nữa bản thân tôi xin cúi đầu nhận lỗi”.

Vị phó Chủ tịch huyện Hớn Quản cũng bày tỏ xin hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì tôi cũng sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

“Với sự cầu thị và lòng chân thành, một lần nữa bạn thân tôi xin cúi đầu xin lỗi cử tri, xin lỗi nhân dân và cộng đồng mạng xã hội, xin hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì tôi sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”, vị Phó Chủ tịch huyện Hớn Quản nhấn mạnh.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Người đầu tiên ở Việt Nam nhận án tù liên quan đến Covid-19
Có thể nói, thời corona, thời “Cả nước chống dịch như chống giặc”, mà một “quan huyện” như ông Lưu Văn Thanh lại quát tháo, văng tục, hành xử lố bịch, thiếu văn hóa, mới ra khỏi địa phận huyện nhà là đã muốn chứng minh “ta đây có chức có quyền”.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Việt Nam về giãn cách xã hội và các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý nghiêm minh và nhanh chóng.

Điển hình như ngày 10/4 vừa qua, TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên 9 tháng tù giam với đối tượng Đào Xuân Anh (30 tuổi, ngụ xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) về hành vi không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường và chống người thi hành công vụ.

Cũng liên quan đến hành vi không đeo khẩu trang khi đi đường và chống người thi hành công vụ mà ngày 14/4 vừa qua Nguyễn Văn Quýnh (35 tuổi, ngụ xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị TAND huyện này tuyên 12 tháng tù giam.

Những vụ xét xử được thực hiện nhanh chóng, nghiêm minh, mang tính răn đe và siết chặt kỷ cương sinh hoạt xã hội cộng đồng trong những ngày cả nước căng mình chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi cán bộ lãnh đạo lại càng phải làm gương, nêu trách nhiệm hàng đầu. Phải giữ gìn kỷ cương pháp luật cùng ý thức tự giác, nâng cao ý thức cá nhân, cùng nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh thì mọi quyết sách của Chính phủ, cố gắng của nhân dân mới được đền đáp xứng đáng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала