Bộ Công an nói về việc có tới 9 Thứ trưởng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/10 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 350 đại biểu đã được triệu tập dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 -2025).

Bộ Công an cũng lên tiếng lý giải vì sao Bộ có tới 9 Thứ trưởng, vượt quá so với quy định 3 người. Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng khẳng định, chắc chắn là Bộ Công an trong nhiệm kỳ mới sẽ không vượt quá số lượng thứ trưởng theo quy định của Chính phủ.

Thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Sáng nay ngày 8/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã tổ chức cuộc họp báo nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình. - Sputnik Việt Nam
Sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền: Vì sao Việt Nam nhiều Thứ trưởng?

Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Xô cùng với Cục trưởng Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị Bộ Công an – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng chủ trì sự kiện họp báo này.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn thông tin tóm tắt về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

“Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tư số 01 ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, từ ngày 11 - 13/10/2020, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Công an, địa chỉ số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn thông báo.

Cùng với đó, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cũng thông tin đến các đại biểu về kết quả Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân, giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu.
Bộ Công an nói về việc có tới 9 Thứ trưởng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại diện Bộ Công an cho hay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 được tiến hành theo phương châm “Đoàn Kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả. Đại hội lần này mang chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời các câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng về sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung, vụ bắt TS. Phạm Đình Quý

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Toàn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngoài ra, Đại hội lần này cũng có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức hôm nay cũng đã thông tin đến báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND), công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ Công an kêu gọi đấu tranh chống quan điểm thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhắc lại, Đảng ủy Công an Trung ương được thành lập theo Quyết định số 110 ngày 30/8/1990 của Bộ Chính trị, đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt công tác của ngành Công an.

Lực lượng CSGT huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) kiểm tra và xử lý chủ phương tiện vi phạm trận tự an toàn giao thông. - Sputnik Việt Nam
Cục CSGT, Bộ Công an lên tiếng về việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Tướng Xô nhấn mạnh, phát triển tiền thân từ chi bộ Nha Công an Trung ương có 9 Đảng viên, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay Đảng bộ Công an Trung ương đã trở thành Đảng bộ lớn mạnh với trên 63.000 đảng viên.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng nêu rõ, Đảng bộ đã 22 lần tổ chức Đại hội, trong đó có 13 lần đại hội với tên gọi Đảng bộ Cơ quan Bộ Công an, 3 lần Đại hội với tên gọi Đảng bộ Bộ Nội vụ và 6 lần đại hội (từ năm 1991 đến nay) với tên gọi Đảng bộ Công an Trung ương.

“Mỗi kỳ đại hội đều thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tô Ân Xô bày tỏ, trải qua từng kỳ Đại hội, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được khẳng định và phát huy, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND cũng được đổi mới và tăng cường. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Công an khẳng định, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an Nhân dân.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.
Bộ Công an nói về việc có tới 9 Thứ trưởng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.

Tướng Tô Ân Xô tái khẳng định, cùng với Đảng bộ Quân đội, Đảng ủy Công an Trung ương có nhiều điểm đặc biệt đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đảng ủy viên do Bộ Chính trị chỉ định, không bầu tại Đại hội.

Ngoài ra, Đảng ủy Công an Trung ương là một tổ chức Đảng hoạt động dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bắc Ninh phải thực hiện nghiêm kiểm soát quyền lực

Cùng với đó, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo ngành công an thực hiện chức năng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, nhằm đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ, có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

“Điều này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật”, tướng Xô nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng lưu ý, từ nay tới khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân đấu tranh, phản bác có hiệu quả trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

“Nhất là các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để kích động chống phá Đại hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Cùng với việc tăng cường cổ vũ, động viên, biểu dương gương người tốt việc tốt, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô mong mỏi các cơ quan, đơn vị truyền thông phối hợp, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Chánh Văn Phòng Bộ Công an kêu gọi tiếp tục đồng hành cùng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc thực hiện các mục tiêu lớn, phương châm công tác trọng tâm “tăng cường cơ sở”, “hoàn thiện thể chế” của đơn vị.

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm.

Văn kiện trình Đại hội công phu, khoa học, có tính khái quát cao

Trả lời câu hỏi của phóng viên về Văn kiện trình Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, các cấp ủy trong CAND đã bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương, coi đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

“Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được nghiên cứu, xây dựng khoa học, chất lượng, tổ chức lấy ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, các nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí hưu trí, tướng lĩnh, tri thức công an”, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định.

Thông tin về những điểm mới trong văn kiện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, văn kiện “mang tính phê bình và tự phê bình rất cao”, đồng thời đã qua nhiều vòng xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, được thể hiện tại dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được đánh giá cao cả kể về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

Trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tại 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam
Vụ ông Vũ Hùng Sơn bị tố cáo lừa đảo: Vì sao Bộ Công Thương chuyển Công an điều tra?

Về các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Toàn cho hay, Bộ Công an sẽ tập trung vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Kiên quyết, kiên trì nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an và trong Công an nhân dân. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, khó, những thách thức về an ninh phi truyền thống”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ.

Đối với công tác nhân sự tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết dù được chỉ định Ban Chấp hành, nhưng Tiểu ban Nhân sự của Đại hội đã xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, có sự thống nhất rất cao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đã được báo cáo Bộ Chính trị.

“Hiện Bộ Chính trị đã chuẩn y và sẽ chỉ định trong thời gian tới”, ông Toàn khẳng định.
Vì sao Bộ Công an có đến 9 Thứ trưởng?

Như hôm qua ngày 8/10, Sputnik Việt Nam đã đề cập, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Công an là một trong 4 Bộ (Quốc phòng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) có số lượng Thứ trưởng vượt khung quy định (vượt 3 người).

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời các câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam nói Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiếm tài liệu mật vụ Nhật Cường

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi vì sao Bộ Công an có tới 9 thứ trưởng, trong khi theo quy định là 6 người, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, trong số 9 Thứ trưởng, nhiều người sắp đến tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, Chánh văn phòng Bộ Công an giải thích việc này là do bổ nhiệm “gối đầu” trong kỳ đại hội này.

“Sau đại hội, một số thứ trưởng sẽ nghỉ hưu theo quy định và nhiệm kỳ mới, số lượng thứ trưởng của Bộ Công an sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ”, Tướng Xô nhấn mạnh.

Ông Xô nhắc lại, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai Bộ có nhiệm vụ đặc thù, (theo quy định được có tối đa 6 thứ trưởng) nên trong trường hợp cần thiết, cấp trên sẽ quyết định số lượng cấp phó.

Bộ Công an Việt Nam hiện có 9 thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ. Bộ trưởng Bộ Công an là Đại tướng Tô Lâm.

Cũng về vấn đề nhân sự, tại cuộc họp báo Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Đại tá Phạm Quang Tuyển cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 - khóa XII cũng như đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 01 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Lực lượng CSGT tỉnh Hưng Yên kiểm tra và xử lý chủ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an muốn rút thời hạn giấy phép lái xe còn 5 năm để làm gì?

Theo Đại tá Tuyển, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, 7 trường và 1.014 đơn vị cấp phòng.

“Tổ chức bộ máy được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an các đơn vị, địa phương trên các mặt công tác”, Đại tá Phạm Quang Tuyển nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã khiển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, tăng cường điều động cán bộ trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở.

Tính đến ngày 30/9/2020, đã bố trí 43.175 cán bộ Công an chính quy tại 8.621 xã, trung bình bố trí 5 Công an xã/ xã, cơ bản tất cả Công an đơn vị, địa phương đều bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của đại diện Bộ Công an tại cuộc họp báo, về tinh giản biên chế, bộ máy, từ năm 2015 đến nay thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã giảm hơn 30.500 biên chế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала