Bộ Công an nói về vụ dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, điều tra con gái ông chủ Dr. Thanh

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNQuang cảnh buổi họp báo chiều 7/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Công an.
Quang cảnh buổi họp báo chiều 7/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Công an. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an vừa có thông tin về vụ truy nã đỏ, dẫn độ cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa về Việt Nam, điều tra đơn tố cáo con gái ông chủ Dr. Thanh Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) – bà Trần Uyên Phương có dấu hiệu trốn thuế, lợi dụng tín nhiệm.

Đại diện Bộ Công an cũng lên tiếng về vụ Nhật Cường, VN Pharma, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng nói về vụ bắt 8 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), TP.HCM do có vi phạm về quy trình, quy chế công tác, “cần được xử lý nghiêm khắc”.

Bộ Công an nói gì về vụ truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa?

Bộ Công an Việt Nam vừa có thông tin trả lời hàng loạt sự việc được dư luận quan tâm hiện nay như vụ truy nã đỏ và kêu gọi cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa ra đầu thú, vụ buôn lậu, rửa tiền của Nhật Cường, điều tra dấu hiệu trốn thuế, lạm dụng tín nhiệm của con gái ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát – Dr. Thanh bà Trần Uyên Phương.

Bà Hồ Thị Kim Thoa - Sputnik Việt Nam
Không còn ai hạ cánh an toàn. Vì sao đến nay bà Hồ Thị Kim Thoa mới bị khai trừ Đảng?

Ngay sau khi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 được tổ chức thành công với sự góp mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành, các chỉ huy, người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và phương hướng hoạt động những năm tiếp theo, chiều 7/12 tại TP.HCM Bộ Công an đã tổ chức họp báo.

Chủ trì buổi họp báo của Bộ Công an là Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự buổi họp báo có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Như thường lệ, tại các buổi họp báo của Bộ Công an luôn có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến tham dự và đặt vấn đề.

Sau khi Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin một số kết quả nổi bật của công tác Công an năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đến phần phóng viên đã đặt các câu hỏi đối với đại diện Bộ Công an về các vấn đề nóng hiện nay mà dư luận Việt Nam cũng như ngoài nước đang quan tâm.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin về nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2021.
Bộ Công an nói về vụ dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, điều tra con gái ông chủ Dr. Thanh - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin về nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2021.

Liên quan đến việc truy bắt bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, Bộ Công an đang kêu gọi bà Thoa ra đầu thú.

Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - Đại tá Chữ Văn Dũng thông tin, ngày 4/9/2020, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã ban hành quyết định truy nã quốc tế (truy nã đỏ) đối với Hồ Thị Kim Thoa.

“Hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thư đề nghị gia đình liên hệ, động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Chữ Văn Dũng cho biết.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung
Theo đại diện Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã liên hệ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục đề nghị phối hợp truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dưới thời cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có loạt vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Sau khi bị cách chức, kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa đã xuất cảnh sang Pháp. Ở thời điểm Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can bà Thoa không có mặt ở nơi cư trú.

Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đỏ cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Đến đầu tháng 12 này, bà Hồ Thị Kim Thoa bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Giám đốc Công an TP.HCM nói vụ bắt 8 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM), Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc khởi tố và bắt tạm giam 8 cán bộ Công an vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm lệnh xử nghiêm cán bộ công an vi phạm kỷ luật, đạo đức

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 25 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra xác minh.

Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm vè quy trình, quy chế công tác. Đồng thời, việc vi phạm về quy trình, quy chế công tác này, lãnh đạo Công an thành phố đánh giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần được xử lý nghiêm.

Do đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can 8 cán bộ chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNThiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo.
Bộ Công an nói về vụ dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, điều tra con gái ông chủ Dr. Thanh - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo.
“Thông qua tiến hành điều tra xác minh, lãnh đạo Công an TP.HCM thấy rằng qúa trình thực hiện công việc các cán bộ chiến sĩ này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, hành vi đó cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm liên quan của cán bộ Công an là lãnh đạo cấp trên của những chiến sĩ vừa bị bắt, bị khởi tố đối với vụ việc này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, hiện vụ án mới được phát hiện, đang trong giai đoạn điều tra, quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ mới xem xét, xử lý.

Trưởng Phòng CSGT Đồng Nai - Thượng tá Ðặng Thế Trung vừa bị cách hết chức vụ trong Đảng - Sputnik Việt Nam
Kỷ luật, cách chức vụ trong Đảng đối với 4 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, đối với trách nhiệm quản lý về mặt hành chính, Công an Thành phố đã yêu cầu chỉ huy các cấp của Công an Quận Tân Phú tiến hành kiểm điểm, sau khi kiểm điểm Công an thành phố sẽ tiếp tục làm rõ.

Trao đổi với báo chí về biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế sai phạm của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhận định, đây không chỉ là ý chí riêng của Công an TP.HCM mà là của cả Bộ Công an về siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng quy trình, quy chế công tác, áp dụng cho tất cả các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an chứ không chỉ riêng Công an TP.HCM.

“Do Công an thành phố thực hiện điều này, nên quá trình rà soát, đánh giá, kiểm tra Công an TP.HCM phát hiện ra vụ việc, và khi phát hiện ra lãnh đạo Công an thành phố đã có xử lý như báo chí đã biết”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Bộ Công an thông tin vụ điều tra con gái ông chủ Dr.Thanh Trần Uyên Phương

Trả lời báo chí về câu hỏi liên quan đến vụ việc bà Trần Uyên Phương – con gái ông chủ Dr.Thanh và ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết C01 hiện đang điều tra các đơn tố cáo liên quan, đồng thời cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý.

Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Phía sau kết luận điều tra của Bộ Công an vụ ông Nguyễn Đức Chung

Theo đó, tháng 10/2020 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Đại tá Chữ Văn Dũng khẳng định, ngày 9/11, C01 đã có quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm.

“Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tập trung xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật, nên chưa thể thông tin gì thêm cho báo chí”, Đại tá Chữ Văn Dũng cho hay.

Được biết, quyết định điều tra của C01, Bộ Công an liên quan đến văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các hoạt động liên quan đến bất động sản (mua bán, tặng, cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Trước đó, Bộ Công an hồi cuối tháng 11 cũng đã có văn bản đề nghị UYND TP.HCM chỉ đạo UBND Quận Thủ Đức, Quận Bìnhh Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này.

Về đại án Nhật Cường, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, VN Pharma

Cũng trong buổi họp báo chiều qua, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công an thông tin một số vụ việc được dư luận quan tâm, như vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vụ Công ty Nhật Cường, vụ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vụ VN Pharma.

Bị cáo Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty H&C) - Sputnik Việt Nam
Tuyên án vụ VN Pharma: Táng tận lương tâm những kẻ buôn thuốc ung thư giả

Đại diện Bộ Công an cho biết, đây hầu hết đều là các vụ án nằm trong diện được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban) chỉ đạo và đang trong giai đoạn điều tra.

“Tinh thần chung về các vụ việc này là chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương là khách quan, triệt để, đúng người đúng tội và triệt để thu hồi tài sản thất thoát về cho Nhà nước”, đại diện Bộ Công an khẳng định.

Liên quan đến vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng vừa khởi tố thêm 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan.

Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm thông tin một số vụ án như vụ buôn lậu của công ty Nhật Cường, vụ VN Pharma buôn thuốc giả, vụ buôn xăng giả ở Sóc Trăng... Ảnh: Hoàng Đông. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an thông tin về vụ Nhật Cường, Alibaba, VN Pharma

Liên quan vụ án này, trước đó, 20 bị can là các lãnh đạo của VEC, nhà thầu, giám sát thi công công trình cũng đã bị khởi tố.

13 bị can vừa bị khởi tố đều là các kỹ sư vật liệu, giám sát công trình thuộc đơn vị tư vấn giám sát thi công dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư gồm Hoàng Trung Hậu, Nguyễn Tấn Chánh, Lê Công Bằng, Quách Văn Phúc, Phan Doãn Giang, Đào Trọng Hiếu, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Bá Giang, Lã Văn Hải, Kiều Đức Công, Nguyễn Trung Thu, Phạm Lê Bắc và Phạm Văn Bảo.

Các bị can đã có hành vi vi phạm các quy định về xây dựng trong quá trình giám sát thi công, xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sai phạm của các đối tượng này là rất nghiêm trọng dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала