Đã có 2 người chết, mưa lũ diễn biến phức tạp: Việt Nam khẩn cấp ứng phó

© Ảnh : Quốc Khánh - TTXVNNgười dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát thu hoạch lúa bị ngập úng.
Người dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát thu hoạch lúa bị ngập úng.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mưa lớn kéo dài liên tục có khả năng gây nguy cơ lũ quét, lũ chồng lũ ở vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Đặc biệt, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, Biển Đông sẽ tiếp tục có thêm áp thấp nhiệt đới, bão gây mưa lớn, kéo dài, khả năng lũ cao cho các tỉnh Trung Bộ của Việt Nam.

Trong khi đó, ở Lào Cai, mưa lũ đã làm ít nhất hai người chết, thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, nhà ở, tài sản, hoa màu, giao thông ách tắc.

Vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài, Miền Trung khả năng lũ cao

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp và mưa lớn diễn ra sáng 7/10, thông tin từ Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, vùng áp thấp hiện đang ở cách bờ các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km. Áp thấp vẫn tiếp tục đi vào đất liền trong khoảng 24 giờ tới. Trong tuần tới, tại Biển Đông được dự báo sẽ tiếp tục có thêm áp thấp nhiệt đới/bão sẽ gây mưa lớn, kéo dài cho các tỉnh Trung Bộ.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường thuộc Dự án Đường Tà Lèng - Mường Phăng (Điện Biên) - Sputnik Việt Nam
Mưa lớn ở Phú Thọ khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương

Ông Khiêm cho hay, qua các phân tích mới nhất sáng nay, vùng áp thấp đang ở cuối cấp 5. Áp thấp hiện ở cách bờ các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km và ít có khả năng mạnh thêm. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp được dự báo sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nêu rõ, hiện ngoài phía đông Philippines đã bắt đầu hình thành nhiễu động, theo tính toán, phân tích của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì trong tuần tới (13 đến 14/10) sẽ tiếp tục có một áp thấp nhiệt đới hình thành, có thể mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

“Đây là điểm cần lưu ý bởi sau mưa lớn có thể tiếp tục có hình thái thời tiết cực đoan, nguy hiểm", ông Khiêm lưu ý.

Theo đó, trong thời gian này được dự báo sẽ có hai đợt mưa lớn. Đợt 1 kéo dài đến ngày 11/10, với trọng tâm là ngày và đêm 7/10, tập trung ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đối với đợt 2, lượng mưa sẽ tùy thuộc vào cường độ và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới/bão. Lượng mưa trung bình của 2 đợt sẽ vào khoảng 500 - 1.000mm, có nơi cao hơn.

“Mưa lớn kéo dài liên tục nên có nguy cơ lũ quét ở vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Lũ ở các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng trên báo động 2, trên sông La báo động 1, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 2, sông nhỏ có nơi báo động 3”, ông Khiêm thông tin.

Cột điện. - Sputnik Việt Nam
Hơn 600 cột điện gãy đổ trong bão số 5: Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 6/10 đến 7 giờ ngày 7/10 phổ biến ở mức 100-180mm, một số nơi có lượng mưa thậm chí còn lớn hơn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 259mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 250mm, Đầu Màu (Quảng Trị) 203mm, Bình Khương (Quảng Ngãi) 201mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 119mm.

Mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ, diễn biến phức tạp

Vào lúc 7 giờ ngày 7/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3-12,3 độ Vĩ Bắc, 110,5-111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông.

“Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Đến 07 giờ ngày 08/10, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nêu rõ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Hậu quả của bão số 5  trên bãi biển Cửa Đại, Hội An - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Cần lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,5m ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, 2,0-4,0m ở Nam vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Bình Thuận – Cà Mau.

Vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dưới tác động của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) cùng với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 11/10, khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt,.

Đáng chú ý, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt, các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt.

Ngoài ra, các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ vẫn có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài sau ngày 11/10.

Việt Nam chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ ở miền Trung

Về phần mình, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ theo nội dung Công điện số 20 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bão nhiệt đới ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh với lượng mưa dự báo rất lớn ở các tỉnh Trung Bộ, bình quân có nơi đến 1.000mm nên khả năng lặp lũ như năm 2017 rất cao.

Do đó, các đơn vị quản lý các hồ chứa ở khu vực Trung Bộ được yêu cầu phải ở báo động cao nhất vì mưa cực đoan rất lớn. Riêng Tả Trạch, Ngàn Trươi, Cửa Đạt phải đặt trong tình trạng đặc biệt, ưu tiên chỉ đạo để điều tiết lũ.

“Các đơn vị chức năng quan tâm chỉ đạo việc thu hoạch thủy hải sản, chuẩn bị đầy đủ hệ thống tiêu chống úng, lưu ý đến hệ thống các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đặc biệt là 3 hồ Tả Trạch (Thừa Thiên-Huế), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), Cửa Đạt (Thanh Hóa). Bên cạnh đó, Trung Bộ là nơi tập trung hơn 2.000 trang trại nuôi gia súc, gia cầm lớn với hơn 6 triệu con lợn, mưa lớn kéo dài cần có kế hoạch di chuyển về nơi an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, quân đội cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tiếp cận xử lý giải quyết vấn đề khi ngập lụt xảy ra trên diện rộng.

© Ảnh : Vũ Sinh - TTXVNThứ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo.
Đã có 2 người chết, mưa lũ diễn biến phức tạp: Việt Nam khẩn cấp ứng phó - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhắc nhở, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp không có khả năng mạnh thêm và có sức gió mạnh nhất đạt cuối cấp 5, đầu cấp 6.

“Tuy nhiên, hiện có một vùng áp thấp khác ở phía Đông Philippines và từ ngày 12-14/10, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão, hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nên cần chủ động phương án ứng phó”, ông Hiệp nêu rõ.

Sáng nay 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa thông tin cho biết hiện toàn tỉnh có 1.123 tàu cá với 5.512 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển Khánh Hòa, Vũng Tàu, Ninh Thuận - Bình Thuận, Trường Sa - Hoàng Sa.

Các tàu cá này đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và sẽ có kế hoạch tránh trú an toàn. Ngoài ra, các khu vực lồng bè nuôi thủy hải sản cũng đã được gia cố hoặc di chuyển đến nơi an toàn

Cơn giông kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh vừa xảy ra cuối giờ chiều 29/8/2019 đã làm nhiều cây trên một số tuyến phố bị đổ gãy, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông vào đúng giờ tan tầm - Sputnik Việt Nam
Thừa Thiên – Huế: Thêm 2 nạn nhân tử vong do bão số 5

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ dự báo, trong hai ngày 7 và 8/10 sẽ xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, khu vực ven biển (Vạn Ninh, Ninh Hòa, TP Nha Trang và TP Cam Ranh) lượng mưa toàn đợt phổ biến từ 100 - 120mm, cá biệt có nơi cao hơn. Các địa phương còn lại (Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa toàn đợt phổ biến 60 - 100mm.

Theo báo cáo, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có tổng số 61.898 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, trong đó có 486 tàu cá trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp.

Trước tình hình mưa bão, hiện các tàu cũng đã được thông báo diễn biến của vùng áp thấp để di chuyển tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, đối với hệ thống đê điều, hiện còn tồn tại 63 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 148,4km, ngoài ra còn có 40 công trình đê điều đang thi công.

Đối với các hồ thủy điện, hiện hồ Hòa Bình duy trì mở một cửa xả đáy từ lúc 24 giờ ngày 5/10, hồ Thác Bà chủ động vận hành để giữ mực nước không vượt quá mực nước quy định; hồ Tuyên Quang đã mở một cửa xả vào lúc 17 giờ ngày 6/10.

Báo cáo cũng cho biết, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, hiện có 55 hồ bị hư hại. Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, hiện có 24 hồ bị hư hại và 31 hồ đang thi công. Khu vực Tây Nguyên có 1.246 hồ chứa, hiện có 41 hồ bị hư hại.

Mưa lũ ở Lào Cai làm ít nhất 2 người chết, thiệt hại nặng nề

Cuối ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn từ đêm ngày 5/10 đến sáng 6/10 đã làm hai người chết, thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, nhà ở, tài sản, hoa màu của người dân, ít nhất vào khoảng 4,8 tỷ đồng.

Sự tàn phá sau bão nhiệt đới Noul ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bão số 5: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 112 người bị thương

Ngày 7/10, theo báo cáo nhanh của Bí thư Đảng ủy xã Phìn Ngang, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Tẩn Láo Tả, mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, tắc nghẽn giao thông, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã mà còn khiến thêm một nạn nhân ở địa phương thiệt mạng do bị lũ cuốn. Như vậy, mưa lũ ở Lào Cai làm ít nhất hai người chết.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, nạn nhân thứ hai vừa gặp nạn bị lũ cuốn trôi và tử vong là anh Phàn Láo Ú, 37 tuổi, nhà ở thôn Tả Trang, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Theo đó, ngày 6/10, anh Ú đi sửa đường nước sinh hoạt và xem nước ruộng thì bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi, mắc vào khe suối và tử vong.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, do đường từ trung tâm xã Tả Phìn tới thôn Tả Trang bị sạt, sụt nghiêm trọng nên các phương tiện giao thông không qua lại được.

Đến chiều tối 6/10, cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể anh Phàn Láo Ú. Theo lãnh đạo địa phương, đại diện Đảng ủy, chính quyền huyện Bát Xát và địa phương đã nỗ lực vượt qua đoạn đường bị sạt lở, kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, hỗ trợ lo hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, cháu Phí Thị Ngọc Vy, 3 tuổi, học sinh trường mầm non Bản Qua cũng thiệt mạng vì mưa lũ. Cụ thể, vào lúc 5 giờ ngày 6/10, khi mưa lớn, nước từ trên đồi cao đổ dồn về thung lũng Bản Vai, làm vỡ liên tiếp nhiều ao cá liền kề, gây lũ ống cục bộ. Lũ ống đã quét trúng nhà anh Phí Văn Hợi và chị Lò Thị Duyên, cuốn trôi và làm cháu Phí Thị Ngọc Vy tử vong.

Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế khắc phục sự cố do mưa bão. - Sputnik Việt Nam
Hơn 100 người thương vong do ảnh hưởng bão số 5

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 8h sáng ngày 7/10, trận mưa lớn từ đêm 5/10 đến sáng 6/10 đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông, nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân.

Về nhà ở, mưa lũ cuốn trôi hai ngôi nhà, gây sạt lở, ngập úng làm hư hỏng 42 nhà dân, trong đó tại thành phố Lào Cai có 33 nhà.

Về lúa và hoa màu, Lào Cai bị thiệt hại hơn 22 ha, trong đó huyện Bảo Thắng bị thiệt hại nặng nhất, mất trắng 17 ha lúa và rau màu các loại, đồng thời có 16 ao cá bị vỡ, làm trôi mất hoàn toàn hơn 10 tấn cá.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 4D, tỉnh lộ 151, 156, 156B của Lào Cai.

Đặc biệt, mMột số tuyến đường liên thôn, liên xã của huyện Bát Xát bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp mặt đường khiến các thôn, xã này gần như bị cô lập, các phương tiện giao thông không thể qua lại, chỉ có thể đi bộ.

Ông Tẩn Láo Tả cho báo chí biết thêm, dự kiến, đến 12 giờ ngày 7/10, tuyến đường nối xã Quang Kim và Phìn Ngan sẽ được thông suốt. Trong khi đó các tuyến đường liên thôn của xã Phìn Ngan, dự kiến mất một, hai ngày nữa mới có thể đi lại bình thường, khắc phục được sự cố do mưa lũ.

Theo các cơ quan chức năng, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lào Cai những ngày qua ước tính gần 5 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai và chính quyền các địa phương đã và đang huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала