Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNỦy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 350 đại biểu đại diện cho trên 100.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước

Ngày 26/9, tại thành phố Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương; 350 đại biểu đại diện cho hơn 102.500 đảng viên từ 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là đại hội đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, với quyết tâm đổi mới, ý chí kiên cường, đoàn kết đồng lòng của hơn 102.500 đảng viên, với niềm tin của hơn 1,3 triệu nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 24/9, Quảng Ninh vui mừng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

“Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Quảng Ninh biến vùng đất giàu tiềm năng Quảng Yên trở thành vùng đất động lực cho phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh và của quốc gia”, - đồng chí Nguyễn Văn Thắng nói.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng; có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức, đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình của Trung ương, bảo đảm tỉnh tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, bình quân 5 năm tăng 10,7%.

Quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 211.476 tỷ đồng, gấp 1,86 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững; tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 43,1% năm 2015 lên 44,6% năm 2020; công nghiệp – xây dựng duy trì ổn định ở mức khoảng 49%; nông, lâm, thủy sản giảm từ 7,7% năm 2015 xuống 5,9% năm 2020. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh - Sputnik Việt Nam
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 212.492 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa chiếm 72,9% tổng thu (giai đoạn 2011-2015 chiếm 48,7%), bình quân tăng 13,1%/năm, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng số khách 5 năm ước đạt 55 triệu lượt, tăng 1,7%/năm, trong đó khách quốc tế đạt 19,3 triệu lượt; doanh thu du lịch tăng 11,9%/năm. Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững hơn; nâng cao trình độ công nghệ, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Quảng Ninh 5 nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua.

Bộ sinh phẩm (tests-KIT) real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 thuộc đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và realtime RT-PCR phát hiện chủng mới của virus Corona” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.  - Sputnik Việt Nam
Quảng Ninh: Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, để tiếp tục phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa. Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí lưu ý Đại hội cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận 5 nội dung.

Theo đó, Quảng Ninh cần sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu lực quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала