Lãnh đạo chủ chốt Hà Nội: Các ông Vương Đình Huệ, Chu Ngọc Anh tái đắc cử

© Ảnh : TTXVNĐồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.
Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối 497/497 (100%).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đồng thời thống nhất bầu 4 Phó Bí thư. Cùng với Bí thư Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ba Phó Bí thư còn lại là các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XVI, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XVI.

Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiếp tục phiên làm việc. Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá XVII tại phiên làm việc chiều qua 12/10. Đồng thời, Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội là “bộ mặt” của Việt Nam: Cần tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Sáng nay, kết quả công tác nhân sự khóa mới đã được ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội ngay khi mở đầu phiên làm việc buổi sáng.

Theo đó, trong 80 đồng chí được giới thiệu, Đại hội đã bầu 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII bầu Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ mới gồm 17 uỷ viên, trong đó 16 người được bầu tại Hội nghị (tái cử 11, tham gia lần đầu là 5 đồng chí).

Đồng thời, tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII tại Đại hội.

Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ khoá XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 497/497 (đạt 100%).

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo chủ chốt Hà Nội: Các ông Vương Đình Huệ, Chu Ngọc Anh tái đắc cử - Sputnik Việt Nam
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thống nhất giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ ứng cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Hội nghị tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với 71 phiếu (đạt 100%).

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đồng thời thống nhất biểu quyết số lượng các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ tới gồm 4 Phó Bí thư.

Cụ thể, tại phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch đã đề cử danh sách bầu cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị gồm 4 đồng chí, trong đó tái cử là 1 đồng chí, tham gia lần đầu 3 đồng chí.

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người vừa được HĐND TP. Hà Nội họp phiên bất thường bầu vào vị trí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố thay cho ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Công an bắt giam và khởi tố liên quan đến loạt vụ án hình sự.

Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, bà Nguyễn Thị Tuyến Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố.

Ban Chấp hành cũng tiến hành bầu 12 người vào Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVII. Theo đó, ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVII với 71 phiếu (đạt 100%).

Trong sáng nay, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vào chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Về Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
“Làm kỹ” nhân sự Đại hội Đảng bộ Hà Nội: Kê khai tài sản, con em du học nước ngoài

Ông Huệ trước đó được biết đến nhiều nhất trên cương vị Phó Thủ tướng Chính được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Ông Huệ được đánh giá là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ sâu về lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ. Ông Vương Đình Huệ có học hàm Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

Trước tháng 7/2001, ông là giảng viên rồi giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Vương Đình Huệ hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, trong đó, từ 12/2012 - 01/2016 ông Huệ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ 1/2016 - 4/2016, đồng chí Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016 - 2/2020 đồng chí Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 06/2016), đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ ngày 7/02/2020, đồng chí Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Hoàng Trung Hải chuyển sang làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng (tiểu ban do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban).

Về Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh

Đồng chí Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965, quê quán xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ, quá trình công tác từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Vương Đình Huệ: Đưa Hà Nội thành Trung tâm sáng tạo của khu vực

Ông Chu Ngọc Anh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 10/1988 đến 11/1995, ông là nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện vật lý kỹ thuật ĐH Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 12/1995 đến tháng 7/1997, ông công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học - công nghệ và môi trường, rồi chuyển sang Viện khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 7/1997 đến tháng 11/2003, ông giữ chức vụ phó trưởng phòng rồi trưởng phòng thuộc Viện khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2010, ông là chuyên viên rồi được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ.

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNĐồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo chủ chốt Hà Nội: Các ông Vương Đình Huệ, Chu Ngọc Anh tái đắc cử - Sputnik Việt Nam
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, ông giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ kiêm cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau khi giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đến tháng 3/2013, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2013, ông Chu Ngọc Anh được phân công về tỉnh Phú Thọ giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2015, bên cạnh chức danh phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ không muốn thấy một Đồng Tâm thứ hai

Từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016, ông Chu Ngọc Anh trở lại với chức vụ thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1/2016).

Kể từ tháng 4/2016 đến nay, ông là bí thư Ban Cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Ngày 18/9/2020, Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 25/9/2020, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sau khi Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16 bất thường kiện toàn công tác nhân sự và tiến hành bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung.

Ngày 29/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1477/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh

25 người lần đầu tham gia, 14 cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội

Cũng trong sáng nay, ngày 13/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã được công bố.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi công bố quyết định. - Sputnik Việt Nam
Kỳ vọng gì ở Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sau thời ông Nguyễn Đức Chung?

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cho thấy, có 46 đồng chí tái cử (chiếm tỷ lệ 64,79%), 25 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành (35,21%). Đáng chú ý, có 14 đồng chí là nữ tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ này (chiếm 19,72%).

Về độ tuổi của các đại biểu, kết quả cho thấy, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 3 đồng chí (4,23%), từ 40-50 tuổi có 35 đồng chí (49,30%), trên 50 tuổi có 33 đồng chí (chiếm 46,30%). Độ tuổi trung bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII là 49,3.

Về học vị của các cán bộ tham gia Ban Chấp hành, có 25 đồng chí mang học vị tiến sĩ (35,21%), 34 đồng chí có học vị thạc sĩ (47,89%) và 12 đồng chí học vị đại học (16,9%).

Trong Ban Chấp hành có 1 đồng chí có học hàm giáo sư và 1 đồng chí học hàm phó giáo sư. Đồng thời, cả 71 đồng chí (100%) đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

Đọ thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала