Quốc hội Việt Nam bàn công tác nhân sự, miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNBí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ ngày 10 tháng 6, Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện quy trình nhân sự, bắt đầu từ việc nghe tờ trình miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Vương Đình Huệ, cũng như chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội của bà Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, từ ngày 10 đến 12 tháng 6, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để tiến hành quy trình và quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Theo chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV dành phần lớn thời gian trong các ngày 10-12/6 để quyết định công tác nhân sự.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Sputnik Việt Nam
Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thanh Hải

16h15 chiều 10 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội chọn ra Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kế tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ. Đồng chí Vương Đình Huệ trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ hồi đầu tháng 2 thay cho ông Hoàng Trung Hải.

Trong kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Bộ Chính trị đã điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải về giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận về công tác nhân sự tại đoàn ngay sau khi nghe xong tờ trình.

Kết quả thảo luận tại Đoàn sau đó sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu, giải trình trong sáng 11 tháng 6.

Việc bầu chọn Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam
Kỳ họp thứ 9: Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Sau đó, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vừa được bầu sẽ có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách chức danh Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới, thay thế vị trí của bà Nguyễn Thanh Hải.

Sáng 12 tháng 6, trước khi thông qua các nghị quyết, Quốc hội sẽ phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiểu sử hoạt động của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại xóm chài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Ông Vương Đình Huệ trở thành Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Trong quá trình học, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

Tiếp đó, ông học lớp tiếng Tiệp tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. Ông là đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

Sau khi tốt nghiệp, ông Huệ về công tác, giảng dạy tại Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Ông trải qua nhiều chức vụ tại đây. Ông có học hàm giáo sư.

Từ năm 2001-2011, ông Vương Đình Huệ làm Phó Tổng kiểm toán rồi Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 8/2011 - 12/2012, ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 12/2012 – 01/2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm 3 nước Châu Phi

Từ 1/2016 – 4/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016 - 2/2020, ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế cho ông Hoàng Trung Hải.

Chân dung Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 2/10/1970 tại Hà Nội, dân tộc Kinh, quê quán ở phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Năm 1998, bà bảo vệ thành công Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và tính toán. Bà tham gia công tác giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết, Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là Phó Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

Năm 2007, bà được phong học hàm Phó giáo sư, là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Bà Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016), bà được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bà Hải được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng.

Ngày 23 tháng 5 năm 2020, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12 Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12 điều động, chỉ định bà giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала