Việt Nam là một trong những nước chống Covid-19 thành công nhất thế giới

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNNhân viên y tế khử trùng tay, phát khẩu trang y tế cho công dân trở về từ Hàn Quốc.
Nhân viên y tế khử trùng tay, phát khẩu trang y tế cho công dân trở về từ Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo chí quốc tế cũng như Mỹ đánh giá Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong chống dịch Covid-19, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, chiều nay 1/6, cả nước không ghi nhận ca mắc coronavirus mới. Thêm 14 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục của Việt Nam lên thành 293 người (90% số người nhiễm SARS-CoV-2). Phi công người Anh, bệnh nhân số 91 cải thiện thần kỳ, đã giảm lưu lượng ECMO.

343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan, trong đó có 243 phụ nữ mang thai đều đã có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với coronavirus.

Gần 90% bệnh nhân Covid-19 Việt Nam khỏi bệnh

Bản tin lúc 18h của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Việt Nam cho biết, ngày 1/6, cả nước không ghi nhận thêm trường hợp dương tính mới nào với coronavirus.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 khu vực ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Ngày thứ 44 Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng động

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 1/6, đã 46 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới trong cộng đồng, bảo vệ thành công kết quả bước đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, theo Tiểu Ban Điều trị, trong ngày 1/6, Việt Nam có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số này, có một bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ( ca bệnh số 316) và 13 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu gồm: bệnh nhân số 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 313), nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 293/328 bệnh nhân nhiễm coronavirus trên cả nước được chữa khỏi - chiếm tổng số 89% ca bệnh.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có một bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh – ca bệnh số 316 (19 tuổi, nam, người Việt). Bệnh nhân nhập viện hôm 16/5. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/05/2020 và lần 2 vào ngày 22/5/2020 và lần 3 vào ngày 27/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

13 trường hợp được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu công bố khỏi bệnh/ xuất viện ngày hôm nay có cả một bệnh nhi chỉ mới 3 tháng tuổi.

Theo đó, ca bệnh số 272 (58 tuổi, nam), nhập viện hôm 7/5. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/05/2020 và lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 273 là người phụ nữ 30 tuổi, người Việt. Nhập viện hôm 7/5. Bệnh nhân đã nhiều lần xét nghiệm âm tính với coronavirus. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khách đến tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng)  - Sputnik Việt Nam
Thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 giúp Việt Nam toả sáng trên trường quốc tế

Bệnh nhi 3 tháng tuổi (ca bệnh số 274) nhập viện hôm 7/5. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với coronavirus.

Trường hợp nhiễm nCoV số 275 hôm nay được công bố ra viện là người đàn ông 33 tuổi, nhập viện hôm 7/5. Người bệnh này đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với coronavirus. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 276 (nam, 36 tuổi) cũng nhập viện hôm 7/5. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5/2020,  các lần xét nghiệm tiếp theo từ  25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh số 279 là nam thanh niên 20 tuổi cũng vào viện hôm 7/5. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 18/5/2020, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 280 là nữ, 29 tuổi. Cô vào viện hôm 7/5, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020, lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020.

Trường hợp bệnh số 281 là nữ, 30 tuổi, nhập viện hôm 7/5, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với coronavirus.

Ca bệnh số 283 là cô gái 20 tuổi. Được xét nghiệm 7 lần âm tính với nCoV. Trong đó, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 284 là nữ, 30 tuổi. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nhiễm Covid-19 số 287 là nữ, 28 tuổi, nhập viện hôm 7/5. Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 13/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Tướng Trần Đơn: Quân đội Việt Nam quyết không để có quân nhân mắc Covid-19

Ca bệnh số 288 là nữ, 32 tuổi. Người này có nhiều lần xét nghiệm âm tính với nCoVi, theo đó, từ ngày 12/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 313 được ra viện hôm hay nhập viện hôm 15/5. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế cho biết, 35 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, hầu hết đều có tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, tính đến chiều nay, trong số các bệnh nhân đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.256 người. Trong số này, chỉ có 23 trường hợp đang được theo dõi ở bệnh viện, 6.301 người cách ly tập trung ở các cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 932 người.

Phi công người Anh hồi phục thần kỳ, giảm dần ECMO

Về tình hình sức khỏe phi công người Anh, bệnh nhân số 91, Bộ Y tế cho biết, trường hợp này đang có sự cải thiện thần ký, thông khí phổi đạt 40%. Đặc biệt, bệnh nhân có thể xoay đầu, phản xạ tốt. Đồng thời, các chỉ số nhiễm khuẩn đều giảm.

Bệnh nhân 91 được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 22/5. - Sputnik Việt Nam
Trình độ y học Việt Nam có thể điều trị, cứu sống các ca Covid-19 nặng

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại, bệnh nhân tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải có hoạt động nhưng còn yếu.

Mạch của nam phi công là 105 lần/ phút, trong khi đó, huyết áp: 120/62 mmHg; T 37oC, SpO2: 96%. Thở máy: mode A/C - PC: Pi 14mmHg (Vt 290 ml), PEEP 6 cmH2O, nhịp thở bệnh nhân 35 lần/phút, FiO2 35%. ECMO RPM: 2600, Flow: 3.7 LPM, Sweep gas: 2.5 LPM, FiO2 50%.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhận định, dù được cải thiện thần kỳ và đã giảm được các thông số ECMO, nhưng tiên lượng còn nặng do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Bệnh nhân đã được đổi kháng sinh theo biên bản hội chẩn Tiểu ban điều trị. Hiện bệnh nhân được nuôi ăn qua đường tiêu hóa, vật lý trị liệu 2 lần/ngày...

Mọi người giữ khoảng cách xã hội trên một con phố ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Tạp chí Politico: Việt Nam là nước ứng phó dịch Covid-19 thành công nhất trên toàn cầu

Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 74 ngày điều trị, trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5.

Trong quá trình điều trị, tới sáng 6/4, do tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh nhân được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo). Bệnh nhân có yếu tố béo phì, bị phản ứng miễn dịch dữ dội, rối loạn đông máu nặng, các bác sĩ đã phải đặt mua thuốc từ nước ngoài về điều trị cho bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng có chỉ định ghép phổi. Đây là bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch duy nhất hiện nay ở Việt Nam.

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 22/5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích sực sau 7 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện song song với việc điều trị tích cực nội khoa, nhiễm trùng phổi, từng bước cai ECMO cho bệnh nhân, các bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức tiếp tục theo dõi người bệnh, Trung tâm điều phối Quốc gia về hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người nỗ lực tìm kiếm nguồn tạng phù hợp để ghép cho bệnh nhân khi đủ điều kiện.

Kết quả xét nghiệm 343 người về từ Đài Loan

Chiều 1/6, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cũng thông tin cho biết, 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) đang cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V tại xã Bình Phục, huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam đều đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần đầu âm tính.

Khu vực cách ly nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 hoặc có lịch trình đi qua vùng có ổ dịch. - Sputnik Việt Nam
Chống Covid-19 thành công, mức tín nhiệm của Việt Nam cao kỷ lục

Theo ông Nguyễn Văn Hai, trong số 243 phụ nữ mang thai về nước lần này có 2 trường hợp đã được đưa vào theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong đó 1 trường hợp dự kiến sinh ngày 8/6 có dấu hiệu chuyển dạ. Các trường hợp còn lại tình trạng sức khỏe ổn định.

“Theo dự kiến, ngày 2/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sẽ thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá sức khỏe và đưa vào khu cách ly của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam nếu cần, để đảm bảo chăm sóc y tế tốt nhất cho các công dân”- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Hai thông tin thêm.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 29/5, Quảng Nam đã tiếp nhận 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 243 phụ nữ mang thai. Tất cả được đón, đưa vào cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.

Việt Nam là một trong những nước chống Covid-19 thành công nhất thế giới

Với mục đích thể hiên tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, chia sẻ khó khăn với các nước, các địa phương quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hôm nay 1/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chủ trì Lễ trao tặng vật tư y tế cho thành phố New York (Mỹ) để hỗ trợ bạn trong công tác phòng, chống dịch.

Kiểm tra thân nhiệt cho khách vào thăm quan Di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 14/5. - Sputnik Việt Nam
Tất cả các ca Covid-19 nặng đã khỏi, Việt Nam thử nghiệm đợt 2 vắc-xin trên chuột

Có mặt tại buổi lễ có ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

“Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ Đối tác toàn diện, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với bạn bè quốc tế trước một vấn đề mang tính toàn cầu, TP. Hà Nội mong muốn chia sẻ một phần nguồn lực của mình để ủng hộ chính quyền và người dân thành phố New York, gồm 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 50.000 khẩu trang y tế”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu cho biết.

Các mặt hàng trao tặng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và có chứng nhận CE theo quy định về tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

© Ảnh : Lâm Khánh - TTXVNChủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink
Việt Nam là một trong những nước chống Covid-19 thành công nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink
Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Họp Quốc hội Việt Nam: Biển Đông, thắng lợi Covid-19, EVFTA và tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm của chính quyền và người dân TP. Hà Nội mong muốn chia sẻ gánh nặng với chính quyền và người dân thành phố New York trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

“Với những biện pháp quyết liệt mà Chính phủ và chính quyền các địa phương của Hoa Kỳ đang triển khai cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của người dân và sự hợp tác của bạn bè quốc tế, tất cả chúng ta đều hy vọng Hoa Kỳ sẽ sớm vượt qua đại dịch”, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội khẳng định.

Tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa từ lãnh đạo TP.Hà Nội và đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ Daniel Kritenbrink trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vì đã tổ chức chương trình ý nghĩa này.

“Như câu ngạn ngữ của Việt Nam với nội dung người bạn khi cần là người bạn thiết thực nhất, sự kiện hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất của quan hệ giữa hai nước”, ông Daniel Kritenbrink nêu rõ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng ca ngợi những nỗ lực và công tác phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời chúc mừng Chính phủ Việt nam cũng như TP. Hà Nội vừa qua đã có những thành công nhất định trong cuộc chiến chống Covid.

“Báo chí quốc tế cũng như Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong chống dịch Covid-19”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nhấn mạnh.

 Bệnh nhân công bố khỏi bệnh ngày 18/5/2020 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đang chạy đua để không có ca tử vong vì Covid-19
Theo Đại sứ Mỹ, cả bộ máy chính quyền đã quyết tâm, chung tay hiệu quả để phòng chống dịch. Việt Nam có hơn 1.000km đường biên giới với Trung Quốc và là một trong những quốc gia đầu tiên bị tấn công bởi dịch bệnh nhưng đã chủ động, minh bạch thông tin, chống dịch hiệu quả.

“Hoa Kỳ rất tự hào là đối tác của Việt Nam trong việc đối phó dịch bệnh Covid-19”, ông Kritenbrink khẳng định.
“Theo nhìn nhận của các cơ quan báo chí của Hoa Ký nói riêng và báo chí quốc tế nói chung, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước thành công nhất trong chống dịch Covid-19. Và tôi rất mừng khi thế giới đang biết đến Việt Nam là nơi rất tuyệt vời với những con người chăm chỉ duyên dáng, và thực tế những điều tuyệt vời đó đã đưa chúng ta đến sự kiện này”, Đại sứ Daniel Kritenbrink bày tỏ.

Đại sứ Daniel Kritenbrink trân trọng cảm ơn TP. Hà Nội và cho biết, Hoa Kỳ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và New York là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19.

“Tôi tin tưởng rằng những chiếc khẩu trang, quà tặng của các bạn hôm nay sẽ giúp đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh ở New York an toàn và sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Hoa Kỳ sẽ kiểm soát được dịch bệnh và trong đó có sự góp sức không nhỏ của những người bạn như Việt Nam. Năm nay cũng đánh dấu 25 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Sự kiện hôm nay cũng chứng tỏ mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mạnh mẽ, kiên cường trên nhiều mặt”, Đại sứ Daniel Kritenbrink nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала