Quan hệ anh em Việt – Lào: Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và đặc biệt

© Ảnh : Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại LàoThủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quan hệ anh em Việt – Lào luôn được lãnh đạo hai nước xác định trên tinh thần “hữu nghị vĩ đại”, “đoàn kết đặc biệt”, hợp tác toàn diện và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam – Lào vừa tiến hành trao đổi về vấn đề quản lý biên giới, đại diện Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và họp Tham vấn Chính trị Việt – Lào lần thứ 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou.

Cuộc họp thường niên về vấn đề biên giới Việt – Lào lần thứ 30

Sáng nay 30/11, tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm trực tiếp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. - Sputnik Việt Nam
Cuộc điện đàm của hai Tổng Bí thư: Mối quan hệ anh em đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Đại diện đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia dẫn đầu. Về phía Lào, có Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Biên giới quốc gia này là đồng chí Saleumxay Kommasith tham dự sự kiện.

Tham dự Cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào ngày 30/11 này còn có đại diện các bộ, ngành, địa phương biên giới giữa hai quốc gia.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, cuộc họp diễn ra trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết hợp tác đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

© Ảnh : Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại LàoThủ tướng Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Quan hệ anh em Việt – Lào: Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và đặc biệt - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016, Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới, đồng thời xem xét kế hoạch, đề ra phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Ngoại giao hai nước cùng nhận định, xét về bối cảnh chung, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp toàn cầu. Cùng với đó là nhiều đợt mưa lũ kéo dài, sạt lở đất, thiên tai, thảm họa bất thường ở khu vực biên giới Việt - Lào gây nhiều khó khăn cho công tác biên giới giữa thời gian qua của Hà Nội và Vientiane.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đánh mất “anh em tốt” Lào và Campuchia vào tay Trung Quốc?

Tuy nhiên, về yếu tố chủ quan, với nỗ lực vượt bậc của các cấp lãnh đạo hai nước, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân vùng biên giới Việt - Lào, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới luôn được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, đường biên, mốc giới được duy trì quản lý, bảo vệ tốt trong thời gian qua.

Cùng với đó, công tác quản lý qua lại biên giới được kiểm soát chặt chẽ, góp phần vào thành công trong phòng chống đại dịch Covid-19 ở cả hai nước, nhất là trong việc ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh qua biên giới trái phép, gây tăng nguy cơ lây nhiễm ca bệnh trong cộng đồng.

© Ảnh : Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại LàoTổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Quan hệ anh em Việt – Lào: Tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại và đặc biệt - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cùng thống nhất cho rằng, thời gian qua, công tác phát triển cửa khẩu tiếp tục được quan tâm, coi trọng.

Lãnh đạo Việt Nam và Lào đều tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương biên giới giữa hai nước.

Các đại biểu đánh giá những nỗ lực nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Việt – Lào kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại cửa khẩu

Một trong những thông tin đáng chú ý được đề cập tại Cuộc họp thường niên lần thứ 30 này chính là việc khôi phục hoạt động giao thương ở biên giới hai quốc gia.

Theo đó, trên nền tảng hiện nay, cả Việt Nam và Lào đều đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo hai bên nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Trao tặng Huân chương Nhà nước: Tình anh em Việt-Lào

Đề xuất đáng cân nhắc này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh do coronavirus gây ra đến đời sống của cư dân các tỉnh biên giới Việt - Lào cũng như hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Đối với vấn đề biên giới, lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao, hai trưởng đoàn đã căn cứ yêu cầu của công tác biên giới, để thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, Việt Nam và Lào khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả hai văn kiện pháp lý biên giới ký ngày 16/3/2016 cùng các hiệp định và thỏa thuận liên quan khác.

Hà Nội và Vientiane sẽ tiếp tục tìm tòi, sáng tạo các hình thức và biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trong vùng biên giới hai nước.

Cuộc họp thành công tốt đẹp với việc Thứ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Saleumxay Kommasith tham dự ký Biên bản ghi nhận kết quả cuộc họp và thống nhất tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào vào Quý IV năm 2021 tại Việt Nam.

Việt – Lào tiếp tục quan hệ tốt đẹp, nối lại chuyến bay thương mại đầu tiên

Như thông tin được Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trước đó về chuyến thăm chính thức của người đứng đầu Bộ Ngoại giao – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến Lào trong hai ngày 29 và 30/11, hai bên đã có cuộc tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 7.

Cùng với hoạt động Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Lào lần thứ 7, lãnh đạo cơ quan ngoại giao hai nước còn kết hợp rà soát, đôn đốc và thúc đẩy triển khai một số dự án hợp tác trọng điểm giữa Hà Nội và Vientiane.

Quang cảnh lễ bàn giao.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam giúp Lào chống Covid-19

Theo khẳng định từ cơ quan chính phủ của Việt Nam, trong cuộc Tham vấn Chính trị hôm 29/11, “với tinh thần tin cậy đặc biệt”, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và người đồng cấp Saleumsay Kommasith đã cùng thông báo về kết quả Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao của Việt Nam và Lào.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đồng thời cũng tiến hành rà soát kết quả hợp tác giữa hai quốc gia và hai Bộ Ngoại giao trong năm 2020 này. Trên cơ sở đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Lào và Việt Nam cùng bàn về định hướng hợp tác trong thời gian tới và trao đổi sâu rộng trên tinh thần tin cậy về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm, chú ý.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith đánh giá mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Theo đó, hợp tác chính trị được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm, điện đàm, tiếp xúc cấp cao.

Các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam – Lào được quan tâm triển khai. Hợp tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật đã có những chuyển biến tích cực.

Hai bộ trưởng Ngoại giao đồng thời cũng chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và ASEAN, cạnh tranh giữa các nước lớn, quan hệ giữa hai nước với các đối tác quan trọng; cũng như vấn đề Biển Đông và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường tham vấn ở tất cả các kênh và các cấp.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và người đồng cấp Saleumsay Kommasith đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2021 -2025 đồng thời nhất trí phối hợp trong việc tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực quốc tế cho các dự án, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Đáng chú ý, cũng nhân dịp này, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức nối lại chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Hà Nội và Viêng-chăn kể từ khi đại dịch do coronavirus bùng phát.

Việt – Lào bàn các vấn đề liên quan Đại hội Đảng

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và họp Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 7, ngày 30/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và đại diện các bộ, ban, ngành cấp cao của Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - Sputnik Việt Nam
Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu rộng

Trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo cấp cao của Lào, đồng chí Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2020) cũng như những thành tựu đối nội và đối ngoại quan trọng của Lào, cả việc kiểm soát đại dịch Covid-19 cũng như thực thi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 của nước bạn.

Đại diện chính quyền Việt Nam khẳng định tin tưởng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI vào năm sau, mong muốn Lào tiếp tục phát triển giàu mạnh, phồn vinh, nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, các lãnh đạo cấp cao Lào nêu bật việc Bộ Ngoại giao hai nước đã duy trì đều đặn cơ chế hợp tác quan trọng để hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy, góp phần tham mưu cho lãnh đạo đảng, nhà nước của mỗi bên trong công tác đối ngoại.

Giới chức lãnh đạo cấp cao của Lào cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Phía Lào cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hợp tác và hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trước đó, Việt Nam đã hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ vật tư y tế và tặng 1.000 tấn gạo giúp nhân dân Lào và tỉnh Savannakhet bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt thời gian qua.

Phát biểu trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào – ông Bounnhang Vorachith đề nghị hai nước tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong đó, đồng chí Vorachith tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Thongloun Sisoulith, người đứng đầu Chính phủ Lào khẳng định sẵn sàng sang Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 ủy ban liên chính phủ hai nước, dự kiến vào đầu tháng 12/2020.

Lãnh đạo Chính phủ Lào cũng nêu rõ quyết tâm đôn đốc việc triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm giữa Viêt Nam và Lào, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và chi phí hợp lý.

Gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, đặc biệt thăm công trình tòa nhà Quốc hội – món quà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Lào, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và người đứng đầu Quốc hội nước này cùng khẳng định cả hai bên nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, cố gắng hoàn thành một số hạng mục chính để phục vụ kỳ họp đầu tiên Quốc hội Lào khóa mới.

Đây cũng là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của tình “anh em” hai nước Việt – Lào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала