Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Đắk Nông

© Ảnh : Hưng Thịnh – TTXVNCơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 14/6, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương.

Tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong không uống rượu và âm tính với ma túy

Ngày 14/6, Thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 5 người bị thương. Hiện Công an huyện Đắk Mil đã tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau), người điều khiển xe tải BKS 69C-051.59. Qua kiểm tra ban đầu, nam tài xế âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn. 

Các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. - Sputnik Việt Nam
Vụ tai nạn khiên 5 người tử vong ở Đắk Nông: Tài xế khai xe bị mất phanh

Trước đó, chiều 13/6, trong cuộc họp với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết:

“Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp nên đề nghị chuyển hồ sơ cho công an tỉnh điều tra, xử lý”.

Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.  Đồng thời, ông Hùng cũng đã liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam cử chuyên gia vào phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, truy tìm nguyên nhân phương tiện gây tai nạn.

Theo lời khai của tài xế Ngô Văn Bền, thời điểm 6h30, lái xe đạp phanh thì thấy phanh không có hiệu lực. Lúc này, tốc độ xe khoảng 40-50km/h, tài xế cho xe áp vào xe container đi cùng chiều phía trước nhưng xe vẫn không dừng mà tiếp tục chạy về hướng thành phố Buôn Ma Thuột.

© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNChủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn (thứ 2, phải sang) thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Đắk Nông - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn (thứ 2, phải sang) thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khi chạy được khoảng 30m, tài xế phát hiện có một xe tải nhỏ (loại 1,5 tấn) lưu thông cùng chiều phía trước, tài xế tiếp tục va chạm khiến chiếc xe này lao vào lề đường, lùa theo 9 xe mô tô bên đường làm 3 người tử vong tại chỗ và 2 người tử vong khi đi cấp cứu.

Sau đó, tài xế Bền tiếp tục va chạm với một xe tải cùng chiều phía trước khiến xe này cũng văng vào lề đường, lùa thêm 4 xe mô tô bên đường khiến một số nạn nhân bị thương. Chiếc xe tiếp tục chạy cách hiện trường gần 1km, tài xễ Bền cho xe lao xuống lề đường và cho xe tự lật.

Сảng Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc, 9 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn trên đường cao tốc

Sức khỏe các bệnh nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Đắc Nông hiện ra sao?

Về tình trạng sức khoẻ 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, chiều 14/6, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: “Có 3 bệnh nhân hiện sức khỏe tạm ổn. Hai bệnh nhân trong tình trạng còn rất nặng, trong đó có một trường hợp phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM”.

Cụ thể, 5 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc gồm: La Thị Thái (55 tuổi), Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi), Nông Thị Tình (49 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi), Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi), đều ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Trong đó, bệnh nhân La Thị Thái đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân Nông Thị Tình đang trong tình trạng nguy kịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала