Tin mới về ca nghi nhiễm Covid-19 Đà Nẵng, phát hiện 2 người Trung Quốc giả người Việt Nam

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBệnh viện C Đà Nẵng.
Bệnh viện C Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Về ca nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng, Quyền Bộ trưởng, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã triển khai xét nghiệm kháng thể với test kit do Việt Nam sản xuất bằng máy ELISA, đồng thời kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết với bệnh nhân N.V.D

Đến sáng 25/7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ có kết quả xét nghiệm cuối cùng của ca nghi mắc coronavirus tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, dù là tình huống nào đi nữa, tất cả cũng đã sẵn sàng ứng phó.

Trong khi đó, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 hành khách Trung Quốc dùng giấy tờ giả là người Việt Nam để di chuyển bằng máy bay.

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là thủy thủ Myanmar

Chiều nay, 24/7, Bộ Y tế Việt Nam thông tin cho biết, cả nước ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, đây là thủy thủ người Myanmar, làm việc trên tàu IPANEMA (quốc tịch Myanmar), được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 413.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, theo dõi.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam xuất hiện ca nghi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng: Bộ Y tế lên tiếng

Về ca mắc nCoV số 413 này, Bộ Y tế cho biết, đây là nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA.

Thủy thù này cùng với tàu của mình xuất cảnh rời Nhật Bản ngày 16/6/2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23/06/2020.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân được cách ly tại tàu không lên đất liền ngay sau khi nhập cảnh.

Bộ Y tế cho hay, đến ngày 06/07/2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, theo dõi.
Tin mới về ca nghi nhiễm Covid-19 Đà Nẵng, phát hiện 2 người Trung Quốc giả người Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, theo dõi.

Đến ngày 09/07/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 23/7 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với coronavirus.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 Đà Nẵng

Chiều 24/7, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP Đà Nẵng, Bộ Y tế đã xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao, đồng thời tiến hành triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong công tác phòng, chống dịch.

Bán thành phẩm của một loại vắc xin sau quá trình nghiên cứu, điều chế trước khi được tiêm thử trên động vật. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam rút ngắn thời gian thử nghiệm và sản xuất vắc-xin chống Covid-19

Theo đó, Bộ Y tế đã có chỉ đạo và TP Đà Nẵng đã tiến hành lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm. Ngay trong đêm 23/7, Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp này bằng phương pháp RT-PCR và tìm kháng thể.

May mắn, tất cả các kết quả đều cho âm tính. Mặc dù vậy, trên tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu cách ly toàn bộ những trường hợp này để bảo đảm an toàn với cộng đồng.

“Những nơi bệnh nhân đi đến đã được khoanh vùng, cách ly. Chiều 24/7, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác kinh nghiệm nhất hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác cách ly. Đối với công tác điều trị người nghi nhiễm, các chuyên gia đầu ngành cũng đã tiến hành hội chẩn liên viện để  đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân đang mắc viêm phổi cấp tính có dấu hiệu nặng, diễn biến nhanh. Một kíp y bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã được cử đến Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp cho công tác điều trị”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Với bệnh nhân nghi nhiễm tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã triển khai những biện pháp chưa từng có để rà soát và xét nghiệm diện rộng tại tất cả các khu vực có nguy cơ.

“Chúng tôi triển khai tại Đà Nẵng xét nghiệm kháng thể với kit thử do Việt Nam sản xuất bằng máy ELISA, đồng thời Bộ Y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm”, GS Nguyễn Thanh Long thông tin thêm.

Ca nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng là tình huống đã được lường trước

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam xác định cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn rất dài và luôn sẵn sàng trước việc các ca bệnh mới có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Bán thành phẩm của một loại vắc xin sau quá trình nghiên cứu, điều chế trước khi được tiêm thử trên động vật. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam rút ngắn thời gian thử nghiệm và sản xuất vắc-xin chống Covid-19

Ban Chỉ đạo đã nhận được thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng và có chỉ đạo ngay từ ngày 23/7. Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng và phản ứng nhanh chóng, kịp thời, đúng hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và vị đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trường hợp này cần chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của cơ quan có uy tín hàng đầu Việt Nam là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bởi vì trong quá trình xét nghiệm có một số yếu tố cần phải làm lại.

Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, nơi đang điều trị 8 bệnh nhân COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Có đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam giữa lúc dịch Covid-19?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mặc cho kết quả xét nghiệm có âm tính hay dương tính thì Việt Nam vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp giống như ca bệnh đã bị dương tính để xử lý. Đồng chí Vũ Đức Đam lưu ý các địa phương cần coi đây giống như tín hiệu để siết lại mức độ sẵn sàng của ngành y tế, hệ thống phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng, trước hết là y tế, quân đội, công an nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.

“Chúng ta có “một tuyến đê" trên bộ dài tới 4.000 km. Chúng ta phải đón các chuyên gia sang làm việc; đưa công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, trong đó một số địa bàn có số người bị nhiễm trên các chuyến bay là rất nhiều. Đặc biệt tới đây Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đón một số lao động ở châu Phi về, theo báo cáo ban đầu có hơn 100 người nhiễm… Thực tế đó, dẫn tới "tuyến đê" không thể tránh khỏi những chỗ rò rỉ. Như vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt, đặc biệt, ngay khi phát hiện ra các chỗ “rò rỉ” thì phải lập tức bịt lại, xử lý gọn ngay từ đầu. Không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Đối với trường hợp bệnh nhânh nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, giới chuyên gia một lần nữa khuyến cáo người dân không nên lơ là việc thực hiện quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Vì lý do trên, kể cả trường hợp ca bệnh ở Đà Nẵng không dương tính, thì mọi người phải thực hiện nghiêm quy định khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người.

Ca bệnh tại Đà Nẵng đã ba lần dương tính với Covid-19

Vào trưa ngày hôm nay 24/7, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức xác nhận bệnh nhân 58 tuổi ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm lần 3 tại Viện Pasteur Nha Trang dương tính với SARS-CoV-2.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ đi dọc bến cảng Tuần Châu ở Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh phía đông bắc Quảng Ninh, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phát hiện một thủy thủ người Myanmar mắc Covid-19

Thông tin cho biết, bệnh nhân này sinh sống cùng vợ và con gái tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trong một tháng gần đây, bệnh nhân không di chuyển ngoại tỉnh.

Sang đến hôm 20/7, bệnh nhân bị sốt, đi kèm triệu chứng ho có đàm nhiều. Bệnh nhân sau đó đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng và được chẩn đoán viêm phổi, nhập viện vào khoa nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cả 2 lần đều dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 để gửi ra Viện Pasteur Nha Trang. Trưa nay 24/7, Viện Pasteur Nha Trang trả kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính lần thứ 3.

Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đang xét nghiệm lần 4 và đang chờ xác nhận kết quả.

Đêm qua 23/7, các cơ quan liên quan ở Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu 103 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân và người trong gia đình bệnh nhân (bao gồm mẹ đẻ, con gái, bệnh nhân nội trú điều trị và tiếp xúc với bệnh nhân...). Hiện tất cả 103 mẫu đều âm tính.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Tướng Vịnh: Vừa chống Covid-19 thành công, vừa đảm bảo gìn giữ hòa bình

Cơ quan chức năng cũng thực hiện biện pháp phòng dịch bằng cách phun hóa chất khử khuẩn Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng, tiến tới việc phun khử khuẩn tại khu vực bệnh nhân sinh sống.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung để thông báo những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trong 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, cũng như huy động mọi nguồn lực để điều trị cho bệnh nhân. Cơ quan chức năng hiện cũng đã tiến hành rà soát và khoanh vùng được nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân này.

Ca nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng phải thở máy, có thể phải can thiệp ECMO

Hành trình di chuyển của bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng như sau: Ngày 7/7, bệnh nhân đi trông nom mẹ tại trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngày 16/7, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 17/7, sau khi trở về từ Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân cảm thấy hơi mệt và bị sốt.

Máy bay - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19: Tất cả đều là chuyên gia Nga

Tối 17/7, bệnh nhân đi dự tiệc tại nhà bà con, trưa 18/7 bệnh nhân đi dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace tọa lạc trên đường 2-9, Đà Nẵng.

Chiều 24/7, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng thông tin cho biết bệnh nhân T.V.D. (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu), người 3 lần có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 20/7, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện lâm sàng nhanh, diễn tiến nặng, mắc viêm phổi cấp. Ông Hồng cho biết, sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân phải thở máy.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, Sở đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, tập trung những bác sĩ kinh nghiệm để cứu chữa cho bệnh nhân.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương cũng đã xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế để có điều kiện tốt nhất điều trị cho người này.

Bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đi những đâu?

Sáng 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã cung cấp những thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Theo đó, nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có tiền sử nang trung thất, đã được phẫu thuật cách đây khoảng 2 năm.

Máy bay của Vietnam Airline đang đợi để cất cánh tại sân bay Nội Bài. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam mở cửa sau Covid-19: Khôi phục vận chuyển hàng không với Trung Quốc

Ngày 23/7/2020, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 bằng phương pháp Real time RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7/2020. Kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong đêm 23/7/2020, cơ quan y tế tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang. Sáng ngày 24/7/2020, tiếp tục cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng 24/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố gửi mẫu đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế chỉ đạo chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để công bố dịch.

Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Xe cấp cứu - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19
Ngành y tế cũng tổ chức họp khẩn, làm việc với Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để thống nhất phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị bệnh nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành lập danh sách địa điểm bệnh nhân từng di chuyển qua, nhân viên, cán bộ y tế, người nhà, bệnh nhân nội trú từng tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, quán triệt tinh thần huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong.

Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C cũng thực hiện hội chẩn và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thành phố, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Vào lúc 6h00 ngày 24/7/2020, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ban Chỉ đạo đã xây dựng phương án phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng theo hướng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19".

Bệnh viện C Đà Nẵng lập tức triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn, hạn chế bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế ra vào các vị trí, khoa, phòng bệnh nhân đã từng di chuyển qua cho đến khi các trường hợp liên quan có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp một trong các ca này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan hữu quan phải lập tức điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, cũng như tiếp xúc gần với trường hợp tiếp xúc gần để cách ly ngay tại khu vực riêng biệt trong bệnh viện.

Quang cảnh buổi họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Báo động: Gần 1/3 dân số Việt Nam thất nghiệp, giảm thu nhập vì Covid-19

Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

Sẵn sàng các nội dung để thông báo người dân đã từng tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 14 ngày để chủ động theo dõi sức khỏe, báo cáo tình trạng sức khỏe, đến cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế kịp thời (trong trường hợp cần thiết).

Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội.

Phát hiện 2 người Trung Quốc dùng giấy tờ giả làm người Việt Nam đi máy bay

Tối qua 23/7, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 hành khách dùng giấy tờ giả để di chuyển bằng máy bay.

Nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Gần 96% bênh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh soi chiếu, lực lượng an ninh sân bay nghi ngờ giấy tờ của 2 hành khách tên H.T.C.L (thường trú tại ấp Tà Tây, Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) và N.T.N (thường trú tại tổ 21, Ấp Tà Tây, Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) là giấy tờ giả.

Hai khách này cùng đi trên chuyến bay VJ 159 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh sân bay đã điều tra bước đầu 2 hành khách này. Qua điều tra, hành khách khai nhận đã nhập cảnh qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại cửa khẩu Hà Giang.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao 2 hành khách trên cho Kiểm dịch y tế đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội, Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà xác nhận có sự việc trên.

Khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam còn 12 trường hợp dương tính với Covid-19

Ông Hà cho biết, theo thông lệ, khi gặp phải những trường hợp như thế này, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài và đại diện hãng hàng không sẽ lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không đối với hành khách vi phạm, đồng thời bàn giao cho Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, do tình hình hiện nay đang có dịch Covid-19, lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng bàn giao cho cơ quan Kiểm dịch y tế sân bay để đưa đi cách ly.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên an ninh sân bay phát hiện khách dùng giấy tờ giả, giấy tờ trái phép để đi máy bay nội địa Việt Nam. Trước đó, lực lương an ninh hàng không đã ghi nhận nhiều trường hợp khách Trung Quốc đi máy bay bằng hộ chiếu không có visa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала