Đây là lý do Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNQuang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm coronavirus mới (trở về từ Kuwait), nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 của cả nước lên thành 342 người.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch nCoV, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên nhưng chưa thể công bố hết dịch vào thời điểm này.

Về trường hợp bệnh nhân số 300 tái dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế tỉnh Hải Phòng khẳng định ca bệnh này đã không còn khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Thêm 7 ca bệnh nhập cảnh từ Kuwait, Việt Nam có 342 ca mắc Covid-19

Ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới Covid-19. Tất cả đều là công dân Việt Nam trở về từ Kuwait, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, tính đến lúc này Việt Nam có 342 ca mắc Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sắp nối lại đường bay với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc?

Được biết, tất cả các bệnh nhân đều là nam giới, trở về từ Kuwait. Bệnh nhân số 336, 29 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An. Bệnh nhân số 337, 25 tuổi, có địa chỉ tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Bệnh nhân số 338, 38 tuổi, có địa chỉ tại Lạng Giang, Bắc Giang. Bệnh nhân số 339, 37 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân số 340, 33 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân số 341, 35 tuổi, có địa chỉ tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Bệnh nhân số 342, 41 tuổi, có địa chỉ tại Hương Khê, Hà Tĩnh.

Các bệnh nhân trên về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh hôm 16/6 trên chuyến bay QH9092, sau đó được đưa đi cách ly ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm hôm 17/6 và nhận kết quả xét nghiệm ngay trong ngày cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Như vây, đến nay Việt Nam có tổng số 342 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 202 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đồng thời, Việt Nam có chuỗi 63 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Giáo sư Mỹ chọc giận Việt Nam

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 6.285 trường hợp, trong đó có 93 ca được cách ly tập trung tại bệnh viện, 417 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 5.775 ca được cách ly tập trung tại các cơ sở khác.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 325/342 bệnh nhân mắc Covid-19 (chiếm 95% tổng số bệnh nhân), trong đó chữa khỏi cho 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài. Hiện cả nước chỉ còn duy nhất nam bệnh nhân số 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

17 bệnh nhân Covid-19 còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế. Nơi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân nhất là bệnh viện Bà Rịa. Đa số các bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính đến chiều ngày 18/6, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 13 bệnh nhân dương tính với coronavirus.

Nam phi công người Anh có thể hồi phục mà không cần ghép phổi

PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho hay, sức khoẻ của nam phi công tiếp tục có sự phục hồi kỳ diệu.

Kỹ thuật viên đang nghiên cứu chế tạo vaccine Covid-19 của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Phi công người Anh mắc Covid-19 ngưng lọc máu liên tục

Hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Hai tay đã hoạt động như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, sức chân hồi phục được 4/5.

“Với những thông số này, tôi cho rằng bệnh nhân không cần phải ghép phổi” – PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Trước đó, chiều ngày 16/6, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã có cuộc trò chuyện dài với bệnh nhân.

“Anh ấy đã nói rất nhiều, cảm ơn các y bác sĩ Việt Nam đã chăm sóc anh ấy tận tình những ngày qua. Anh ấy có đủ bảo hiểm để chi trả phí điều trị, nhưng vấn đề ở chỗ các y bác sĩ đã chăm sóc rất tốt từ khi bảo hiểm còn chưa chi trả”, PGS Khuê chia sẻ.

Cũng theo ông Khuê, một tháng trước các bác sĩ không dám nghĩ đến kết quả này, vẫn dự đoán rằng bệnh nhân chỉ có thể tốt lên nếu can thiệp ngoại khoa, vì phổi bệnh nhân khi đó đã xơ hóa và là ổ vi khuẩn. Tuy nhiên hiện bệnh nhân đã hồi phục, chỉ còn chờ tập luyện để đi lại trở lại.

“Tôi có nói với bệnh nhân mức độ hồi phục phụ thuộc vào chính bệnh nhân, vào việc tập luyện và tuân thủ y lệnh của thầy thuốc. Nếu tích cực, bệnh nhân có thể trở lại buồng lái và bầu trời”, PGS Khuê cho biết.

Việt Nam đối mặt cơ bùng phát dịch coronavirus trở lại vẫn rất cao

Như đã thông tin, sáng ngày 18/6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ban Chỉ đạo đánh giá, Việt Nam cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, tuy nhiên dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp.

Trong khi đó, tâm lý người dân và các cơ quan phòng, chống dịch gần đây ít nhiều có dấu hiệu chững lại.

“Chính trong giai đoạn này chúng tôi rất lo lắng, quan ngại”,  GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho hay.

Việt Nam hiện đang áp dụng chế độ “bình thường mới”, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, xã hội. Tuy vậy, vẫn còn đó nguy cơ bùng phát dịch trở lại bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào. Qua những diễn biến thực tế về tình hình thế giới thời gian qua, làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 đã bùng phát ở nhiều nước.

Nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Bài học từ Bắc Kinh: Việt Nam có nên công bố hết dịch Covid-19?

Ban Chỉ đạo quán triệt quan điểm, thực hiện mục tiêu kép nhưng phải bảo đảm an toàn. Do vậy, tất cả các thành viên được yêu cầu rà soát lại toàn bộ các công việc, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các lực lượng phòng, chống dịch không được chủ quan, nơi lỏng, sẵn sàng ứng phó với tình huống mới có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo nhận định, để bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, cần phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, quản lý người nhập cảnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Vì sao Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19?

Cũng trong cuộc họp ngày 18/6 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các thành viên đã thảo luận về vấn đề liệu Việt Nam có thể công bố hết dịch hay chưa.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt người dân khi vào bệnh viện. - Sputnik Việt Nam
Phát hiện một thuyền viên dương tính với Covid-19

Theo đó, Ban chỉ đạo nhận định, hiện Việt Nam vẫn còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị. Đồng thời, Nhà nước cũng tiếp tục tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước, đưa chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao nước ngoài vào Việt Nam làm việc, nên trong thời điểm này vấn đề công bố hết dịch cần hết sức cân nhắc.

Về công tác quản lý người nhập cảnh là các nhà ngoại giao, quan chức cao cấp, nhà đầu tư, Ban chỉ đạo đánh giá những người này chỉ nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian ngắn để xử lý công vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng đầu tư, thương mại. Do đó, Ban chỉ đạo giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng làm tổ trưởng tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xây dựng các quy định, tổ chức các khu vực riêng biệt, đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch tễ, phòng xét nghiệm để phục vụ các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân vào làm việc.

Tính đến lúc này, Việt Nam đã đưa hơn 8.000 công dân về nước. Trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khoa Vi rút - Ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) hiện đang theo dõi và điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đứng đầu thế giới về khả năng ứng phó với Covid-19?

Ban chỉ đạo thống nhất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nối lại đường bay thương mại đối với một số quốc gia, vùng lãnh thổ hiện cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, cũng như có quan hệ sâu rộng nhiều mặt với Việt Nam.

Đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận 8.361.592 trường hợp mắc Covid-19, tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Có 449.259 trường hợp tử vong, 8 quốc gia có trên 10.000 trường hợp tử vong, 25 quốc gia có số tử vong từ 1.000 - 10.000 trường hợp.

Với những thành công trên mặt trận phòng dịch, Việt Nam là một trong số 30 quốc gia/vùng lãnh thổ chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19, nhận được nhiều sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Sở Y tế Hải Phòng thông tin bệnh nhân Covid-19 thứ 300 tái dương tính

Hôm nay 18/6, Sở Y tế thành phố Hải Phòng thông tin cho biết, sau hơn một tuần ra viện, ca bệnh Covid-19 số 300 lại có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ca bệnh này đã không còn có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam họp bàn mở lại đường bay quốc tế, thu phí cách ly, điều trị Covid-19

Cụ thể, bệnh nhân 300 là T.T.T., nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Moskva (Nga) về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay mang số hiệu VN0062. Bệnh nhân được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 14/5 và xuất viện ngày 8/6 sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, bệnh nhân được xe của Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân đón về nơi đóng quân của đơn vị tại xã An Thắng (An Lão, Hải Phòng) để tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.

Ngày 16/6, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2, cho kết quả dương tính.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 ra Tuyên bố chung về đối phó dịch bệnh Covid-19

Sở Y tế Hải Phòng sau đó đã đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân và các đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế chuyển bệnh nhân về khoa Bệnh Nhiệt đới, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cách ly y tế. Bên cạnh đó, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng cũng được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, khử trùng triệt để, quản lý người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Cũng trong sáng 18/6, bốn trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin cho biết, hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và được cách ly tuyệt đối trong phòng áp lực âm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала