Thanh bảo kiếm của Đảng: Bộ Công an tăng điều tra các vụ án tham nhũng của Việt Nam

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm (ma túy, chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ, chống phá Đảng, Nhà nước), đặc biệt là đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng của Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Công an cho biết, có 11 đồng chí hy sinh, 115 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên cuộc sống của người dân.

Bộ Công an: Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an

Hôm nay, ngày 25/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay, đồng thời, dự báo diễn biến tình hình và xác định những chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. - Sputnik Việt Nam
Sức mạnh quân đội nhân dân và khát vọng về Việt Nam hùng cường

Tại Hội nghị này cũng tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Các đại biểu cùng lắng nghe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chính quy công an xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ngoài ra, còn có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an khởi tố, bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy

Tham dự sự kiện đặc biệt này còn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đồng chí Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cũng như TP. Hà Nội.

​Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhận định từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, nhất là đại dịch Covid-19. Theo lãnh đạo Bộ Công an, tình hình dịch bệnh mang lại cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, có nhiệm vụ đánh giá, hoạch định những vấn đề quan trọng nhất, những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) hiện nay.

Người đứng đầu Bộ Công an đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, bám sát vào những chủ đề chính đã được gợi ý, hướng dẫn. Tập trung đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập, nguyên nhân và thách thức trong các lĩnh vực công tác. Từ đó, có kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và đến hết nhiệm kỳ này.

 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ. - Sputnik Việt Nam
Chưa bao giờ Việt Nam chống tham nhũng quyết liệt như bây giờ

Xuyên suốt Hội nghị ngày 25/6, các đại biểu đã nghe các Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết quả việc bố trí công an xã chính quy; các báo cáo chuyên đề và tham luận phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, nêu rõ: Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

“Công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm an ninh trật tự”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trình bày báo cáo nêu rõ.

Theo kết quả báo cáo, lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu Bộ Công an báo cáo, toàn ngành đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình, Loan cá tại Đồng Nai), bắt và xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc dưới nhiều hình thức.

Đặc biệt, Bộ Công an còn phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 284,6 kg heroin, 1.710,9 kg ma túy tổng hợp.

Qua đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, toàn quốc đã vận động thu hồi được 4.494 khẩu súng, 10.719 viên đạn, 884 lựu đạn, bom, mìn, 17,89 kg thuốc nổ, 1.625 kíp nổ, 4.573 vũ khí thô sơ, phát hiện, bắt giữ 819 vụ, 1.189 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho hay, Bộ đã chủ động quyết liệt việc bố trí công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, đã bố trí 26.839 công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn, đạt 99,3%.

Cùng với đó, công tác xã hội từ thiện, tham gia bảo đảm an sinh xã hội cũng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất chú trọng. Cụ thể, Bộ đã tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới, tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, giúp họ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

 Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Nga hỗ trợ nhau phòng chống tham nhũng

Trước tình hình thiếu máu cứu người tại các bệnh viện trong cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, toàn lực lượng Công an nhân dân đã tình nguyện hiến tặng hơn 40.000 đơn vị máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành phiên họp, lắng nghe các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân, hậu cần - kỹ thuật, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu cấp bách cần giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng

Dự và có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân đã đạt được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh tư liệu). - Sputnik Việt Nam
Chờ xem Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xử tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh, phải chịu đau thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Công an cho biết, đã có 11 đồng chí hy sinh, 115 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ chiến sĩ tận tụy, trong đó có nhiều cấp công an tỉnh, huyện, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

“Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến to lớn và chia sẻ những mất mát của gia đình, cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh xương máu trong thời bình để bảo vệ sự bình yên của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, những kết quả, thành tích và hy sinh của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là phòng, chống, kiểm soát được dịch Covid-19, tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

“Việt Nam là hình mẫu về phòng, chống dịch Covid-19 được thế giới, khu vực và bạn bè quốc tế đánh giá cao, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành chặt chẽ của Nhà nước, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, tiếp tục triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp ngày càng nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Tới đây còn xử tiếp tham nhũng, các đồng chí cứ chờ xem

Theo người đứng đầu Chính phủ, vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng tăng lên nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, là một hình mẫu thành công chống dịch Covid-19 của thế giới.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đã phê duyệt các hiệp định quan trọng, như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU.

“Việt Nam cũng đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Những điều này mở ra không gian mới để phát triển đất nước”, Thủ tướng khẳng định.
“Những kết quả tích cực của 6 tháng qua, đặc biệt là thành công chiến thắng Covid-19 đã minh chứng cho sự đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính phủ, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ và hệ thống chính trị của nước ta, khẳng định “ý Đảng, lòng dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.  - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Khẩn trương xét xử 5 đại án tham nhũng
Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao lực lượng Công an đã đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh và xử lý tình trạng đầu cơ, buôn lậu, tham nhũng đối với các mặt hàng phòng, chống Covid-19, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

“Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động trên cương vị Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41”, Thủ tướng nêu rõ.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Mai Thị Phương Hoa phát biểu ý kiến - Sputnik Việt Nam
Tham nhũng ở Việt Nam: Dân còn khổ, sao nhiều cán bộ giàu thế?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời cũng yêu cầu Bộ Công an cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, phối hợp với các ngành giải quyết tốt vấn đề người nghiện, không để phát sinh tội phạm. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề, trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là tội phạm ma túy”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bộ Công an.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý đến việc tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Sáng 6/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp ông Jeffrey Schlagenhauf, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2020), Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng CAND lần thứ VIII, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Thay mặt toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị này.

“Lực lượng công an nhân dân sẽ đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân với phương châm “Công an nhân dân hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, dựa vào lực lượng hùng hậu của nhân dân để công tác và chiến đấu”, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала