Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng ở Thái Bình đã tử vong

CC0 / Pixabay / Núm vú
Núm vú - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Bệnh viện Nhi Thái Bình, sau hơn 20 ngày điều trị, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình đã không thể qua khỏi do bị nhiễm khuẩn nặng.

Bé gái sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trời nắng 40 độ

Liên quan đến sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng ở Thái Bình, ngày 15/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, sau 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sĩ tại bệnh viện tận tình chăm sóc và cứu chữa. Nhưng do thể trạng sơ sinh non yếu, bệnh tình diễn biến phức tạp (nhiễm khuẩn nặng), cháu bé đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 35 phút ngày 14/8.

Theo bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, trong suốt quá trình cháu bé nằm viện cấp cứu, không có người thân nào đến nhận bé, song từ thông tin báo chí đăng tải đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm ở mọi miền đất nước liên hệ, ủng hộ kinh phí hỗ trợ việc điều trị, cứu chữa cháu.

Tòa án - Sputnik Việt Nam
Vụ bé trai tử vong ở trường Gateway: Các bị cáo được đề nghị giảm án
“Đã có thời điểm bệnh nhi tự thở, môi hồng và các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn còn nặng, cháu bé được chăm sóc đặc biệt tại buồng hồi sức của khoa sơ sinh nhưng vẫn không thể vượt qua được các thương tổn”, - bác sĩ Dũng chia sẻ.

Trước đó, ngày 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ, ở xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, khi đi ra thửa ruộng trồng khoai của gia đình thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại đây. Bé gái được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, không quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt (vì thời điểm này nắng gắt, khoảng 40 độ), dây rốn còn nguyên.

Ngay lập tức, vợ chồng ông Cừ đã đưa bé gái đến Trạm y tế xã Đông Vinh đồng thời báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Cháu bé ngay sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Đông Vinh đã được đưa lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đẻ non, gãy xương đòn phải, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm và bỏng độ 1, 1/2 người trái.

UBND xã Đông Vinh đã thông báo lên hệ thống loa truyền thanh của xã và các xã lân cận để tìm người thân cho bé và kêu gọi ủng hộ cháu. Đồng thời, cử nhân viên y tế đến Bệnh viện Nhi Thái Bình theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu.

Hà Nội: Khởi tố người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga dẫn đến tử vong

Ở một diễn biến khác, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Thành (SN 1989, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Trước đó, ngày 8/6, bà Đoàn Thị Bích ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga trong thời tiết nắng 40 độ. Thời điểm phát hiện, cháu bé bị kiến, giòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn, không có đồ đạc gì bên người và cũng không được mặc quần áo. Ngay sau đó, cháu bé được trạm y tế xã cấp cứu sơ qua rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, rồi tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Cậu bé trên giường bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Bé trai 7 tuổi tử vong sau ca mổ lấy đinh nẹp xương tay

Ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây xác định bà Phạm Thị Thành là mẹ cháu bé đã bỏ rơi con tại hố ga. Tại cơ quan Công an, bà Thành khai nhận ngày 6/6 đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi.

Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, bà Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Theo người phụ nữ này, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên sau khi sinh con, Thành đã bỏ cháu bé lại rồi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Cháu bé được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị nhiễm trùng máu nặng. Sau 3 tuần, mặc dù được các bác sĩ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé tử vong vào chiều 29/6. Nguyên nhân theo bác sĩ là do bé bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала