Việt Nam phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19

© Sputnik / Taras IvanovXe cấp cứu
Xe cấp cứu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 từ nước ngoài trở về. Cả 2 trường hợp này đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hai người phụ nữ mắc Covid-19 đều trở về từ Nga

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 372 ca mắc Covid-19.

Nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Gần 96% bênh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Cụ thể, bệnh nhân thứ 371 là nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân thứ 372 là nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 9/7, cả hai người bay từ Liên bang Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cần Thơ, họ được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/7, hai trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Như vậy, tính từ 6 giờ sáng ngày 16/4 đến 18 giờ chiều ngày 12/7, đã 87 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.009, trong đó có 62 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.541 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TP.HCM không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến sáng 12/7, thành phố không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị. Tất cả trường hợp mắc SARS-CoV-2 đều được điều trị khỏi và trao giấy xuất viện.

Bệnh nhân khỏi bệnh cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi là bệnh nhân thứ 353 (nam, 31 tuổi, ngụ Thạch Thất, Hà Nội).

Khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam còn 12 trường hợp dương tính với Covid-19

Trước đó, ngày 24/6, bệnh nhân này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện quận 7, TP.HCM. Mẫu bệnh phẩm được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày để theo dõi sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

Bác sĩ nói thêm dù không còn bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và các trường hợp nghi ngờ.

Hiện tại, thành phố đang tiếp tục thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định và giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Thành phố cũng giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала