Quảng Nam: Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều khu vực bị cô lập

© Ảnh : Hữu Trung - TTXVNCầu An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An bị ngập lũ
Cầu An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An bị ngập lũ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong 24 giờ qua, tại Quảng Nam, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến nhiều hồ thủy điện đầy nước như A Vương, Đắk Mi, Sông Bung 4 phải xả lũ. Bên cạnh đó, nhiều khu vực đã bị ngập sâu và chia cắt.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước lũ

Ngày 10/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to. Hiện tại, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đang dâng cao.

Mực nước lúc 3 giờ ngày 10/10 như sau: Trên sông Vu Gia tại tại Ái Nghĩa là 7.73 m (dưới báo động II: 0.27 m); Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 3.97 m (dưới báo động I: 2.53 m); tại Câu Lâu là 1.64 m (dưới báo động I: 0.36 m); tại Hội An là 1.25 m (dưới báo động II: 0.25 m); Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.46 m (dưới báo động I: 0.24 m).

Lực lượng dân quân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được huy động sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có sự cố - Sputnik Việt Nam
Hơn 8.000 hộ dân ở miền Trung phải di dời tránh lũ

Từ 6 giờ sáng 10/10, hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 ở thượng nguồn sông Vu Gia tiến hành xả lũ qua tràn để đón một đợt lũ mới. Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện A Vương vào lúc 1 giờ ngày 10/10, mực nước hồ là 368m, lượng nước về hồ 777,41 m3/s. Để vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 370 m, Công ty CP Thủy điện A Vương điều tiết xả tràn với lưu lượng dự kiến 100-1.200 m3/s.

Tại hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, thông số điều tiết vào lúc 1 giờ sáng 10/10, mực nước hồ là 217,31 m, lượng nước về 723 m3/s. Để hạ thấp mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất 216m, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết với lưu lượng xả dự kiến 160-1.360 m3/s. Trong đó lưu lượng qua 2 tổ máy là 160m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn 50-1.200m3/s.

Đến 14 giờ cùng ngày, thủy điện A Vương ghi nhận lượng nước đổ về lòng hồ 818 m3/s, nên đã vận hành điều tiết hồ chứa xả qua tràn 424 m3/s.

Tương tự, thủy điện Sông Bung 4, xã Tà Pơ (huyện Nam Giang) lượng nước đổ về lòng hồ 1471 m3/s, nên vận hành xả lũ 1231 m3/s.

Thủy điện Đak Mi 4, xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) lượng nước về lòng hồ 365 m3/s, nhà máy vận hành xả qua tràn 25 m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 nước về lòng hồ 497 m3/s, xả qua tràn gần 6 m3/s.

Tại huyện Đại Lộc, nhiều vùng đã bị chia cắt. Mức lũ hiện nay cao hơn đỉnh lũ ngày 8/10 vừa qua. Nước đã ngập đường sá cũng như vào nhà một số hộ dân tại nhiều khu vực và chưa thấy dấu hiệu dừng tăng.

© Ảnh : TTXVN phátNgười dân huyện Phong Điền phải sử dụng ghe thuyền làm phương tiện di chuyển tiếp tế thực phẩm.
Quảng Nam: Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều khu vực bị cô lập - Sputnik Việt Nam
Người dân huyện Phong Điền phải sử dụng ghe thuyền làm phương tiện di chuyển tiếp tế thực phẩm.

 

Ông Trần Huy Tường, Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó Trưởng ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Duy Xuyên cho biết nước lũ cũng đã chia cắt hàng trăm hộ dân ở những vùng trũng thấp của các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Trung.

Mưa to ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam bắt đầu từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh.

Dự báo từ ngày 11/10 đến 13/10, tâm mưa tiếp tục là Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với tổng lượng 500-700 mm, có nơi trên 1.000 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi mưa 400-600 mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên mưa 300-500 mm.

Thừa Thiên – Huế: Thuỷ điện xả nước, lũ sẽ lên cao

Theo Báo Thừa Thiên – Huế, sáng 10/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết đã yêu cầu các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi tăng lưu lượng xả lũ điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập.

Cụ thể, để đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 3.000-3.500m3/s. Thủy điện Bình Điền cũng được lệnh tăng lưu lượng xả lũ qua tràn và tuabin từ 500-1.500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Hồ Tả Trạch cũng được lệnh tăng lưu lượng xả lũ lên 900-1.500m3/s.

Người dân xã Minh Hóa phải di chuyển bằng thuyền.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam mưa lũ lịch sử ở miền Trung, sẵn sàng huy động trực thăng cứu người

Theo báo cáo nhanh tình hình mưa lũ, đến 5 giờ ngày 10/10, toàn tỉnh có 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương; 24.520 nhà bị ngập lụt từ 0,2-1,2m, một số nơi ngập sâu hơn. Các địa phương đã tiến hành di dời 2.865 hộ dân với 8.360 nhân khẩu đến nơi ở tạm an toàn.

Được biết, hàng trăm ha rau màu tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền bị ngập, có khả năng bị hư hỏng; nhiều diện tích hồ nuôi trồng thủy sản tại các địa phương bị ngập và tràn.

Do ảnh hưởng của triều cường bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 10 km. Nặng nhất là các đoạn qua xã Giang Hải dài 3,5 km; đoạn qua xã Phú Thuận hơn 2,5 km; đoạn qua xã Phú Diên dài hơn 2 km; đoạn qua xã Phú Hải dài khoảng 1,5 km và đoạn qua xã Hải Dương khoảng 1 km

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала