Việt Nam kỷ luật loạt Tướng, tá Quân đội, cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị đề nghị cho ra khỏi Đảng

© Ảnh : Văn Điệp – TTXVNQuang cảnh Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo về quyết định kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá Quân đội là nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng) vì sai phạm trong mua sắm tài sản, đầu tư, quản lý và sử dụng đất đai của Quân đội.

Hai cựu lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và Nguyễn Ngọc Tuấn bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng vì liên quan sai phạm thâu tóm nhà đất công sản (vụ án của Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ nhôm, cựu “sĩ quan tình báo”, Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng).

Loạt tướng lĩnh Quân đội Binh đoàn 15 và Tổng Công ty Sông Thu bị kỷ luật

Tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng, chống các biểu hiện tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, bộ máy chính quyền của Đảng, Nhà nước, Việt Nam vừa tiến hành kỷ luật loạt tướng lĩnh, đại tá QĐND, cựu lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng Công ty Sông Thu liên quan đến loạt sai phạm trong hoạt động mua sắm tài sản, đầu tư, quản lý và sử dụng đất quốc phòng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch VEC Mai Tuấn Anh bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 14/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra (UBKTTƯ/UBKTTW) thông cáo báo chí cho biết, từ các ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội, cơ quan này đã họp Kỳ họp thứ 48 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc xem xét kỷ luật một số cán bộ có vi phạm cũng như giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ một số đại phương, cơ quan Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 48, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, cơ quan này nhận thấy, sau khi xem xét kết quả báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản, trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai của Quân đội.

© Ảnh : Văn Điệp – TTXVNĐồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Việt Nam kỷ luật loạt Tướng, tá Quân đội, cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị đề nghị cho ra khỏi Đảng - Sputnik Việt Nam
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ủy Ban Kiểm tra Trung ương sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ba Thiếu tướng và 6 Đại tá Quân đội.

Theo đó, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15.

Quang cảnh kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lại kỷ luật loạt tướng, tá Quân đội

Cơ quan này cũng quyết định kỷ luật “Cảnh cáo” các đồng chí Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Binh đoàn 15.

Một sĩ quan mang quân hàm “Đại tá” bị kỷ luật “Cảnh cáo” là Đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định “Khiển trách” các đồng chí Đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 74, Đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15, Đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Xí nghiệp liên hợp Sông Thu kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên Trợ lý Phòng Quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng bị kỷ luật “Khiển trách”.

Đề nghị khai trừ Đảng cựu lãnh đạo Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn

Trong thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ 48, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng cựu lãnh đạo TP. Đà Nẵng liên quan đến sai phạm vụ thâu tóm nhà đất công sản lùm xùm dư luận thời gian qua.

Quang cảnh kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Chiến dịch “đốt lò”: Thêm loạt tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam bị đề nghị kỷ luật

Theo đó, tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cụ thể, các ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Điểu, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đều được đề nghị cho ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Liên quan đến vụ án bán đất công sản cho Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) gây thất thoát tài sản nhà nước tại Đà Nẵng, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 21 bị can trong vụ án này đã có hành vi vi phạm pháp luật khi giúp Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ ‘nhôm’), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, cấu kết cùng các bị can khác để mua với giá rẻ 21 bất động sản là công sản và 7 dự án bất động sản với giá trị quyền sử dụng đất lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Bản kết luận điều tra chỉ rõ các hành vi vi phạm của các bị can trong vụ án. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2006-2011), ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2011-2014).

Hai cựu lãnh đạo này bị đề nghị truy tố về các tội danh “vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Trong đó, bị can Trần Văn Minh bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy thực hiện các hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho biết, giai đoạn từ năm 2002-2017, Phan Văn Anh Vũ đã thâu tóm đất công sản giá bèo bằng hình thức đứng tên, nhờ người thân đứng tên thành lập, tham gia góp vốn và trực tiếp điều hành hoạt động của 5 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhằm mua được nhiều dự án bất động sản, nhà, đất công sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Giá mà Vũ mua được “rất hời”, thấp hơn nhiều so với giá do UBND TP. Đà Nẵng quy định và thu lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn (gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng).

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại phiên khai mạc. - Sputnik Việt Nam
Vì sao chỉ đến khi Trung ương vào cuộc, nhiều cán bộ TP.HCM mới bị xử lý kỷ luật?

Tháng 5/2020, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng với nhiều bị can, trong đó có hai cựu lãnh đạo Đà Nẵng cùng Phan Văn Anh Vũ.

Theo bản án phúc thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bị bắt giam ngay tại tòa để đảm bảo thi hành án. Ông Chiến bị tuyên 10 năm tù cho hai tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).

Bên cạnh đó, ông Văn Hữu Chiến còn có sai phạm tại dự án 29 héc-ta đất khu đô thị quốc tế Đa Phước khi quyết định giao đất cho Công ty của Phan Văn Anh Vũ mà không qua đấu giá.

Cùng tội danh với ông Chiến, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng) nhận mức án 5 năm tù.

Yêu cầu UBKT Thành ủy Hà Nội kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm

Tại Kỳ họp thứ 48 lần này, sau khi xem xét kết quả giám sát tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại phiên khai mạc. - Sputnik Việt Nam
Vì sao chỉ đến khi Trung ương vào cuộc, nhiều cán bộ TP.HCM mới bị xử lý kỷ luật?

Trước đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác về mặt Đảng và Chính quyền, bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 28/8 liên quan đến 3 vụ án.

Thứ nhất là vụ “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường.

Vụ án thứ hai là "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án thứ ba là "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

Ngày 3/9/2020 vừa qua, thường trực HĐND TP Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2021.

Trước ông Nguyễn Đức Chung, một nguyên lãnh đạo khác của thành phố Hà Nội là nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bị kỷ cảnh cáo liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II").

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 48 lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Long An và kết quả giám sát đối với: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Trà Vinh; Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tiếp tục xem xét, kỷ luật hàng loạt cán bộ

Theo đó, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đồng chí Lê Văn Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Đồng thời, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала