Quốc hội phê chuẩn nhân sự cấp cao: Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên

© Ảnh : Danh Lam-TTXVNPhó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 12/11, Quốc hội Việt Nam vừa phê chuẩn loạt cán bộ lãnh đạo cấp cao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bổ nhiệm ba Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao.

Đáng chú ý, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay thế cho ông Lê Minh Hưng, người vừa được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên trong lịch sử.

Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên

Trong phiên làm việc sáng nay 12/11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên mới của Chính phủ là Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng KHCN và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Long - Sputnik Việt Nam
Giáo sư Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng điều động làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau: ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận được 443 phiếu đồng ý (chiếm 92,09% tổng số đại biểu) với chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Chu Ngọc Anh).

Bà Nguyễn Thị Hồng nhận được 467 phiếu đồng ý (chiếm 97,08% tổng số đại biểu) chính thức là Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay cho ông Lê Minh Hưng.

Trong khi đó GS.TS Nguyễn Thanh Long nhận được 459 phiếu đồng ý (chiếm 95,42% tổng số đại biểu), chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, căn cứ Điều 27 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội quyết định phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời, Nghị quyết về việc bổ nhiệm cũng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,12% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về Hai Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa được phê chuẩn

Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, quê quán ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, là PGS.TS Vật lý. Trong quá trình công tác, ông Đạt chủ yếu gắn bó với Đại học Quốc gia TP HCM. Ông từng là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM), Chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM, Phó giám đốc thường trực và sau đó là Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng đã hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao và chuyển sang đảm nhiệm vị trí công tác mới. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội chính thức miễn nhiệm hai ông Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng

Ông Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê Nam Định, là Tiến sĩ Y học, có thời gian công tác chủ yếu ở Bộ Y tế. Từ tháng 12/2011, ông là Thứ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, đến tháng 10/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương rồi được điều trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1/2020. Thủ tướng Chính phủ sau đó đã giao ông Long làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê Hà Nội, có học vị Thạc sỹ Kinh tế. Bà gắn bó với ngành Ngân hàng từ năm 1991, kinh qua các chức vụ Phó Vụ trưởng Phụ trách rồi Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, sau đó là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 8/2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019). Bà Hồng là nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên trong lịch sử.

Quốc hội phê chuẩn 3 thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngoài 3 vị trí kể trên, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán TAND Tối cao căn cứ trên đề nghị của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “hứa” gì với nhân dân khi đăng đàn Quốc hội?

Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận được 97,5% số phiếu tán thành.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, được 83,78% số phiếu tán thành.

Ông Ngô Hồng Phúc, Chánh tòa hình sự, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận được 93,76% số phiếu tán thành

Nghị quyết về việc bổ nhiệm 3 nhận sự TAND Tối cao cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác nhân sự

Ngày 12/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết về công tác nhân sự. Theo đó, ông Lê Quốc Phong đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới

Theo đó, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.

Trong Nghị quyết số 1041/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đối với ông Lê Quốc Phong.

Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu ông Phong để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhất trí bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Trong Nghị quyết số 1042/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Tráng Thị Xuân giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sơn La để phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải trình làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội nêu. - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Quốc hội tiếp tục tranh luận về vấn đề thủy điện

Trong Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh, hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.

Trong Nghị quyết số 1054/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.

Trong Nghị quyết số 1055/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ  Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала