Hà Nội: Đối tượng đột nhập UBND huyện Phúc Thọ trộm cắp 140 triệu đã bị bắt

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lợi dụng đêm tối, trời mưa to, Hoàng Trịnh Anh đột nhập trụ sở UBND huyện Phúc Thọ, lục soát các phòng làm việc, trộm được số tài sản trị giá hơn 140 triệu đồng.

Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ đối tượng gây ra 22 vụ trộm cắp tại cơ quan, công sở

Ngày 7/11, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Hoàng Trịnh Anh (38 tuổi, trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trùm giang hồ Nguyễn Anh Tuấn bị công an Thanh Hóa bắt giữ.  - Sputnik Việt Nam
Chân dung Tuấn "thần đèn": Từ tên trộm cắp vặt trở thành giang hồ khét tiếng xứ Thanh

Trước đó, ngày 30/10, Công an huyện Phúc Thọ nhận tin báo về việc kẻ gian đột nhập trụ sở UBND huyện Phúc Thọ, trộm cắp số tài sản trị giá hơn 140 triệu đồng. Quá trình rà soát các đối tượng, đơn vị đã triệu tập Hoàng Trịnh Anh lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp trên. Theo đó, Trịnh Anh chuẩn bị 2 thanh sắt, chiếc kéo cùng găng tay, túi xách làm phương tiện gây án. Tối 29/10, đối tượng bắt xe taxi đến trước cổng UBND huyện Phúc Thọ ngồi đợi.

Lợi dụng đêm tối cùng trời mưa to, Trịnh Anh leo qua hàng rào của trụ sở UBND huyện, lách camera an ninh rồi tìm lối vào theo cửa ngách tòa nhà. Tại đây, đối tượng cắt khóa cửa, đột nhập vào các phòng làm việc, trộm cắp được số tài sản trị giá hơn 140 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng cùng một số dụng cụ Trịnh Anh dùng để gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nhà tù - Sputnik Việt Nam
Trốn trại khi đang chấp hành án, lại táo tợn gây thêm hàng chục vụ trộm cắp

Thời gian vừa qua, Công an huyện Phúc Thọ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp tại các cơ quan, công sở. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện đã điều tra, khám phá 18/20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trong đó khám phá 7 vụ trộm cắp tại các cơ quan, công sở.

Trước đó, trong tháng 6/2020, Công an huyện Phúc Thọ đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Thắng (57 tuổi, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND xã Phúc Hòa (huyện Phúc Thọ), gồm 47 triệu đồng tiền mặt và 1 máy tính laptop.

Tháng 7/2020, Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ đối tượng Đặng Hoàng Giang (26 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp tại các trường học, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đặng Hoàng Giang khai nhận, từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã một mình gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được khoảng trên 300 triệu đồng.

Nhóm đối tượng đóng giả thợ điện để cắt trộm dây cáp tại các trạm biến áp

Cuối tháng 10/2020, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Đỗ Văn Hiệp (31 tuổi, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Hồng Phú và Phạm Văn Tâm (23 tuổi, cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ 7 trả lời các câu hỏi của phóng viên. - Sputnik Việt Nam
VKSND Tối cao nêu quan điểm vụ Hồ Duy Hải, hai người lạ bất ngờ đột nhập Bưu điện Cầu Voi

Trước đó, trên địa bàn huyện Mỹ Đức xuất hiện tình trạng mất trộm dây cáp điện tại một số trạm biến áp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sự an toàn của hệ thống điện lưới địa phương.

Công an huyện Mỹ Đức đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng. Qua rà soát đã phát hiện Hiệp và Phú thường xuyên mặc quần áo điện lực có dấu hiệu khả nghi. Sau khi mật phục, ngày 17/10, các trinh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ nhóm đối tượng trên đang cắt trộm dây cáp điện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 15 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số địa phương khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала