AIPA 41: Sáng kiến của Việt Nam là “dấu ấn lịch sử”

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 phát biểu bế mạc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 phát biểu bế mạc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm nay, ngày 10/9, sau hơn 2 ngày làm việc liên tục, Đại Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 (AIPA 41) đã chính thức bế mạc tại Hà Nội. AIPA 41 đã góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Đặc biệt, sáng kiến của Việt Nam khi tổ chức Hội nghị không chính thức Nghị sỹ trẻ AIPA đã trở thành dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hội nghị dành cho các Nghị sĩ trẻ AIPA, là “nhân tố mới” trong kỳ Đại hội đồng lần này

Bế mạc Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41

Trưa 10/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 (AIPA 41) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo chụp ảnh với các đại biểu Quốc tế dự AIPA 41 - Sputnik Việt Nam
AIPA 41: ASEAN đoàn kết, vững mạnh là chỗ dựa và mục đích của Việt Nam

Đại hội đồng AIPA 41 lần này do Việt Nam chủ trì có chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động”. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 chủ trì Lễ bế mạc hôm nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều gửi lời cảm ơn đến Việt Nam, ghi nhận nỗ lực và sự cố gắng của nước chủ nhà khi lần đầu tiên trong lịch sử, một kỳ AIPA được tổ chức trực tuyến tại 43 điểm cầu của các quốc gia trong khu vực và một số nước Quan sát viên. Cũng như phiên khai mạc, phiên bế mạc hôm nay được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Tại Hội nghị lần này, một trong những vấn đề được đề cập trong suốt hai ngày qua là đại dịch Covid-19. Các cuộc thảo luận của đại biểu tại Hội nghị đã chỉ ra những hậu quả nặng nề do đại dịch gây ra, đồng thời nhấn mạnh сác nước ASEAN cần tăng cường gắn kết, chủ động thích ứng để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức vì không nước nào có thể đơn độc chiến thắng thử thách chưa từng có trong lịch sử này.

Ngoài ra, các thành viên AIPA cũng đánh giá đây là cơ hội để ASEAN đoàn kết hơn, nỗ lực để trở nên tự cường hơn nữa. Theo đó, Nghị viện nói chung và các đại biểu quốc hội nói riêng trong khu vực cần thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện hỗ trợ các biện pháp hữu hiệu, sớm đưa nền kinh tế của các nước thành viên trong khu vực hồi phục và phát triển hơn nữa giai đoạn hậu Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của nhiều nước trên thế giới, việc tổ chức Đại hội AIPA 41 thể hiện quyết tâm và nỗ lực của các nghị viện đồng hành cùng Chính phủ các nước ASEAN vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh và tiến lên vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của mỗi người dân, vì sự hợp tác và phát triển của Cộng đồng ASEAN nói chung.

Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Nguyễn Tường Vân - Sputnik Việt Nam
AIPA 41: Sức mạnh của ngoại giao nghị viện Việt Nam

Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 và nhấn mạnh Hội nghị AIPA lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASESAN đến năm 2025 và định hướng phát triển sau năm 2025, ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế, khu vực và những thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra.

Hơn bao giờ hết, đây là lúc AIPA tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, liên kết và hợp tác quốc tế, thượng tôn pháp luật, vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định chủ đề của AIPA 41 đã thể hiện cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của AIPA và các Nghị viện thành viên, đối với nỗ lực của Chính phủ và nhân dân các nước thành viên ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thích ứng hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41 lần này đã diễn ra hai Phiên họp toàn thể, Hội nghị Nữ Nghị sỹ AIPA (WAIPA), Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA, các phiên họp: Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Tổ chức.

Với tinh thần dù không thể gặp nhau trực tiếp do coronavirus nhưng “tình hữu nghị, tinh thần hợp tác sẽ vượt qua tất cả”. Các buổi làm việc diễn ra sôi nổi với các ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các Trưởng đoàn nghị sĩ AIPA, Trưởng các quan sát viên và khách mời nước chủ nhà Việt Nam. Nhiều dự thảo Nghị quyết được trao đổi sâu sắc và nhất trí thông qua tại các Hội nghị.

Những kết quả đạt được tại Đại hội đồng lần này một lần nữa khẳng định “ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ, sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn”, đúng như lời của Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu rõ.

Tầm nhìn mới cho ngoại giao Nghị viện khu vực ASEAN trong tương lai

Trình bày diễn văn bế mạc tại Hội nghị Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau ba ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần hữu nghị, hiểu biết, tin cậy và trách nhiệm của những người đại biểu nhân dân, Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn thành sáu phiên họp, thảo luận, trao đổi thẳng thắn và hữu ích về các vấn đề chung của ASEAN và AIPA. Bà Ngân khẳng định, Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn thành tốt các nội dung được đề ra trong Chương trình nghị sự.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41 từ Thái Lan. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nêu rõ, cùng với những kết quả đạt được của Đại hội đồng lần trước, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 là bước đi quan trọng tiếp theo để AIPA tiếp tục thực hiện mục tiêu, mục đích cao cả là thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết, hợp tác và gắn bó giữa các Nghị viện thành viên các nước ASEAN và đồng hành cùng Chính phủ các nước Đông Nam Á trong quá trình xây dựng Cộng đồng vì hòa bình, ổn định và lợi ích của mọi người dân.

Các nghị quyết được thông qua cũng như những cuộc thảo luận trao đổi nêu bật vai trò quan trọng của Nghị viện trong việc thực hiện các cam kết đảm bảo hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững, vì lợi ích của tất cả mọi người dân trong Cộng đồng ASEAN.

Đại hội đồng AIPA nhận định rằng, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực có những chuyển biến phức tạp và nhanh chóng thời gian qua. Hiện nay, các quốc gia phải đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang là thách thức chưa từng có đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia thành viên.

Những thách thức, khó khăn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết của AIPA là tăng cường hơn nữa đoàn kết, phát triển ngoại giao nghị viện, tuân thủ các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến Chương ASEAN, nhằm cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động, của người dân, vì người dân, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không có hành vi xâm hại đến môi trường hòa bình, ổn định về mọi mặt.

Đại Hội đồng nhấn mạnh, hòa bình và an ninh bền vững là nền tảng cơ bản cho sự phát triển thịnh vượng và lâu dài, vì vậy AIPA luôn đề cao việc tăng cường quan hệ đối tác và đối thoại với ASEAN trên nhiều cấp độ, lĩnh vực.

Về vấn đề kinh tế, AIPA 41 đã nêu cao quyết tâm trong việc phối hợp hài hòa luật pháp và chính sách về kinh tế, thương mại để khôi phục các hoạt động kinh tế và du lịch hậu COVID-19. AIPA khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ASEAN ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện RCEP trong năm 2020. Bên cạnh đó, Đại hội đồng cũng hoan nghênh việc thành lập Quỹ ứng phó đại dịch ASEAN COVID-19.

Các nước ủng hộ đề xuất các chính phủ tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động thương mại và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo để phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đồng AIPA 40

Ngoài ra, AIPA 41 cũng nhấn mạnh việc tăng cường năng lực giám sát việc thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực về thương mại và đầu tư, coi đây là những công cụ chính để thúc đẩy hội nhập toàn diện của Cộng đồng ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

“Chúng ta cam kết cùng nhau hỗ trợ phát triển nền tảng số, kết nối số có tính đến bảo đảm an ninh số; cùng nhau nâng cao tay nghề, kỹ năng và sự hiểu biết nhằm tận dụng các cơ hội do Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phụ nữ và thanh niên, Đại hội đồng AIPA 41 thể hiện tinh thần chủ động thích ứng, thông qua các sáng kiến ​​chính trong hợp tác nghị viện ASEAN, như: thúc đẩy hợp tác. luật phòng, chống ma tuý. Đặc biệt, quan hệ đối tác nghị viện về hợp tác văn hóa, giáo dục vì sự phát triển bền vững được nâng lên tầm cao mới, thể hiện tầm nhìn dài hạn của các nghị sĩ, biến lời nói thành hành động, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề giáo dục.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì buổi Họp báo.
AIPA 41: Sáng kiến của Việt Nam là “dấu ấn lịch sử” - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì buổi Họp báo.

Các nghị sĩ tham dự AIPA đều nhấn mạnh giáo dục là chìa khóa đầu tiên mở ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng khẳng định ủng hộ bình đẳng giới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào mọi mặt của cuộc sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm đa dạng sinh học.

Các đại biểu khẳng định cần thúc đẩy đối thoại và hành động chung để ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nêu rõ, điểm nhấn của Đại hội đồng AIPA 41 là việc tăng cường sự tham gia của các nghị sỹ trẻ AIPA đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thành lập cơ chế mới trong AIPA đó là Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA.

“Điều này thể hiện một xu thế tích cực, đồng thời nâng cao nhận thức của các Nghị viện AIPA về vai trò của nghị sỹ trẻ đối với các vấn đề của khu vực”, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định.

Đáng chú ý, cũng trong khuôn khổ Đại hội đồng lần này, AIPA đã kết nạp Nghị viện Na Uy và Nghị viện Morocco là quan sát viên của AIPA. Đây là nội dung tăng cường, nâng cao vị thế và mở rộng hợp tác của AIPA. Đồng thời, Đại hội đồng đã tiến hành trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA đối với hai đại biểu của Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thành công của Đại hội đồng AIPA 41 lần này chính là sự tham gia tích cực của toàn thể các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Đối tác với Nga là một trong những nền tảng chính sách đối ngoại của Việt Nam

Bà Ngân nhấn mạnh, mặc dù hạn chế về thời gian khi mà các quốc gia, Nghị viện đang phải dành ưu tiên cao cho công cuộc đấu tranh chống đại dịch COVID-19 và phục hồi sản xuất kinh tế, tuy nhiên, tất cả vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng nhau thảo luận những vấn đề cốt lõi, toàn diện và tổng thể của ASEAN và AIPA.

“Những văn kiện chúng ta thông qua ngày hôm nay là nền tảng quý báu để chúng ta cùng nhau nghĩ về một Tầm nhìn mới cho ngoại giao nghị viện khu vực ASEAN trong tương lai để tiến tới kỷ niệm 45 năm thành lập AIPO/AIPA trong 2 năm tới. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng quý vị xây dựng Tầm nhìn mới này của AIPA để đưa AIPA bước sang một giai đoạn phát triển mới, thiết thực, hiệu quả và gắn kết hơn nữa với ASEAN”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tất cả các đại biểu về sự cộng tác và hỗ trợ đối với Quốc hội Việt Nam để hoàn thành trọng trách Năm Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 lần này.

Kết nạp thêm hai Nghị viện quan sát viên Maroc và Na Uy

Cũng trong ngày 10/9, Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua Nghị quyết kết nạp hai thành viên mới. Đó chính là Hạ viện Maroc (Ma Rốc- Morocco) và Quốc hội Na Uy (Norway) trở thành Nghị viện quan sát viên của AIPA.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ, quan hệ đối tác giữa AIPA nói chung và Nghị viện thành viên AIPA nói riêng với các quan sát viên Nghị viện tiếp tục phát triển tích cực và hiệu quả trong thời gian tới.

Có bài phát biểu trực tuyến, Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki cho biết rất vui mừng và tự hào khi trở thành quan sát viên của AIPA. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh chia sẻ ý chí của người dân là nền tảng thiết yếu duy nhất trong tất cả các hệ thống dân chủ bền vững.

Ông Malki phát biểu bày tỏ sự tin tưởng Đông Nam Á đóng vai trò là động lực thúc đẩy nền kinh tế thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

“Đây là cơ hội lớn để các khu vực khác trên thế giới tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, trong đó có châu Phi - nơi có nhiều tiềm năng về con người, tài nguyên, thiên nhiên và kinh tế. Tại đây, Maroc là một trong những nhà đầu tư và nền kinh tế quan trọng. Mỗi nghị sĩ có nhiệm vụ kết nối nhân dân hai khu vực để tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh và tiềm năng kinh tế chiến lược của mỗi vùng”, Chủ tịch Hạ viện Maroc Malki nêu rõ.

Với tư cách là quan sát viên của AIPA, Chủ tịch Hạ viện Maroc khẳng định sẽ sẵn sàng đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả với các nghị viện thành viên AIPA. Ông Habib El Malki đồng thời cũng hy vọng kinh nghiệm của Quốc hội Maroc với các nước châu Phi, Ả Rập, Địa Trung Hải và Mỹ Latinh sẽ giúp ích đối với Đại hội đồng AIPA.

Về phần mình, bày tỏ vinh dự trở thành quan sát viên của AIPA, Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Wilhelmsen Trøen cho biết, từ năm 2015, Na Uy đã dành nhiều nguồn lực cho châu Á, đặc biệt là ASEAN. Sự hợp tác mạnh mẽ giữa các Nghị viện trong quan hệ đối tác giữa Na Uy và ASEAN đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở Na Uy.

Bà Tone Wilhelmsen Trøen nêu rõ, thông qua ngoại giao Nghị viện tích cực, sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và giao lưu giữa Na Uy và các nước thành viên ASEAN. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Na Uy mong muốn trao đổi với AIPA về cách thức thúc đẩy quá trình hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Quốc hội Lào nhận giải cống hiến

Như đã nêu ở trên, một trong các sự kiện đáng chú ý hôm nay chính là lễ trao giải thưởng cống hiến xuất sắc của AIPA. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã công bố trao Giải thưởng xuất sắc AIPA cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou.

Cụ thể, tại buổi lễ trao thưởng ngày 10/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận giải thưởng vì những cống hiến xuất sắc cho AIPA đến đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận giải thưởng vì những cống hiến xuất sắc cho AIPA cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng.

Phát biểu cảm nghĩ thông qua đường truyền video từ Lào, Chủ tịch Quốc hội nước bạn - ông Pany Yathotou thể hiện tin tưởng rằng Nghị viện các nước thành viên AIPA tiếp tục hợp tác chặt chẽ để có những đóng góp quan trọng vào việc hình thành cộng đồng luôn hướng về nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động trên cả 3 trụ cột.

“Tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các thành viên Nghị viện AIPA đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện mục tiêu chung, mang lại thịnh vượng cho người dân, duy trì hòa bình và ổn định, an ninh trong khu vực”, Chủ tịch Quốc hội Lào nêu rõ.

Trong khi đó, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi là đại diện đầu tiên của Quốc hội Việt Nam được nhận giải thưởng cao quý vì sự cống hiến xuất sắc AIPA của Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á.

“Giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA là minh chứng cho thành quả, nỗ lực không mệt mỏi không phải chỉ đối với riêng cá nhân, mà là của Quốc hội Việt Nam, của cả nhân dân Việt Nam với ước mong đóng góp hiệu quả vào việc tiếp tục xây đắp tình hữu nghị, tình đoàn kết, hợp tác, tin cậy lẫn nhau, hướng tới một nền hòa bình bền vững trong khu vực vì sự thịnh vượng cho mọi người dân khối ASEAN với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội Việt Nam, các nghị sĩ ASEAN sẽ ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của AIPA. Tất cả sẽ nỗ lực phát huy những thành quả đáng tự hào mà AIPA đạt được sau hơn 4 thập kỷ hình thành và phát triển, tiếp tục sứ mệnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiểu biết và hợp tác vì hòa bình, bình yên và hạnh phúc của mọi người dân.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA phát biểu tại Lễ bế mạc AIPA41.
AIPA 41: Sáng kiến của Việt Nam là “dấu ấn lịch sử” - Sputnik Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 41, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA phát biểu tại Lễ bế mạc AIPA41.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục phát huy trọng trách của bản thân, cùng các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam đóng góp tích cực hơn nữa cho AIPA vì sự phát triển của nền ngoại giao nghị viện khu vực và cộng đồng ASEAN.

Brunei tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên AIPA từ Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ Lễ Bế mạc hôm nay, một lần nữa tái khẳng định tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác của AIPA tiếp tục soi sáng AIPA, Chủ tịch AIPA 2020 Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân chúc mừng Brunei Darussalam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA năm 2021.

“Xin chúc mừng Brunei Darussalam và mong được gặp lại các bạn trong năm 2021. Hy vọng khi đó đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tiến hành trao búa, chuyển giao chức Chủ tịch AIPA 2021 cho Ngài Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp của Brunei Darussalam. Vì tình hình dịch bệnh nên thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam lên bục nhận chiếc búa - biểu tượng quyền lực của Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Biển Đông vẫn là thách thức, các nước ASEAN phải đoàn kết và tin cậy nhau

Từ điểm cầu Bunei Darussalam, Ngài Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch AIPA 2021 bày tỏ vui mừng và vinh dự được Chủ tịch Quốc hội nhận trọng trách Chủ tịch AIPA 2021 của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân dịp này, ông Pehin Dato Abdul Rahman Taib gửi lời chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 trực tuyến bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Lãnh đạo cơ quan lập pháp của Brunei cũng hoan nghênh sự lãnh đạo và tâm huyết của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc thúc đẩy ngoại giao nghị viện ASEAN gắn kết và chủ động hơn.

“Trong thời khắc khó khăn này, chúng ta càng cần phải củng cố quan hệ đối tác giữa các Nghị viện thành viên của AIPA và nâng cao quan hệ chiến lược, hợp tác đối thoại về các vấn đề của khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA của Brunei, chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ giữa Ban Thư ký và các Nghị viện thành viên AIPA để tiếp nối những thành quả đạt được và hiện thực hóa những mục tiêu và nguyện vọng của AIPA trong thời gian tới”, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam nêu rõ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên tại trường THCS Nguyễn Huệ - Sputnik Việt Nam
ASEAN lo ngại làn sóng Covid-19 mới, Việt Nam có còn lo lây nhiễm cộng đồng?
Đồng thời, ông Pehin Dato Abdul Rahman Taib cũng bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ các Chủ tịch AIPA và các Nghị sĩ cũng như từ các đối tác đối thoại và các bên liên quan để thực hiện thành công các Chủ tịch AIPA năm 2021.

Ngoài ra, theo đại diện Brunei Darussalam, Hội đồng Lập pháp của Brunei đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 tại Bandar Seri Begawan. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Brunei Darussalam vẫn tiếp tục nỗ lực tổ chức các cuộc họp dưới nhiều hình thức đa dạng. Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch của AIPA 2021 tới đây sau thành công của Việt Nam. Đáng chú ý, hôm nay, các nội dung và ký bằng hình thức trực tuyến Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41.

Sáng kiến của Việt Nam là dấu ấn lịch sử

Tại Lễ bế mạc ngày 10/9, thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các nghị viện, nghị sĩ Quốc hội các nước, các vị đại biểu và nhân dân các quốc gia trong khu vực về những tình cảm hữu nghị đã dành cho Quốc hội Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa các nước và tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và ASEAN kêu gọi Ấn Độ trở lại RCEP: Tăng hợp tác các đối tác lớn

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến sự hợp tác hiệu quả của toàn thể đội ngũ chuyên gia, các cán bộ của Quốc hội Việt Nam, các ngành hữu quan của Việt Nam, các trợ lý của các đoàn giúp việc các đại biểu quốc hội trong thời gian diễn ra hội nghị, đặc biệt cảm ơn đội ngũ kỹ thuật kết nối các đầu cầu đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Đại hội đồng, đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Đại hội đồng AIPA 41 thành công rực rỡ.

Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc AIPA 41 về sáng kiến của Việt Nam khi tổ chức Hội nghị không chính thức Nghị sỹ trẻ AIPA và sự hưởng ứng của các Nghị viện thành viên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, nghị sĩ trẻ chiếm 1/3 trong tổng số hơn 600 triệu dân của ASEAN nhưng lại chưa có tiếng nói tương xứng.

Do đó, sáng kiến đề xuất cơ chế tiếng nói của các Nghị sĩ trẻ được vang lên tại các kỳ Đại hội đồng AIPA của Việt Nam được các nước hoan nghênh. Báo cáo của Chủ tịch Nhóm Đại biểu quốc hội trẻ Việt Nam tại Hội nghị không chính thức Nghị sỹ trẻ AIPA ngày 8/9 đã nhận được sự thống nhất cao của các nghị sĩ nước thành viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam: Dù WTO có sóng gió, Cộng đồng Kinh tế ASEAN vẫn là nơi chốn bình yên
“Sáng kiến trên của Việt Nam đã trở thành dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hội nghị dành cho các Nghị sĩ trẻ AIPA, là “nhân tố mới” trong kỳ Đại hội đồng lần này. Việc đưa ra sáng kiến hình thành cơ chế hợp tác dành cho Nghị sỹ trẻ tại các Nghị viện, liên Nghị viện, góp phần khẳng định vai trò lịch sử, đóng góp quan trọng của thanh niên nói chung, Nghị sỹ trẻ nói riêng trong việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách phát triển từng quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Đồng thời, qua đó cũng khẳng định các Nghị sĩ trẻ AIPA là nhân tố quan trọng kết nối, thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN. Trên cơ sở kết quả Hội nghị không chính thức Nghị sỹ trẻ lần này, các Nghị viện thành viên tiếp tục thảo luận về vấn đề thủ tục, nhằm đưa Hội nghị Nghị sỹ trẻ trở thành cơ chế chính thức tại các Đại hội đồng, trước mắt tại Đại hội đồng AIPA 42.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала