Việt Nam khởi tố vụ án liên quan đến cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam tại buổi trả lời phỏng vấn.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam tại buổi trả lời phỏng vấn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Chiến đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến cán bộ giúp việc thân cận, lái xe của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cán bộ C03.

Đến nay, đại diện Thành ủy Hà Nội cũng chưa có bất cứ thông tin hay văn bản cụ thể nào liên quan đến việc khởi tố ba cá nhân là các ông Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc của UBND TP. Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Bộ Công an Việt Nam cũng chưa thông tin cụ thể gì về hành vi, mục đích chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của ba đối tượng trên.

Khởi tố vụ án liên quan thành viên Tổ thư ký và tài xế của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều 16/7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tại điểm cầu Thành phố Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao cán bộ giúp việc và lái xe của Chủ tịch Hà Nội bị Bộ Công an khám xét khẩn cấp?

Ba người bị khám xét khẩn cấp nhà, chỗ ở, nơi làm việc là cán bộ Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội Nguyễn Anh Ngọc, lái xe riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung - Nguyễn Hoài Trung và cán bộ Công an của C03 Phạm Quang Dũng.

Đây là động thái đáng chú ý kế tiếp sau khi Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấo nhà và cơ quan làm việc của hai cán bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và một cán bộ Cục C03.

Đồng thời, ngày 16/7, trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

“Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Trước đó, một ngày sau khi Bộ Công an ra báo cáo chính thức về sự việc, ngày 14/7, trả lời báo chí, đại diện Thành ủy Hà Nội cho biết, họ chưa nắm bất cứ thông tin gì hay nhận được văn bản cụ thể nào liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp nhà ở và cơ quan làm việc của ba cá nhân này.

Đồng thời, trên thực tế, Bộ Công an Việt Nam đến nay cũng chưa thông tin vụ thể gì về hành vi, mục đích chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của những người mà cơ quan chức năng đang điều tra.

Vụ khám xét khẩn cấp các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015”, thông báo của Bộ Công an nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị oan?

Theo đó, những đối tượng này gồm có cả cán bộ của Bộ Công an. Đó chính là ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Bên cạnh đó, còn có hai cán bộ thân cận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các ông Nguyễn Anh Ngọc (sinh 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên), công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội và ông Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Như đã đưa tin, ông Trung là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

“Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ Công an khẳng định.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang tiến hành điều tra

Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự, pháp luật Việt Nam, người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này, thì bị phạt 2-15 năm tù.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an kiểm điểm lãnh đạo vì để cán bộ tham gia vụ cướp 35 tỷ đồng

Trong khi đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Trước đó, trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng xác nhận, một trong số ba người vừa bị khám xét vì hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước hôm 13/7 có cả cán bộ thuộc Bộ Công an.

“Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала