120 lao động Việt Nam nhiễm coronavirus từ Guinea Xích Đạo sắp về nước

© Ảnh : TTXVN phátCông dân Việt Nam chờ lên máy bay để về nước
Công dân Việt Nam chờ lên máy bay để về nước - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam chuẩn bị đón 120 lao động tại Guinea Xích Đạo, thuộc Tây Phi nhiễm Covid-19 về nước vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Bộ Y tế thông báo cho biết, chiều 23/7, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19 trở về từ Nga và Hàn Quốc, nâng tổng số ca mắc nCoV của cả nước lên thành 412 người.

Việt Nam có thêm 4 ca mắc coronavirus từ Nga và Hàn Quốc

Bản tin lúc 18h ngày 23/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với coronavirus nhập cảnh từ Nga và Hàn Quốc.

Bán thành phẩm của một loại vắc xin sau quá trình nghiên cứu, điều chế trước khi được tiêm thử trên động vật. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam rút ngắn thời gian thử nghiệm và sản xuất vắc-xin chống Covid-19

Bộ Y tế lưu ý, tất cả những bệnh nhân này đã được cách ly ngay sau nhập cảnh nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Cụ thể, Bộ Y tế cho biết, ca bệnh nhiễm coronavirus số 409 là người phụ nữ 37 tuổi, người Philippines. Đây là một chuyên gia giáo dục vừa nhập cảnh vào Việt Nam hôm 19/7 từ Hàn Quốc.

Bệnh nhân này bay từ Hàn Quốc về Phú Quốc trên chuyến bay số hiệu QH9461 và được cách ly ngay sau nhập cảnh. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm là dương tính với Covid-19.

Hiện chuyên gia người Philippines này đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

Bệnh nhân số 410 là nam thanh niên 25 tuổi ở Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên. Ca bệnh số 411là nữ, 30 tuổi, ở Dữu Lân, Việt Trì, Phú Thọ. Bệnh nhân mắc nCoV số 412 là người đàn ông 49 tuổi ở Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo thông báo của Bộ Y tế, đây là ba bệnh nhân trở về từ Liên Bang Nga, có quá cảnh ở Belarus trên chuyến bay VN5062 về Vân Đồn ngày 17/7. Chuyến bay này đã có 16 ca dương tính với coronavirus trước đó và được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, nơi đang điều trị 8 bệnh nhân COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Có đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam giữa lúc dịch Covid-19?

Đối với ba trường hợp mới nhiễm nCoV này, Bộ Y tế cho biết, ngày 17/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm lần một và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, khi các bệnh nhân được lấy kết quả lần hai hôm 22/7 thì lại dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân số 410, 411 và 412 hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Về tình hình điều trị, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam có 365/412 tổng số ca bệnh nCoV của cả nước đã khỏi bệnh/xuất viện. Đặc biệt, Việt Nam không hề có ca tử vong nào vì coronavirus.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho hay, tính đến chiều ngày 23/7, trong số các bệnh nhân nhiễm virus corona của Việt Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2.

Việt Nam hiện còn 41 bệnh nhân dương tính với coronavirus. Trong các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay, đa số đều có sức khoẻ ổn định.

20 người Việt nhiễm coronavirus ở châu Phi sắp về nước

Theo Bộ Y tế, 120 ca dương tính với coronavirus thuộc nhóm 219 công dân Việt Nam là cán bộ quản lý và lao động đang làm việc cho ba công ty ở Guinea Xích Đạo, thuộc Tây Phi.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ đi dọc bến cảng Tuần Châu ở Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh phía đông bắc Quảng Ninh, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phát hiện một thủy thủ người Myanmar mắc Covid-19

Theo kế hoạch dự kiến, nhóm bệnh nhân này sẽ được đón về nước vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 12 tiếng.

Theo phân công, toàn bộ 120 người nhiễm nCoV và tổ bay khi nhập cảnh sẽ được đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cách ly điều trị. Đây là đợt số lượng bệnh nhân đông nhất mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từng điều trị tại một thời điểm.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng có Công văn giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lập kế hoạch, cử bác sĩ và điều dưỡng tham gia đón đoàn. Đồng thời, chuẩn bị mọi nhân lực, số giường bệnh, thuốc và vật tư để tiếp nhận và cách ly 120 ca dương tính với SARS-CoV-2 này.

Máy bay - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19: Tất cả đều là chuyên gia Nga

Ngày 23/77, TS. BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin với báo chí cho biết nhóm bác sĩ sẽ mang theo thuốc, vật tư, thiết bị và phương tiện phòng hộ, để chăm sóc y tế cho những người về.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc hàng trăm người mắc Covid-19, các kịch bản đã được nhóm bác sĩ chuẩn bị nhằm đảm bảo phòng chống dịch trên máy bay, xử lý các tình huống có thể xảy ra đối với hành khách và bảo vệ nhân viên y tế.

Trước đó, chuyến bay đón công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán hồi tháng hai đã giúp các bác sĩ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị cho chuyến bay lần này đi Guinea Xích Đạo.

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, cho biết Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói chung và Khoa nói riêng đã sẵn sàng nhân lực, phòng ốc, trang thiết bị, vật tư phục vụ điều trị.

“Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng chống dịch, bởi vậy không có gì bỡ ngỡ. Hiện riêng Khoa chúng tôi có 50 giường bệnh để tiếp nhận các ca bệnh. Khi đón bệnh nhân về, bệnh viện sẽ có phương án phân bổ cho các khoa để đảm bảo điều trị cũng như an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế”, Phó trưởng Khoa Vius – Ký sinh Trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến chiều nay, trong số 120 người nhiễm Covid-19 từ châu Phi sắp về nước, có 3 người đã khỏi, 117 người dương tính.

Xe cấp cứu - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Đáng chú ý, có 45 người kèm theo triệu chứng tức ngực, 33 người ho, đau họng, 33 người khó thở, 16 người đau đầu, 12 người sốt nhẹ, một người sốt cao.

Đặc biệt, trong số này, 46 người kèm bệnh mạn tính, căn cứ theo kết quả khám sức khỏe lần trước, như cao huyết áp, loét dạ dày, tim mạch, viêm phế quản.

Trước đó, ngay sau khi nắm bắt tình hình về lao động Việt Nam ở Guinea Xích Đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tổ chức ngay chuyến bay đưa công dân về nước điều trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала