Đằng sau quyết định điều Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

© Ảnh : TTXVN phátTân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận quyết định.
Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận quyết định. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh được kỳ vọng sẽ tư vấn cho Quốc hội về chính sách đối với ngành Dầu khí Việt Nam và an ninh lãnh hải ở Biển Đông.

Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thôi làm Phó Ban Kinh tế Trung ương và được điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và đảm trách vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ hôm nay 24/8/2020.

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Sáng nay 24/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ trao Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ của Văn phòng Quốc hội.

Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam
Giá dầu thấp lịch sử: Bộ Công thương chỉ đạo khẩn ngành dầu khí và PVN

Tham dự sự kiện này có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam Trần Sỹ Thanh.

Ngoài ra còn có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thúy Chinh, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Phạm Xuân Cảnh.

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã Quyết định số 2314-QĐNS/TW ngày 23/8/2020 của Bộ Chính trị về điều động phân công ông Trần Sỹ Thanh về công tác tại Văn phòng Quốc hội.

Cụ thể, Bộ Chính trị Việt Nam có quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 992/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban QLVNNTDN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tỉnh Thái Bình xem sơ đồ thi công NMNĐ Thái Bình 2.  - Sputnik Việt Nam
PVN sẵn sàng chịu trách nhiệm về dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Như vậy, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội Khóa XIV.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 992, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ ngày 24/8/2020.

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh nói gì khi nhận nhiệm vụ mới?

Tại buổi lễ, phát biểu chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là Ủy viên Trung ương Đảng.

“Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đã trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Với bề dày và kinh nghiệm công tác, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Quốc hội giao cho”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tin tưởng.

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu khi nhận chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, ông mong nhận được sự quan tâm hơn nữa từ Thường vụ Quốc hội, các cơ quan đơn vị và nỗ lực hết mình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

“Cảm ơn Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã tạo cơ hội cho tôi được thử sức trên các lĩnh vực, cương vị công tác mới. Trong thời gian tới, tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị, cơ quan của Quốc hội để hoàn thành tôý nhiệm vụ được giao”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng - Sputnik Việt Nam
Tân Tổng Giám đốc PVN kêu gọi nội bộ đoàn kết để lấy lại lòng tin của lãnh đạo Đảng

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 24/12/2017, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Đáng chú ý, ông Trần Sỹ Thanh là một trong số ít các Ủy viên Trung ương Đảng còn khá trẻ (thuộc thế hệ 7X) của nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII.

Ai thay ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch PVN?

Đằng sau quyết định điều Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ẩn chứa nhiều kỳ vọng, đặc biệt là với những năng lực, kiến thức và kinh nghiệm đã kinh qua trên nhiều cương vị, đặc biệt là sau ba năm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh sẽ có thể tham vấn cho Quốc hội về lĩnh vực dầu khí và an ninh lãnh hải Biển Đông.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn cho đ/c Lê Mạnh Hùng.  - Sputnik Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN có lãnh đạo mới

Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN sẽ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trước khi Bộ Chính trị và Chính phủ có quyết định bổ nhiệm người thay thế.

Theo đánh giá, sau khi rời vị trí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh sẽ có thể mang kinh nghiệm tổng hợp từ quản lý ở Kho bạc Nhà nước, vai trò lãnh đạo trong Đảng, Chính quyền cấp tỉnh và thực tế công tác ở PVN để làm tốt hơn vai trò của mình ở diễn đàn Quốc hội.

Đáng chú ý, từ những kinh nghiệm thực tiễn gần 3 năm công tác lãnh đạo ở PVN và Phó Ban Kinh tế Trung ương, gồm nhiều nhóm chủ đề liên quan kinh tế - chính trị và an ninh - quốc phòng, ông Trần Sỹ Thanh được kỳ vọng sẽ tư vấn cho Quốc hội về chính sách đối với ngành Dầu khí Việt Nam và an ninh lãnh hải ở Biển Đông.

Giàn khai thác tại mỏ Đại Hùng - Sputnik Việt Nam
PVN mất hơn 700 triệu USD vì đầu tư thua lỗ

Với tư cách là doanh nghiệp Nhà nước, PVN là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam

Theo đó, trong tầm nhìn dài hạn, PVN không chỉ đóng vai trò trọng tâm về kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị và an ninh biển đảo, vì vậy, việc ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm về Văn phòng Quốc hội sẽ giúp đóng góp vai trò tích cực hơn ở Quốc hội nhằm phê duyệt và thông quan các dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí cũng như góp phần đảm bảo an ninh lãnh hải trong hoạt động khai thác tài nguyên  ở Biển Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала