Thấy gì qua việc 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương của Bộ Công an?

© Ảnh : TTXVN phátTrong ảnh: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2020. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2020. Ảnh: TTXVN phát - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an Việt Nam điều động, bổ nhiệm nhân sự giám đốc công an tỉnh, thành phố hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày 30/6, Đại tá Lê Hồng Nam chính thức trở thành Tân Giám đốc Công an TP.HCM. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo chủ chốt công an cấp tỉnh, thành phố được Bộ Công an bổ nhiệm, điều động liên tục những ngày qua.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn kiêm Chánh văn phòng Bộ Công an, việc bổ nhiệm, luân chuyển nhằm thực hiện 100% giám đốc công an tỉnh không phải là người địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhận định, trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII sắp tới, giám đốc công an tỉnh cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực, phe cánh, thân hữu, bảo kê…

Đại tá Lê Hồng Nam làm Tân Giám đốc Công an TP.HCM

Sáng nay 30/6 tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm về công tác cán bộ. Chủ trì buổi lễ là Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm lệnh xử nghiêm cán bộ công an vi phạm kỷ luật, đạo đức
Tham dự buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tich UBND TP, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An, lãnh đạo, chỉ huy các phòng/ban nghiệp vụ, Công an các quận/huyện thuộc Công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Tiếp đó, Đại tá Lê Minh Thảo cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nam (sinh năm 1966, quê quán ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh Long An) đảm trách vị trí Tân Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của Trung tướng Lê Đông Phong góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại Công an TP.HCM suốt thời gian qua.

Về phần Đại tá Lê Hồng Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, Đại tá Lê Hồng Nam trưởng thành từ thực tiễn, có quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP.HCM là một vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách nặng nề đối với Đại tá Lê Hồng Nam.

Trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, củng cố xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại tá Lê Hồng Nam gửi lời trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM đã tin tưởng giao trọng trách nặng nề nhưng vinh dự này cho mình.

Tân Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ sự quyết tâm, hứa giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khiêm tốn, gương mẫu, giản dị, tận tụy với công việc, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng tập thể Công an TP.HCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an nói về vụ TS Bùi Quang Tín, Nhật Cường, Tenma hối lộ, đại gia Lê Thanh Thản

Đồng thời, Đại tá Lê Hồng Nam cũng nhấn mạnh mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương, nâng cao năng lực thực thi công vụ, thống nhất trong nhận thức và hành động, với quyết tâm cao trên tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, chung tay xây dựng lực lượng Công an TP.HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Lê Hồng Nam nêu rõ.

Sau khi chính thức làm Tân Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam tham dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại hội trường Công an TP.HCM.

Được biết, Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, sau đó được điều động và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Long An từ tháng 12-2018.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/6, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an tổ chức Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.  Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng góp mặt tại buổi lễ,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Thanh bảo kiếm của Đảng: Bộ Công an tăng điều tra các vụ án tham nhũng của Việt Nam

Tiếp đến, Ban Tổ chức đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Công an.

Đồng thời cũng công bố quyết định của Bộ Trưởng bộ Công an điều động Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. Cả hai quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng 2 đồng chí vừa được Bộ Trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu 2 đồng chí khẩn trương bàn giao công việc cho nhau và ở vị trí công tác mới cần cần phát huy năng lực, sở trường công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

© Ảnh : Quang Duy - TTXVN Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Thấy gì qua việc 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương của Bộ Công an? - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trong chiều 29/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an.

Bộ Công an bổ nhiệm, điều động hàng loạt giám đốc công an tỉnh

Công tác nhân sự gần đây của Bộ Công an thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận. Cụ thể, trong các ngày 26-27/6, Bộ Công an công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm 10 giám đốc công an các tỉnh, thành phố. Nhiều cán bộ cấp cao của ngành công an cũng chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an khởi tố, bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy

Theo đó, ở cấp cục, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó cục trưởng An ninh kinh tế của Bộ Công an, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Đồng thời, công bố quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi hưu đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng CSGT, Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và bổ nhiệm thượng tá Đỗ Xuân Tiệp giữ chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Như đã thông tin, tại TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Long An, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an Long An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công an tỉnh này thay cho ông Nam.

Bên cạnh đó, nhiều Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố cũng được thăng chức làm Giám đốc Công an các địa phương.

Điển hình như đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công an tỉnh Điện Biên, thay cho thiếu tướng Sùng A Hồng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XIV đến tuổi chờ nghỉ hưu.

Cửa khẩu Lào Cai - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an bắt cán bộ Tổng cục Hải quan vụ buôn lậu quặng ở cửa khẩu Lào Cai

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an còn điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay thiếu tướng Bùi Bé Tư sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Quyết định của Bộ Công an cũng điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Bộ Công an điều động, luân chuyển các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/7 thay cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu chuẩn bị nghỉ hưu. Còn Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết tâm 100% giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương của Bộ Công an

Thông tin về sự thay đổi hàng loạt trong công tác cán bộ cuối tháng 6 này, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - đánh giá đây là hoạt động bình thường của bộ trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để chuẩn bị Đại hội Đảng XIII.

“Việc bổ nhiệm, luân chuyển nhằm thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người địa phương”, tướng Xô nhấn mạnh và lý giải nội dung này áp dụng đối với Giám đốc công an cấp tỉnh và trưởng công an cấp huyện.

Theo đó, người đứng đầu công an địa phương sẽ không phải người của địa phương đó. Ngoài ra, việc luân chuyển, bổ nhiệm còn đảm bảo đặc thù của ngành đó là người đứng đầu đồng thời là Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư Chi bộ và phải đủ tuổi tái cử.

Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương - Sputnik Việt Nam
Đi đêm với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường: 4 cán bộ bị Công an Thái Bình điều tra

Chia sẻ về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội trao đổi trên Tuổi Trẻ cho biết, trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, giám đốc công an tỉnh cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến. Đây không nên gói thành câu chuyện riêng của ngành công an, mà nên triển khai đồng bộ ở các ngành khác.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, việc bố trí giám đốc công an tỉnh không phải người địa phương là chủ trương được Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết tâm thực hiện thời gian qua.

Trong quá trình kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, giám đốc công an tỉnh cơ bản đều được điều động từ nơi khác đến. Đặt chân đến nơi mới, khó khăn đã bày sẵn ra trước mắt, cái khó sẽ nhân lên nếu điểm đến là địa phương đang phức tạp về an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho rằng sự phức tạp nhiều khi đến từ chính tác động của các mối quan hệ giằng níu ở địa phương.

“Gỡ những lộn xộn ấy ngoài quyết tâm ban đầu, ngoài nghiệp vụ, nỗ lực, rất cần bản lĩnh”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng bày tỏ.
“Tiêu cực xảy ra ở một số nơi vừa qua gắn với những lĩnh vực nóng như khai thác tài nguyên - khoáng sản, đấu thầu quyền sử dụng đất, rồi công tác cán bộ... có trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và cũng có trách nhiệm lãnh đạo công an các cấp. Những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân chắc chắn tới đây sẽ có kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, thậm chí có vụ việc tòa sẽ tuyên án”, Thiếu tướng Hồng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng cũng nhận định nhiều vụ việc tiêu cực ngày càng phức tạp nhưng chắc chắn là không thể không phát hiện, không xử lý được nếu người đứng đầu không vì lợi ích trực tiếp hay vì các quan hệ lợi ích chi phối.

Quang cảnh cuộc họp báo. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng vụ Tenma Việt Nam hối lộ, các đại án tham nhũng lớn và tín dụng đen

Điển hình như vụ Đường Nhuệ, phó thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu làm rõ “có tình trạng bảo kê hay không”. Trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an cũng từng nói về việc đối tượng phạm tội tìm cách tiếp cận công an và đã có những chiến sĩ không chịu được áp lực, có mối quan hệ để tạo điều kiện, bảo kê, thậm chí hợp tác với tội phạm.

Còn trên thực tế, theo ông Hồng, nhiều sai phạm đã xác định được sự liên quan đến chính người đứng đầu công an địa phương, ví dụ ở Đồng Nai thời gian qua.

“Các tân giám đốc công an từ nơi khác về thường có quyết tâm cao, lại chưa phải đối diện với những tác động “thân hữu”, “cánh hẩu” nên thuận lợi hơn trong triển khai các chủ trương công tác. Nhưng quan trọng phải giữ được sự quyết tâm, quyết liệt lâu dài. Thiếu bản lĩnh, không dám hi sinh lợi ích trực tiếp của mình thì quyết tâm ban đầu sẽ không thể duy trì như lúc mới vừa nhậm chức”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng thẳng thắn.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên tiếng vụ Tenma Việt Nam và Nhật Cường Mobile
Bên cạnh đó, câu chuyện điều động lãnh đạo không phải người địa phương, theo thiếu tướng Hồng, không nên gói thành câu chuyện riêng của ngành công an, mà nên triển khai đồng bộ ở các ngành khác. Ví dụ tòa án, viện kiểm sát, cùng trong hệ thống tư pháp cũng phải đồng bộ. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, bí thư các tỉnh ủy, thành ủy cũng phải theo chủ trương đồng bộ mới phát huy hiệu quả đến cùng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, mục đích để loại bỏ tệ bè phái, ngăn từ xa những yếu tố có thể tác động để sự nghiêm minh trong hoạt động công vụ. Ông nhận định nếu có quyết tâm cao, loại trừ lợi ích nhóm, phe cánh, hiệu quả chủ trương đúng đắn này chắc chắn còn phát huy tốt trong thực tiễn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала