Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Nguyễn Việt Hùng bất ngờ đột tử

© Ảnh : Đại Nghĩa - TTXVNBuổi ôn tập của các học sinh trường THPT A Bình Lục.
Buổi ôn tập của các học sinh trường THPT A Bình Lục. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tin buồn: Ngày 5/8, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Việt Hùng bất ngờ đột tử khi đang cùng Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn. Công an tỉnh Bắc Kạn vẫn đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Việt Hùng.

Trong khi đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Thanh Tùng đã qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng tối ngày 4/8 sau hơn một tháng bị tai biến.

Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT đột tử khi đi kiểm tra thi tại Bắc Kạn

Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Nguyễn Việt Hùng vừa đột ngột qua đời trong chuyến công tác kiểm tra việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Bắc Kạn.

Hôm nay 5/8, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đến Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đoàn công tác có ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Trần Bắc Hà - Sputnik Việt Nam
Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đột ngột tử vong, đại án sẽ dừng lại?

Cụ thể, sau khi trưc tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một điểm trường, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT di chuyển lên thành phố Bắc Kạn và dùng bữa trưa.

Sau khi làm việc cùng đoàn công tác, trong lúc nghỉ trưa, ông Hùng có biểu hiện mệt mỏi. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng ông Hùng không qua khỏi. Công an tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của vị này.

Ông Nguyễn Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT ngày 18/7/2019. Ông phụ trách lĩnh vực truyền thông của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, ông là Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo, Báo Tiền phong.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời

Sau hơn một tháng bị tai biến, ông Phạm Thanh Tùng, 51 tuổi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng tối 4/8.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện đang phong tỏa vì Covid-19, do đó việc hậu sự của bệnh nhân có thể được thực hiện theo quy định cũng như nguyên vọng của gia đình.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Lật xe 15 người chết: Có nhiều lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Quảng Bình tử vong

Vợ và con của ông Tùng đang được tổ chức cách ly tập trung tại Đà Nẵng theo phương án giảm tải của bệnh viện (chuyển người nhà, bệnh nhân nhẹ âm tính với nCoV ra các khu cách ly, cơ sở y tế tuyến dưới).

Trong điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng hiện tại, thi thể ông Tùng sẽ được hỏa táng theo quy định.

Ông Phạm Thanh Tùng là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trước đó, chiều 30/6, khi đang xử lý nhiều công việc quan trọng tại cơ quan thì ông bất ngờ gục xuống bàn.

Ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong đêm với tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết thân não.

Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 11/2019. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала