Lật xe 15 người chết: Có nhiều lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Quảng Bình tử vong

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ lật xe ô tô khách du lịch xảy ra sáng 26/7 trên đường Hồ Chí Minh khiến 15 người chết, tỉnh Quảng Bình vừa công bố danh sách nạn nhân tử vong, trong đó có nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tại địa phương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Trạ Ang, Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khiến 15 người tử vong.

Danh sách nhiều cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tử vong trong vụ tai nạn

Ngày 28/7, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vừa công bố danh sách các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Trạ Ang, Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khiến ít nhất 15 người thiệt mạng ngày 26/7.

Các lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Thông tin mới nhất về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 8 người chết ở Hàm Tân, Bình Thuận

Theo danh sách cập nhật được UBND tỉnh Quảng Bình công bố, trong số các nạn nhân vụ lật xe ô tô khách du lịch có nhiều cán bộ, lãnh đạo hiện đang công tác ở các sở, ban, ngành địa phương của tỉnh.

Cụ thể, trong số các nạn nhân tử vong, có ông Đoàn Trung Thành (47 tuổi) – Phó Giám đốc Quỹ đất, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Thanh Long (47 tuổi), Phó Chi cục Phòng chống lụt bão, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, ông Phạm Hồng Hải (49 tuổi), Phó Ban Dự án nông nghiệp tỉnh, hay ông Thái Hồng Ngọc (47 tuổi), Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, trong số những người bị thương có một Phó Hiệu trưởng, một cán bộ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, sở GTVT tỉnh, đồng thời, có nhiều người là giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức nhiều đơn vị ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sáng nay, 28/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km21+ 735 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch làm 15 người chết, 22 người bị thương.

Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an Tp Ninh Bình bám chốt, ứng trực phân luồng giao thông trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. - Sputnik Việt Nam
UBKT tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng vụ 3 cán bộ gây tai nạn rồi ‘cắm mặt vào điện thoại’

Cụ thể, nhằm kịp thời cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, điều tra làm rõ và khắc phục vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1287 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/7/2020.

“Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tập trung bác sĩ, phương tiện, thuốc men cứu chữa người bị thương, giảm thiểu tối đa người tử vong”, UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.

Cùng với đó, các cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là thành phố Đồng Hới chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã có người chết tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình có người chết, người bị thương.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị nạn.

Đặc biệt, tại địa phương đang kêu gọi đoàn viên tham gia hiến máu cứu chữa người bị thương. Liên quan đến vấn đề này, ở Quảng Bình đã có hàng trăm người chen chúc nhau chờ hiến mứu cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Tham gia hiến máu cứu các nạn nhân bị đa chấn thương, dập nội tạng trong khi ngân hàng máu của Bệnh viện không đủ có nhiều thành phần gồm sinh viên, giáo viên, kiểm lâm, cán bộ công tác trong quân đội, lực lượng vũ trang.

Ông Vệ bị người dân đuổi theo chặn lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy.  - Sputnik Việt Nam
Tạm đình chỉ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, BS. Dương Thanh Bình cho hay, ngay trong chiều và đêm 26/7, bệnh viện đã nhận được hơn 200 ngàn đơn vị máu cứu chữa các nạn nhân.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định nếu vi phạm pháp luật về tham gia giao thông đường bộ.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 2 kiểm tra, khắc phục các điểm mất an toàn giao thông trên toàn bộ tuyến đường, tập trung xử lý ngay khu vực xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn giao thông.

“Ban An toàn giao thông tỉnh cần kiểm tra, đánh giá sát vụ việc để rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục, tuyệt đối không để xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát toàn bộ các hãng xe khách, xe dịch vụ chở khách, người điều khiển để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời”, UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ.

Khởi tố vụ tai nạn lật xe du lịch ở Quảng Bình khiến 15 người tử vong

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người chết, 21 người bị thương xảy ra ngày 26/7, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Đắk Nông

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vụ tai nạn lật xe ô tô khách du lịch loại 45 chỗ, xe mang BKS 73B-009.25 do lái xe Hoàng Trung Toản, trú tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) điều khiển xảy ra tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã làm 15 người chết, 21 người bị thương.

Đây là xe khách chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường và đang trên đường đi viếng hang Tám Cô thì xe bất ngờ bị lật và gặp nạn. Các nạn nhân đều trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, qua điều tra cho thấy, nguyên nhân bước đầu được Công an tỉnh Quảng Bình xác định là “có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật”, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng trinh sát đang nắm thêm thông tin liên quan đến đối tượng Hoàng Trung Toán điều khiển phương tiện.

Hiện tại lái xe Toán đã bị gãy chân, đang phải điều trị dưới sự giám sát, quản lý chặt chẽ.

“Sắp tới công an sẽ củng cố thêm các chứng cứ, nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố, tích cực thực hiện các bước xác minh, làm rõ vụ việc, tiến hành điều tra và xử lý”, Đại tá Hiếu cho biết.

Trước đó, chia sẻ với báo chí về vụ tai nạn, Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, khi ông có mặt, rất nhiều người bị kẹt trong chiếc xe bị nạn, tài xế cũng vậy. Tài xế lái chiếc xe này là Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ngụ ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), khi đưa được ra ngoài thì phát hiện bị gãy xương chân và đa chấn thương.

“Đợi khi tài xế tỉnh táo lại, tôi có hỏi về giấy tờ xe và bằng lái thì tài xế Toán nói có đầy đủ, nhưng tìm trên xe thì không thấy. Sau đó, tài xế Toán được đưa đi cấp cứu”, Đại tá Hoành cho biết.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình Phạm Quang Hải cũng cho hay, do tập trung cứu người nên việc kiểm tra giấy tờ xe và bằng lái của tài xế vẫn chưa thực hiện, chưa ai thấy bằng lái của tài xế Toán. Tuy nhiên, vị này khẳng định, tài xế Toán chưa thể có bằng hạng F.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã cho rà soát trên mạng, chỉ thấy tài xế Toán có bằng hạng B2 (lái ô tô chở đến 9 chỗ ngồi), do Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp năm 2014.

Các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. - Sputnik Việt Nam
Vụ tai nạn khiên 5 người tử vong ở Đắk Nông: Tài xế khai xe bị mất phanh

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, tối thiểu 3 năm thì các tài xế mới được phép thi nâng lên 1 hạng.

Như vậy, để có bằng lái xe hạng F, tài xế Hoàng Trung Toán phải qua đến 4 lần thi nâng hạng, từ B2 lên C, từ C lên D, và từ D để lên F.

Như vậy, nếu 3 năm thi một lần nâng hạng, phải đến năm 2024, tài xế Toán mới được phép thi nâng lên hạng F, đủ điều kiện để có thể lái được xe khách trên 30 chỗ ngồi.

Còn nếu thi vượt cấp thì mỗi lần thi chỉ được phép nâng 2 hạng và tối thiểu phải 5 năm. Như vậy, nếu tài xế Toán thi vượt cấp thì cũng mới chỉ có bằng hạng D, chứ chưa thể có bằng hạng F.

Vụ lật xe khách du lịch khiến 15 người chết, 22 người bị thương ở Quảng Bình

Sáng 26/7, ô tô chở khách du lịch loại 45 chỗ do Hoàng trung Toán (27 tuổi, trú xã Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường - Sputnik Việt Nam
Tai nạn ở Phú Yên: Xe khách lật xuống mương, 26 người bị thương

Khi xe qua xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì bị lật nghiêng, va vào vách núi.

Trên xe khi đó đang có gần 40 cựu học sinh của Trường Trung học phổ thông Đồng Hới (khóa 1987-1990) đang thực hiện hành trình về nguồn, đi tham quan, dã ngoại tại Phong Nha – Kẻ Bàng nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành lưu lại thẻ nhớ thiết bị giám sát hành trình để tra cứu tốc độ xe trước thời điểm tai nạn xảy ra.

Sau vụ tai nạn, ông Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ANGT quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi các nạn nhân, chia buồn với gia đình có người tử vong và chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức cũng đã được chi viện tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tích cực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn. Đa số các trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện đều bị đa chấn thương, nhiều người bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn, dập tim, dập gan, dập phổi, rụng cả hàm răng, chấn thương sọ não…

 Chiếc xe tông vào cổng trong Khu công nghiệp - Sputnik Việt Nam
Đình chỉ Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu trong cuộc họp báo về vụ tai nạn thảm khốc này cho biết, nếu mọi người trên xe có thắt dây an toàn thì sẽ giảm thiểu được nhiều thương vong.

“Khi cứu hộ, cứu nạn đưa người từ chiếc xe bị nạn ra ngoài, không một ai trong số các nạn nhân thắt dây an toàn. Đây là một điều đáng tiếc. Nếu mọi người thắt dây an toàn thì chắc chắn thương vong sẽ được giảm thiểu. Khi va đập mạnh, dây an toàn sẽ giữ cho người ngồi trên xe ô tô không bị va đập và văng ra ngoài”, đồng chí Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала