Trung Quốc xả lũ nhưng không cho biết cụ thể, Việt Nam ứng phó khẩn cấp

© Ảnh : Quốc Khánh - TTXVNLũ lớn trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai gây ngập úng cây và hoa màu của người dân
Lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai gây ngập úng cây và hoa màu của người dân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà máy Thủy điện Mã Đổ Sơn, Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng nhưng không cho biết thông số lưu lượng xả lũ cụ thể, mực nước sông Hồng, sông Thao dâng cao, Việt Nam ứng phó khẩn cấp với nguy cơ lũ chồng lũ.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất những ngày qua ở phía Bắc đã làm chết 7 người, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Trung Quốc xả lũ, nước sông Hồng dâng cao

Sáng nay 20/8, phía Trung Quốc ra thông báo cho biết, gần đây, do ảnh hưởng của bão, khu vực sông Hồng xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) sẽ xả lũ từ 9h sáng đến 17h cùng ngày (giờ Việt Nam).

Thủy điện Hòa Bình xả lũ. - Sputnik Việt Nam
Thủy điện Hòa Bình, Sơn La đồng loạt xả lũ chiều nay

Đây là công trình thủy điện nằm trên dòng chảy chính của tuyến sông Hồng, có công suất vào khoảng 300MW dung tích nước lòng hồ đạt khoảng 550 triệu mét khổi.

Cũng trong sáng nay, Sở Ngoại vụ Lào Cai có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc nhà máy thủy điện của Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ Lào Cai cho hay, sáng 20/8, cơ quan này có nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo về việc phía Trung Quốc chuẩn bị xả lũ trên sông Hồng.

“Do ảnh hưởng của bão, khu vực lưu vực sông Hồng xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc) dự kiến xả lũ từ lúc 9h - 17h ngày 20/8, khi đó mực nước sông Hồng sẽ dâng cao”, Sở Ngoại vụ Lào Cai dẫn thông báo phía nước bạn cho biết.

Tuy nhiên, trong thông báo không ghi rõ lưu lượng xả cụ thể, do đó Sở Ngoại vụ thông tin nhanh chóng để các cơ quan, địa phương được biết và thông báo cho nhân dân ở khu vực ven sông Hồng biết, chủ động các biện pháp phòng chống lũ.

Ngay sau khi nhận được thông báo, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết việc Trung Quốc xả lũ không có thông số cụ thể về lưu lượng là bao nhiêu sẽ gây khó khăn lớn trong việc ứng phó.

Nước sông Bùi dâng ngược gây ngập lụt tuyến giao thông huyết mạch của H.Quốc Oai - Sputnik Việt Nam
Đường Hà Nội ngập nửa mét do thủy điện xả lũ

Theo đó, dự báo lũ trên sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai đổ về xuôi sẽ dâng cao trở lại sau khi nhà máy thủy điện Trung Quốc xả khoảng 10-12 giờ, tùy thuộc vào lưu lượng xả.

“Chúng tôi dự báo nước sẽ dâng đỉnh ở mức báo động 2, ở mức này có thể gây ngập úng một số vùng trũng, nó tương đương với đợt lũ dâng vào ngày 18/8 vừa qua”, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai nói.

Hiện, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai vẫn ở mức cao. Lúc 7h sáng 20/8, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước ở mức 80,20 m (cao trên báo động 1 là 0,2 m).

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trước dự báo lũ sông Hồng tăng cao trở lại, các khu vực thuộc thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên dọc tuyến sông Hồng cũng như các địa bàn miền xuôi từ Yên Bái đổ về cần chủ động phương án đề phòng, tránh thiệt hại không đáng có.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Sáng nay 20/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp với các cơ quan liên quan về chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chủ trì cuộc họp sáng nay là Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành.

Những người đang vượt qua con đường ngập nước. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Xả lũ để… đón lũ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 19/8, bão số 4 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần trên địa phận Trung Quốc.

Báo cáo tại cuộc họp Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông (phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Từ chiều nay đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

© Ảnh : Quốc Khánh - TTXVN Lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua cầu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.
Trung Quốc xả lũ nhưng không cho biết cụ thể, Việt Nam ứng phó khẩn cấp - Sputnik Việt Nam
Lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua cầu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Đồng thời, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố.

7 người chết, thiệt hại hơn 45 tỷ đồng vì mưa lũ ở miền Bắc

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ gây ra tính đến 21h ngày 19/8.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ và triển khai các phương án khắc phục hậu quả. - Sputnik Việt Nam
Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang: 5 người chết, thiệt hại nghiêm trọng

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương cho biết, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại đã có 7 người chết, tăng thêm một người tại Lào Cai do sạt lở đất vùi lấp nhà và  một người mất tích, tăng một người tại Lào Cai bị lũ cuốn trôi (so với báo cáo nhanh ngày 18/8).

Đồng thời, có 4 người bị thương, 1.004 nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp (trong đó theo ghi nhận, ở Lào Cai 52 nhà, Thái Nguyên 55 nhà, Yên Bái 555 nhà, Hòa Bình 2 nhà, Phú Thọ 23 nhà, Hà Giang 136 nhà, Sơn La 48 nhà, Cao Bằng 05 nhà, Điện Biên 128 nhà) cùng với 1.660 ha lúa và 433 ha hoa màu bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy cũng cho hay, đã có 4 con gia súc, 962 con gia cầm bị xuốn trôi, về giao thông. Đặc biệt, một số tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở đất đá với tổng khối lượng khoảng 67.458 m3.

“Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỷ đồng (Lào Cai: 06 tỷ đồng, Thái Nguyên: 01 tỷ đồng, Yên Bái: 12 tỷ đồng, Hà Giang: 7,9 tỷ đồng, Vĩnh Phúc: 9,3 tỷ đồng, Sơn La: 3,2 tỷ đồng, Lai Châu: 3,7 tỷ đồng, Cao Bằng: 2,4 tỷ đồng). Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại”, báo cáo nhanh nêu rõ.
Nước lũ dâng cao, cảnh bảo lũ trên các sông

Cũng theo báo cáo tại cuộc họp, do ảnh hưởng của mưa, lũ, mực nước tại các con sông ở phía Bắc Việt Nam đang dâng cao.

Nhà máy Thủy điện Trị An - Sputnik Việt Nam
Đảm bảo an toàn ở Trị An trong mùa mưa lũ năm 2019

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ: mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 33,01 (lớn hơn mức báo động 3 (BĐ3): 1,01m, lúc 19h ngày 19/8). Lúc 7h ngày 20/8: trên sông Thao tại Yên Bái: 32,50 (trên BĐ3: 0,5m) và tại Phú Thọ: 17,52m (trên BĐ1: 0,02m).

Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang lên, tại Hà Nội lúc 7h ngày 20/8 ở mức 5,86m, hiện đang lên.

Đối với các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông trong khu vực biến đổi chậm dưới BĐ1, dao động theo điều tiết hồ chứa.

Cảnh báo mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, các sông ở Thanh Hóa và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Từ ngày 20 đến 22/8, mực nước trên sông Thao đã đạt đỉnh (mức BĐ3) và đang xuống. Các sông suối nhỏ lên mức báo động 2- báo động 3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy lên mức báo động 1- báo động 2.

Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Về tình hình đê điều, đã có một số khu vực tại các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Hạ Hòa (Phú Thọ) xuất hiện sạt lở nhỏ. Trước tình hình này, hiện nay các địa phương đang tiến hành xử lý bằng giải pháp thả đá hộc hộ chân.

Mưa lớn gây lũ, sạt lở nghiêm trọng. - Sputnik Việt Nam
Mưa lũ tại Khánh Hòa: 28 người thương vong

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định, kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xử lý dứt điểm các sự cố đê điều đã xảy ra.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là lũ cao trên sông Thao, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo cho biết, cả nước hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 166 hồ chứa đang thi công, trong đó hồ chứa đang hư hỏng ở Bắc Bộ là 81 hồ, Tây Nguyên là 41 hồ. Hồ chứa đang thi công ở Bắc Bộ là 51 hồ, Tây Nguyên là 43 hồ.

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó

Kết luận tại cuộc họp, Phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề đề nghị, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Tây Nguyên kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đi bộ vận chuyển hàng cứu trợ vào các thôn bị mưa lũ cô lập - Sputnik Việt Nam
28 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ

Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa.

“Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”, lãnh đạo Ban Chỉ đạo nêu rõ.

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội về việc Trung Quốc đã có thông báo xả lũ hồ chứa Mã Đồ Sơn trên lưu vực sông Hồng.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là lũ cao trên sông Thao, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai một số nội dung như theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Lũ cuồn cuộn ở Lai Châu. - Sputnik Việt Nam
Những hình ảnh tang thương trong 2 ngày mưa lũ lịch sử hoành hành

Tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm để điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung xử lý dứt điểm các sự cố để điều đã xảy ra.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, các hoạt động kinh tế - xã hội ở ven sông, bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала